Tin pháp luật 24h: Bỏ trốn sau khi gây tai nạn sẽ bị tăng hình phạt

Đâm gục bé gái 10 tuổi để cướp dây chuyền vàng; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thị trấn bị bắt giam vì tham ô tài sản... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tài xế container đâm loạt xe máy có được phép rời khỏi hiện trường?

Sau khi đâm 21 xe máy khiến 4 người tử vong, 16 người bị thương, tài xế Phạm Thành Hiếu bỏ chạy. Nhiều người thắc mắc, liệu tài xế có quyền rời hiện trường sau khi gây tai nạn không?

Theo khoản 17, Điều 8 Luật Giao thông đường bộ nghiêm cấm người gây tai nạn bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm. Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật cho hay, dưới góc độ pháp luật hình sự, hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn là một tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự. Xem chi tiết tại đây.

Đâm gục bé gái 10 tuổi ở nhà một mình để cướp dây chuyền vàng

Ngày 5.1, thông tin từ Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên – Huế) bắt khẩn cấp một đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi dùng dao đâm trọng thương bé gái để cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 4.1, Việt vào tiệm cầm đồ của ông Nguyễn Đại S. nằm trên Quốc lộ 49B để giả vờ cầm đồ. Thấy con gái ông S. là cháu Nguyễn Thị Thùy T. (10 tuổi) đang ở tiệm một mình nên Việt nảy sinh ý định cướp tài sản. Việt ra sau bếp nhà ông S. lấy con dao Thái Lan rồi bất ngờ xông đến đâm gục cháu T. Xem chi tiết tại đây.

Phát hiện thi thể nam giới có vết thương bất thường ở bờ sông Đakrông

Ngày 5.1, UBND xã Đakrông (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) xác nhận, vừa phát hiện thi thể một nam giới ở bờ sông Đakrông.

Một người dân đi đánh cá, thì phát hiện ở bãi đá ngay bên bờ sông Đakrông (Km50 Quốc lộ 9, đoạn qua thôn Klu, xã Đakrông) có một thi thể. Nhận được tin báo, công an xã Đakrông và Công am huyện Đakrông đã có mặt tại hiện trường, kiểm tra thì phát hiện thi thể là nam giới, khoảng 20 đến 30 tuổi. Xem chi tiết tại đây.

Bình Định: Bắt Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Phù Mỹ

Ngày 5.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã công bố quyết định khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam đối với bà Hồ Thị Bích Lệ - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Sai phạm của bà Hồ Thị Bích Lệ - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) được xác định khi bà còn làm kế toán UBND thị trấn Phù Mỹ.Xem chi tiết tại đây.

Tổng hội Y học VN lên tiếng trước phiên sơ thẩm BS Hoàng Công Lương

Tổng hội Y học Việt Nam đã lên tiếng sau khi bác sĩ (BS) Hoàng Công Lương - một trong 7 người bị khởi tố trong vụ tai biến chạy thận tại Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hòa Bình - gửi đơn "kêu cứu".

Tổng hội Y học Việt Nam, về mối quan hệ nhân quả giữa nguyên nhân gây ra tử vong cho các bệnh nhân chạy thận và bác sĩ Hoàng Công Lương, đề nghị cơ quan chức năng xem xét. Xem chi tiết tại đây.

T.H

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/tin-phap-luat-24h-bo-tron-sau-khi-gay-tai-nan-se-bi-tang-hinh-phat-650441.ldo