Tin pháp luật 24h: Lợi dụng học sinh cả tin, thầy giáo giở trò đồi bại

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Thầy giáo bị khởi tố "hành vi dâm ô" từng sàm sỡ học sinh khác

Ngày 30.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Hồ Trọng Đăng (SN 1983, giáo viên Trường Trung học cơ sở (THCS) Phan Bội Châu, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) để điều tra về hành vi “Dâm ô trẻ em”.

Huyện ủy Đức Cơ cũng đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với thầy giáo Đăng.Xem chi tiết tại đây.

Tóm gọn lô hàng lậu có hàng ngàn chai rượu ngoại

Ngày 30.12, thông tin từ Đội quản lý thị trường số 1 (Cục quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long) vừa hoàn tất công việc kiểm kê, lập biên bản và niêm phong tạm giữ hơn 3 nghìn chai rượu ngoại vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Tất cả các loại hàng hóa trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Xem chi tiết tại đây.

Công an bóc trần thủ đoạn lừa đảo trúng thưởng qua điện thoại

Ngày 30.12, Công an huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) cho biết, mới đây, đơn vị đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Văn Đức (24 tuổi), Trương Công Pháp (21 tuổi) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nguyễn Văn Nhật (19 tuổi, cùng ở xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Không tố giác tội phạm.

Chị Thanh đã nhiều lần gửi tiền cho các đối tượng dưới hình thức chuyển tiền qua thẻ cào điện thoại và qua tài khoản ngân hàng với số tiền lên đến 126 triệu đồng... Công an huyện Tiên Lữ đã xác lập chuyên án đấu tranh. Xem chi tiết tại đây.

Chuyển cơ quan công an hồ sơ của 2 công ty để du khách Việt "mất tích"

Trong vụ 152 du khách Việt Nam “mất tích” tại Đài Loan, trên địa bàn Hà Nội đã xác định được 2 công ty có du khách mất tích tại Đài Loan là Công ty TNHH Twin Bright và Công ty Golden Travel.

Sở Du lịch đã có văn bản về việc chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an TP. Hà Nội đề nghị kiểm tra, làm rõ vai trò của người đại diện theo pháp luật của Công ty Twin Bright cũng như các đối tượng khác liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Xem chi tiết tại đây.

Nhiều "quý bà" ở Nghệ An mất tiền tỉ vì tin lời "tình nhân" ngoại quốc

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nghệ An nhận được liên tiếp trình báo của các nạn nhân về việc bị đối tượng người nước ngoài quen trên mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt tài sản lớn. Nạn nhân bị lừa nhiều nhất là bà L trú ở huyện Con Cuông với tổng số tiền lên đến 2,2 tỉ đồng.

Thiếu tá Hà Huy Đức - Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An, cho hay quá trình điều tra, xác minh gặp rất nhiều khó khăn, thủ đoạn của những kẻ lừa đảo hết sức tinh vi.Xem chi tiết tại đây.

T.H

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/tin-phap-luat-24h-loi-dung-hoc-sinh-ca-tin-thay-giao-gio-tro-doi-bai-649503.ldo