Tin pháp luật mới nhất hôm nay

Mâu thuẫn vì cái rãnh nước, cụ bà U80 gây án mạng; Khởi tố vụ sát hại, chặt đầu hàng xóm ở Đồng Tháp; Bác sĩ và sinh viên thực tập bị đánh khi đang cứu người... là những tin pháp luật mới nhất hôm nay.

Khởi tố 4 lãnh đạo doanh nghiệp liên quan vụ đánh bạc nghìn tỷ

Ngày 9/4, Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khởi tố bị can và bắt bị can đối với một số đối tượng là lãnh đạo các công ty có liên quan đến vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền...

Khởi tố bị can và bắt tạm giam về các tội Tổ chức đánh bạc, theo Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi năm 2009 và tội Mua bán trái phép hóa đơn theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với Châu Nguyên Anh (SN 1979), trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội); chức vụ: Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY).

Cùng bị khởi tố về tội danh trên là bị can Phạm Quang Minh (SN 1984), thường trú tại phường Yên Lãng, quận Đống Đa (Hà Nội); chức vụ: Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY).

Bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố và bắt tạm giam về tội Mua bán trái phép hóa đơn, theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 là đối tượng Nguyễn Đình Chiến (SN 1976), thường trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông (Hà Nội); chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển HQ Việt Nam, sau đổi tên thành Công ty CP Công nghệ TNC Việt Nam.

Chiến đồng thời là Phó Giám đốc Công ty cổ phần CT và T, Phó Giám đốc Công ty Phân phối thẻ Việt Nam.

Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ cũng khởi tố bị can về tội Mua bán trái phép hóa đơn, theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Anh Tuấn (SN 1983), thường trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông (Hà Nội); chức vụ: Giám đốc Công ty CP Công nghệ TNC.

Các đối tượng này bị khởi tố điều tra do có liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ nạp tiền đánh bạc bằng thẻ cào cho đường dây tổ chức đánh bạc Rikvip/Tip.club và mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có.

Mâu thuẫn vì cái rãnh nước, cụ bà U80 gây án mạng

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 15h ngày 8/4, tại cánh đồng thôn Thượng, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên (Bắc Giang).

Nguyên nhân vụ việc là do xảy ra tranh chấp rãnh nước giữa bà Nguyễn Thị Nga (SN 1945) và ông Nguyễn Văn Liên (SN 1955).

Thời điểm trên, do mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, bà Nga đã túm chân phải của ông Liên, dùng con dao bài cắt phía cẳng chân và cẳng tay người này gây đứt động mạch chủ. Hậu quả, nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu do bị mất máu cấp.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Việt Yên đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường đồng thời phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hiện, Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Thị Nga để làm rõ về hành vi giết người.

Báo Công lý cho biết, giữa bà Nga và nạn nhân có quan hệ họ hàng với nhau.

Khởi tố vụ sát hại, chặt đầu hàng xóm ở Đồng Tháp

Lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã hoàn tất công tác khám nghiệm vụ án Giết người xảy ra tại khóm 3, phường 3, TP Sa Đéc.

CQĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi giết người, cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ đối với Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi), ngụ phường 3, TP Sa Đéc.

CQĐT đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Tâm, nghi can trong vụ giết người phân xác xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là ông Hồ Thanh Nhàn (59 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Theo lời khai ban đầu của Tâm tại CQĐT, giữa Tâm và ông Nhàn chưa từng có mâu thuẫn gì. Tuy nhiên, do chiều 7/4 ông Nhàn đi vào đất nhà Tâm nhưng không xin phép nên đối tượng tức giận, dùng dao chém chết ông Nhàn.

Gây án xong, nghi phạm mang phần đầu của nạn nhân qua vườn của nhà ông Nguyễn Ngọc M., Tổ trưởng khóm 3, phường 3 để phi tang.

Bác sĩ và sinh viên thực tập bị đánh khi đang cứu người

Khoảng 23h30 ngày /4, bác sĩ Nguyễn Đình Phi, Khoa nhi – Bệnh viện Đa khoa tỉn Hà Tĩnh trong lúc đang tiếp nhận, thực hiện cấp cứu cho bệnh nhi nhập viện vì sốt cao thì bất ngờ bị 1 người đàn ông xưng là bố của bệnh nhi đến túm cổ áo đấm vào mặt.

Bị hành hung bất ngờ, bác sĩ Phi bị rơi kính, choáng váng ngã xuống sàn nhà.

Thấy vậy, thực tập sinh Trần Nhật Giáp (sinh viên năm thứ 6, Trường Đại học Y khoa Vinh) chạy đến can ngăn, cũng bị người đàn ông này đấm liên tục vào vùng mặt và vùng đầu.

Anh Giáp bị thương nặng được đưa đi cấp cứu vì đa chấn thương và có dấu hiệu chấn thương sọ não. Ngay sau khi hành hung bác sỹ và thực tập sinh, người đàn ông trên rời khỏi bệnh viện.

Công an phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, cho biết hiện đã triệu tập đối tượng lên để lấy lời khai để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Bước đầu, danh tính của đối tượng là Nguyễn Phúc Kỳ (biệt danh Kỳ “khỏn”, thường trú tại phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh). Kỳ khai do cảm thấy bác sĩ thăm khám thờ ơ cho con nên nổi nóng hành hung.

Tuệ An (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/tin-phap-luat-moi-nhat-hom-nay-233053.htm