Tin PL: Bắt 40kg ma túy đá tại cảng Cát Lái

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy ra nước ngoài tiêu thụ bằng đường biển với khối lượng lên tới 40 kg ma túy đá.

 Trong 30 tấn đá granit chuẩn bị xuất sang Hàn Quốc có chứa 40 kg ma túy.

Trong 30 tấn đá granit chuẩn bị xuất sang Hàn Quốc có chứa 40 kg ma túy.

Sau 1 thời gian dài thu thập thông tin các đối tượng trong đường dây, khi thấy thời cơ đã đến, tại vị trí line P17 thuộc cảng Cát Lái (TP.HCM), lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp container 20 feet có trọng lượng gần 30 tấn, khai báo hàng hóa là đá granite khi chuẩn bị được khử trùng đưa xuống tàu để đi tới cảng Incheon của Hàn Quốc phát hiện một lượng lớn ma túy dạng đá được cất giấu trong những khối đá.

Bên trong số các khối đá lực lượng phát hiện có 4 khối đá các đối tượng tạo khoảng trống để giấu ma túy bên trong. Cơ quan chức năng đã thu giữ gần 40 kg tinh thể dạng đá, kết quả test nhanh cho thấy đây là ma túy tổng hợp dạng đá.

Lực lượng chức năng đã bắt 5 đối tượng, trong đó có 2 người Trung Quốc, 2 người Hàn Quốc, 1 người Việt. Đáng nói, đối tượng cầm đầu là người Hàn Quốc và đã từng công tác trong lực lượng Cảnh sát Hàn Quốc có thâm niên tới 20 năm. Hiện, vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Hưng Yên: Bắt 2 đối tượng vận chuyển 54 bánh heroin

Khoảng 6h ngày 22/7, tại Trạm thu phí đầu tuyến Quốc lộ 5B cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thuộc xã Tân Tiến, (Văn Giang, Hưng Yên) các lực lượng chức năng đã bắt quả tang Đỗ Tiến Anh, SN 1991, trú tại phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng có hành vi dùng ô tô vận chuyển trái phép ma túy.

Đối tượng cùng tang vật là 54 bánh heroin.

Qua kiểm tra, Công an phát hiện trên xe chở 1 vali, bên trong chứa 39 bánh hình chữ nhật vỏ màu xanh và 15 bánh hình chữ nhật vỏ màu vàng. Qua đấu tranh, Đỗ Tiến Anh khai nhận toàn bộ 54 bánh hình chữ nhật này là ma túy và được một người không rõ tên tuổi thuê vận chuyển từ tỉnh Điện Biên về Hưng Yên với số tiền là 200 triệu đồng.

Kết quả giám định sơ bộ xác định toàn bộ số ma túy này là heroin, mỗi bánh có trọng lượng gần 350 gam. Tổng trọng lượng của số heroin là gần 19kg.

Vận chuyển 44kg ma túy, hai bị cáo lĩnh án tử hình

Chiều 22/7, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Tiến Vinh (SN 1978) và Phạm Văn Tuấn (SN 1986, cùng ngụ tại Hải Phòng) mức án tử hình về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Hai đối tượng Vinh và Tuấn bị kết án tử hình vì vận chuyển 44kg ma túy.

Theo cáo trạng, vào tháng 12/2018, hai đã vận chuyển trái phép hơn 44 kg ma túy loại MDMA từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh.

Chiều 14/12/2018, tại Bến xe Miền Đông, khi Vinh và Tuấn đang bốc dỡ hành lý là valy chứa ma túy từ cốp sau xe đưa xuống đất để đi xe khách về Hải Phòng thì bị Công an bắt quả tang. Khám xét nơi ở của Tuấn, cơ quan chức năng còn phát hiện gần 60g ma túy.

Lâm Đồng tạm giữ 3,5 tấn dâu tây nghi hàng Trung Quốc

Ngày 22/7, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra hành chính 3 xe ôtô vận tải do tài xế Nguyễn Thành Luân (sinh năm 1992); Vòng Nhật Phúc (sinh năm 1987) và Cao Ngọc Tâm (sinh năm 1982) điều khiển.

Kết quả kiểm tra trên 3 chiếc xe chở 3,5 tấn dâu tây, được vận chuyển từ Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, đáp xuống Cảng hàng không Liên Khương vào trưa 22/7.

Có những thùng dâu tây được đóng cẩn thận trong các hộp các tông màu đỏ, hình thức đẹp mắt và in chữ Trung Quốc. Cả 3 tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh xuất xứ nguồn gốc hàng hóa theo quy định.

