Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (26/5): Cha khởi kiện con gái ra tòa để đòi bài vị của cha mẹ

Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (26/5) cập nhật vụ xét xử hi hữu khi người cha khởi kiện con gái ra tòa để đòi bài vị của cha mẹ mình, cũng là ông bà nội của con gái.

Cha khởi kiện con gái ra tòa để đòi bài vị cha mẹ

Ông Tr. khởi kiện đòi bài vị và hũ tro cốt của cha mẹ mình từ con gái ruột (Ảnh minh họa)

Ông Tr. khởi kiện đòi bài vị và hũ tro cốt của cha mẹ mình từ con gái ruột (Ảnh minh họa)

Theo đơn khởi kiện, ông Lê Văn Tr., là con trai, người thừa kế thứ nhất và duy nhất của cụ Lê Thị D. Sau khi cụ D. mất, ông Tr. mang hũ cốt của mẹ tới thờ bên cạnh hũ cốt của cha tại Quan Âm tu viện (TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Ngày 4/9/2018, chị Lê Thị Ngọc A. (con gái ông Tr.) đã đến lấy hũ tro cốt và bài vị của ông bà nội. Sau đó, trụ trì chùa phát hiện, báo lại vụ việc cho ông.

Biết chuyện, ông Tr. yêu cầu người con gái phải trả lại các di vật này nhưng chị A. không trả, ngược lại còn có lời lẽ xúc phạm, đe dọa cha mình.

Tuy nhiên, người con gái cho rằng các chứng cớ để buộc tội mình là không thể xác minh. Sau phiên xử sơ thẩm, TAND đã không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Lê Văn Tr. Ông Tr. đã có kháng cáo sau phiên sơ thẩm - Thông tin từ Vietnamnet đưa tin.

Tử hình kẻ phóng hỏa đốt nhà người tình làm 2 người chết

HĐXX cấp phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo và tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Thụ y án tử hình (Ảnh: NLĐ)

Liên quan đến vụ phóng hỏa trả thù người tình khiến hai người chết tháng 10/2018 tại Buôn Mê Thuột, ngày 25/5, tại trụ sở TAND tỉnh Đắk Lắk, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Đặng Văn Thụ (41 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về 2 tội "Giết người" và "Hủy hoại tài sản".

Tháng 10/2018, vì bị chị Y. chia tay nên Thụ cay cú nảy sinh ý định đốt nhà người tình để trả thù. Khoảng 23 giờ 30 phút đêm 21-10-2018, Thụ mang theo 2 lít xăng đến cửa hàng hoa của chị Nguyệt (ở TP Buôn Ma Thuột) để giải quyết mâu thuẫn. Lúc này, chị Nguyệt cùng con gái là cháu Nguyễn Phương Uyên (SN 2003) và một người làm thuê là em Nguyễn Thị Vân (SN 2000) đã đóng cửa đi ngủ.

Vụ cháy khiến cháu Uyên và em Vân tử vong, chị Nguyệt bị thương tích 58%; thiệt hại tại sản hơn 18 triệu đồng.

Tại phiên tòa hôm nay, xét thấy tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, cần phải loại bỏ khỏi đời sống xã hội nên HĐXX cấp phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo và tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Thụ y án tử hình.

Mất tiền tỷ sau cuộc điện thoại của công an "dỏm"

Ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo tố giác của ông Lâm Tăng Nghiệp (SN1957, ngụ quận 1). Theo đó, ông Nghiệp đã trình bày vụ việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Hiện nay, chiêu trò lừa đảo qua điện thoại, mạo danh VKS, Công an thành phố đang có nhiều diễn biến phức tạp. Các cơ quan chức năng và truyền thông đã thường xuyên đưa các thông tin cảnh báo để người dân nâng cao cảnh giác, tránh trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo công nghệ.

Thư Kỳ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-phap-luat-24h-nong-nhat-hom-nay-265-cha-khoi-kien-con-gai-ra-toa-de-doi-bai-vi-cua-cha-me-109189.html