Tin nóng thế giới hôm nay - 3/11

Nga sẽ tập trận thường xuyên trên vùng biển gần Syria. Nga, Cuba kêu gọi Mỹ thận trọng khi rời INF.

Tàu chiến Nga phóng tên lửa trong một cuộc tập trận năm 2018. Ảnh: TASS.

1. Nga sẽ tập trận thường xuyên trên vùng biển gần Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm qua cho biết cuộc tập trận hỗn hợp hải quân và không quân mang tên "Ocean Shield" sẽ được Moskva tổ chức đều đặn, lâu dài ở khu vực Địa Trung Hải. Cuộc tập trận này diễn ra lần đầu tiên hồi tháng 9, TASS đưa tin. Bộ Quốc phòng Nga cho biết một nhóm tác chiến liên hạm đội đã được thành lập và triển khai ở Địa Trung Hải, ngoài khơi Syria, để thực hiện nhiều nhiệm vụ trong môi trường thay đổi liên tục. Đây cũng là lực lượng hải quân lớn nhất từng được Moskva triển khai tới khu vực này, sau sự cố phòng không Syria bắn nhầm trinh sát cơ Nga khi đáp trả một vụ không kích của Israel hồi tháng 9.

2. Nga, Cuba kêu gọi Mỹ thận trọng khi rời INF

Mỹ cần cân nhắc quyết định rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), đây là lời kêu gọi trong tuyên bố chung giữa Nga và Cuba. Tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz-Canel tại Thủ đô Moscow. Hai bên cảnh báo việc Mỹ rút khỏi INF có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh quốc tế. Tuyên bố cũng nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần nỗ lực, chung sức ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian.

3. Mỹ khôi phục toàn bộ các lệnh trừng phạt Iran từ ngày 5/11

Ngày 2/11, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố việc tái áp đặt toàn bộ các lệnh trừng phạt Iran, vốn từng được dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 được ký kết giữa Tehran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức). Theo Bộ Tài chính Mỹ, từ ngày 5/11 tới, Washington sẽ liệt hơn 700 cá nhân và thực thể vào danh sách trừng phạt liên quan đến Iran. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran trong các lĩnh vực năng lượng, đóng tàu, vận tải và ngân hàng.

4. IS phản công bất ngờ khiến nhiều binh sĩ Syria thiệt mạng

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 1/11 bất ngờ đột kích vào các vị trí của quân đội Syria (SAA) tại vùng núi lửa Al-Safa, khiến nhiều binh sĩ chính phủ thiệt mạng và bị thương, theo Almasdar News. Đây là đợt phản công lớn đầu tiên của IS kể từ khi bị quân đội chính phủ Syria mở chiến dịch tấn công lớn vào giữa tháng 7 và vây hãm phiến quân tại Al-Safa. Các nguồn tin cho biết hiện vẫn còn khoảng 1.000 phiến quân IS cố thủ tại khu vực này

5. Xả súng ở Mỹ làm 7 người thương vong

Ngày 2/11, một tay súng đã tấn công vào một lớp học yoga ở Tallahassee, bang Florida, Mỹ. Cảnh sát Tallahassee xác định kẻ xả súng là Scott Pail Beierle, 40 tuổi. Vụ xả súng khiến 2 phụ nữ thiệt mạng và 5 người khác bị thương, sau đó Scott tự kết liễu mạng sống của mình. Các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện, trong đó có 6 người bị trúng đạn, 2 nạn nhân đã chết, 2 người đã ổn định sức khỏe và 3 người còn lại đã được ra viện. Thị trưởng Tallahassee Andrew Gillum, ứng cử viên của đảng Dân chủ cho chiếc ghế Tống đốc bang Florida, đã hủy hoạt động tranh cử để trở lại thành phố ngay sau sự việc trên.

Lâm Anh (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-nong-the-gioi-hom-nay-311-520345.html