Các tài xế khai nhận, họ được thuê vận chuyển số hàng trên từ Cảng hàng không Liên Khương lên thành phố Đà Lạt, không biết bên trong là hàng gì.

Công an huyện Đức Trọng đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời đưa toàn bộ lô hàng trên về trụ sở để làm việc.

Theo công an huyện Đức Trọng, qua công tác nắm bắt địa bàn, thời gian gần đây đơn vị phát hiện có một lượng lớn sản phẩm dâu tây không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nghi là hàng Trung Quốc, được nhập vào thành phố Đà Lạt.

Lực lượng công an đã phối hợp với các lực lượng liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ, kịp thời xử lý để bảo vệ người tiêu dùng và thương hiệu dâu tây Đà Lạt.

Hà Nội: Tạm giữ trên 100.000 sản phẩm nghi lậu

Mới đây, Cục QLTT Hà Nội đã cùng thành viên Tổ công tác 368 (Tổng cục QLTT) kiểm tra kho hàng của Cty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong, chi nhánh Hà Nội, địa chỉ bị kiểm tra nằm trong khuôn viên Cảng ICD Mỹ Đình. Người đứng đầu chi nhánh mang quốc tịch Trung Quốc.

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra kho hàng của Cty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong, chi nhánh Hà Nội, nằm trong Cảng ICD Mỹ Đình, (Ảnh TN).

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện, tạm giữ trên 100.000 sản phẩm. Toàn bộ số hàng trên, doanh nghiệp chỉ cung cấp được một hóa đơn giá trị gia tăng kèm tờ khai hải quan về 340 máy tập bụng TOSHIKO.

Nhưng đối chiếu đối với hàng hóa cụ thể thì không trùng khớp về chủng loại, kích thước. Ngoài ra cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ gì khác.

Ngày 21/7, lãnh đạo Cục Hải quan Hà Nội cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, cục đã yêu cầu tất cả các chi cục quan trọng như: Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài....rà soát báo cáo. Theo báo cáo bước đầu của các chi cục cho thấy, chủ của kho hàng trên không làm thủ tục hải quan nào ở các đơn vị thuộc Cục Hải quan Hà Nội.

Vụ xăng giả Trịnh Sướng: Tiếp tục khởi tố thêm 2 bị can

Chiều 22/7, Viện KSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Mai Trung Hậu (SN 1984), trú tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Trương Như Tuyết (SN 1978) nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Gia Thành (Cty Gia Thành) và Công ty TNHH Mỹ Hưng (Cty Mỹ Hưng) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Hai bị can này được xác định có vai trò giúp sức cho Trịnh Sướng trong việc sản xuất, buôn bán xăng giả.

Bị can Trịnh Sướng tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra ban đầu, từ ngày 14/01/2017 đến ngày 11/5/2019, Mai Trung Hậu với tư cách cá nhân và sử dụng pháp nhân Nhà phân phối Thành Long (có trụ sở tại TP Cần Thơ) đã liên hệ với nhiều công ty mua cho Trịnh Sướng 68.018.283,2 lít dung môi, hóa chất các loại, với số tiền hơn 1 nghìn tỉ đồng.

Quá trình liên hệ mua dung môi, hóa chất cho Trịnh Sướng, Hậu được hưởng 50 đồng/lít, tương ứng với số tiền hơn 3,4 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Trương Như Tuyết đứng hộ tên làm Giám đốc Cty Gia Thành, nhưng thực chất do Trịnh Sướng làm chủ.

Trước đó, Tuyết là kế toán trưởng cho Cty Gia Thành và Cty Mỹ Hưng (từ năm 2008 đến cuối tháng 12/2018), được giao nhiệm vụ quản lý chung bộ phận kế toán, cùng với một nhân viên khác quản lý hóa đơn đầu vào, quản lý giấy tờ, sổ sách kế toán của của hai công ty này.

Dù biết Trịnh Sướng pha trộn xăng giả, nhưng Tuyết vẫn 4 lần sử dụng tài khoản cá nhân của mình chuyển hơn 4,7 tỷ đồng vào số tài khoản cá nhân của Mai Trung Hậu để giúp Trịnh Sướng thanh toán tiền mua dung môi. Đồng thời, Tuyết còn tham gia vào việc điều các phương tiện (tàu, xe bồn) để vận chuyển dung môi, hóa chất phục vụ việc sản xuất xăng giả.

Như vậy, đến nay Cơ quan tố tụng tỉnh Đắk Nông đã khởi tố điều tra, xử lý gần 40 bị can liên quan đến vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/tin-pl-bat-40kg-ma-tuy-da-tai-cang-cat-lai-post36667.html