Tin nóng thế giới hôm nay - 15/12

Phong trào ''Áo vàng'' của Pháp đã xuất hiện tại Tunisia. Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ tăng cường hợp tác trong vấn đề Syria. Liên hợp quốc hỗ trợ khẩn cấp cho người tị nạn và di cư Venezuela.

Người biểu tình Áo vàng phản đối giá nhiên liệu tăng cao tại Paris, Pháp. (Nguồn: THX/TTXVN)

1. Phong trào ''Áo vàng'' của Pháp đã xuất hiện tại Tunisia

Ngày 14/12, một phong trào phản kháng trên quy mô toàn Tunisia có tên gọi “Áo đỏ” - lấy cảm hứng từ phong trào phản kháng “Áo vàng” tại Pháp - đã tuyên bố chính thức xuất hiện. Trong cuộc họp báo tại trụ sở của Liên minh Nhà báo Tunisia (SNJT), những người sáng lập phong trào tuyên bố các cuộc biểu tình sẽ bắt đầu vào ngày 17/12, từ thành phố miền Tây Kassrine, để phản đối sự tăng giá các mặt hàng thiết yếu khiến sức mua suy giảm.

Ông Riadh Jrad - thành viên của Ban điều phối phong trào - cho biết rằng các cuộc biểu tình có kế hoạch này sẽ hoàn toàn tôn trọng các quy định của pháp luật và diễn ra trong hòa bình. Phong trào hiện đang thu hút được sự quan tâm của người dân Tunisia vì hướng tới bảo vệ quyền lợi công bằng và đảm bảo giá cả phù hợp với sức mua của đại đa số nhân dân.

2. Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ tăng cường hợp tác trong vấn đề Syria

Ngày 14/12, văn phòng của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác một cách hiệu quả trong vấn đề Syria. Tuyên bố của văn phòng trên nêu rõ: "Tổng thống Erdogan và người đồng cấp Trump đã điện đàm về quan hệ song phương, cuộc chiến chống khủng bố, các vấn đề an ninh và những diễn biến gần đây tại Syria”. Ông Erdogan bày tỏ quan ngại về sự hiện diện của các thành viên đảng Công nhân người Kurd (PKK) tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác hiệu quả trong vấn đề Syria. Tuy nhiên, tuyên bố không nêu chi tiết về việc hợp tác giữa hai bên.

3. Liên hợp quốc hỗ trợ khẩn cấp cho người tị nạn và di cư Venezuela

Ngày 14/12, Liên hợp quốc cho biết cơ quan này triển khai một kế hoạch khẩn cấp được điều phối bởi Cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) và Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách của hàng triệu người tị nạn và di cư Venezuela.

Với việc triển khai kế hoạch này, Liên hợp quốc mong muốn nhận được sự tài trợ của quốc tế tập trung vào bốn lĩnh vực chính, gồm hỗ trợ khẩn cấp trực tiếp; bảo vệ; hòa nhập kinh tế-xã hội và văn hóa; tăng cường năng lực ở các nước tiếp nhận. Liên hợp quốc kêu gọi cần tới 738 triệu USD trong năm 2019 nhằm hỗ trợ cho khoảng 2,7 triệu người di cư và tị nạn Venezuela trải rộng ở 16 quốc gia.

4. Nga trình dự thảo nghị quyết ủng hộ INF lên Đại Hội đồng LHQ

Theo TASS, người phát ngôn chính thức của phái bộ thường trực Nga tại Liên hợp quốc, ông Fyodor Strzhizhovsky ngày 14/12 cho biết, Moskva đã trình một dự thảo nghị quyết ủng hộ Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) lên Đại Hội đồng Liên hợp quốc. Ông Strzhizhovsky nêu rõ, các hành động đơn phương của Mỹ khi khởi động thủ tục 'ngừng' tham gia là động thái không được quy định trong hiệp ước INF, gây nguy hiểm cho tương lai của hiệp ước này. Nhà ngoại giao này lưu ý, Nga rất coi trọng việc duy trì hiệp ước INF, và việc hủy bỏ hiệp ước này có thể làm suy yếu nghiêm trọng các cơ chế quốc tế trong việc không phổ biến các vũ khí hủy diệt hàng loạt và kiểm soát vũ khí.

5. Quân đội Nga và các nước EU thiết lập các kênh liên lạc trực tiếp

Theo TASS, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin ngày 14/12 cho biết, các kênh liên lạc trực tiếp giữa quân đội nước này với bộ quốc phòng các nước Anh, Pháp, Phần Lan và Thụy Điển đã được thiết lập nhằm ngăn chặn các hoạt động quân sự nguy hiểm và giảm thiểu khả năng xảy ra các vụ việc bất ngờ ở vùng Biển Baltic.

Ông Fomin cũng cho hay, các cuộc liên lạc vẫn diễn ra giữa ban lãnh đạo quân đội Mỹ và tư lệnh các lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu với Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga, các thứ trưởng quốc phòng và giới chức quân sự trung ương, trong đó hai bên đã thảo luận về các vấn đề giải quyết cuộc nội chiến Syria cũng như các vấn đề liên quan an ninh toàn cầu và khu vực.

Lâm Anh (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-nong-the-gioi-hom-nay-1512-524061.html