TIN SÁNG (14.9): Chuyên gia chỉ ra lý do bóng đá Việt Nam thất bại thảm hại

Chuyên gia chỉ ra lý do bóng đá Việt Nam thất bại thảm hại, Ronaldo lập kỷ lục mới ở Champions League, Salah làm nên lịch sử tại Champions League, Real “trói chân” thành công Marcelo, Giroud từng có ý định chia tay Arsenal, Conte tự chỉ ra điểm yếu của Chelsea…

Chuyên gia chỉ ra lý do bóng đá Việt Nam thất bại thảm hại

Ngay sau khi U18 Việt Nam bị loại khỏi giải U18 Đông Nam Á hồi tối qua, chuyên gia Đoàn Minh Xương đã không ngần ngại chê trách thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Theo ông Xương, sở dĩ bóng đá nước ta thất bại thảm hại ở đấu trường quốc tế là do hệ thống thi đấu giải trong nước thiếu toàn diện.

Real đã rất hời khi mua được Toni Kroos

Theo người đại diện của tiền vệ Toni Kroos - Volker Struth, Real Madrid đã giành được "thương vụ thành công của thế kỷ" sau khi chiêu mộ thành công tiền vệ người Đức từ Bayern Munich với mức phí chỉ 25 triệu euro. Kroos sau khi cập bến Bernabeu đã ngay lập tức thể hiện được khả năng của mình. Kể từ năm 2014 đến nay, anh này đã ra sân tổng cộng hơn 150 lần cho “Kền kền trắng”.

Giroud từng có ý định chia tay Arsenal

Chia sẻ trước báo giới, tiền vệ Olivier Giroud thừa nhận anh đã tính tới chuyện rời Arsenal trong phiên chợ Hè vừa qua, đặc biệt sau khi HLV Arsene Wenger chiêu mộ chân sút Alexandre Lacazette. Tuy nhiên, tuyển thủ Pháp đã từ bỏ ý định vì những tác động của gia đình và bạn bè.

Conte tự chỉ ra điểm yếu của Chelsea

Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, HLV Antonio Conte đã thẳng thắn chỉ ra điểm yếu của Chelsea ở thời điểm hiện tại. Theo nhà cầm quân người Italia, “tử huyệt” của đội bóng chủ sân Stamford Bridge là không biết cách kiểm soát trận đấu.

Ronaldo lập kỷ lục mới ở Champions League

Pha lập công từ chấm penalty trong trận Real Madrid gặp APOEL hồi rạng sáng nay đã giúp siêu sao Cristiano Ronaldo (Real Madrid) chính thức vượt qua Lionel Messi (Barcelona) để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trên chấm phạt đền tại Champions League với 12 pha lập công, nhiều hơn “M10” 1 bàn.

Kante phấn khích khi được tái ngộ với Drinkwater

Tiền vệ N’Golo Kante thừa nhận, anh rất vui khi được tái ngộ với Danny Drinkwater ở Chelsea. “Tôi rất hạnh phúc khi Drinkwater gia nhập Chelsea. Hi vọng rằng tôi và cậu ấy sẽ làm được nhiều hơn những gì từng thể hiện trong màu áo Leicester", Kante trải lòng.

Salah làm nên lịch sử tại Champions League

Với pha làm bàn vào lưới Sevilla hồi rạng sáng nay đã giúp tiền đạo Mohamed Salah của Liverpool làm nên lịch sử tại đấu trường Champions League. Cụ thểm Salah đã trở thành cầu thủ người Ai Cập đầu tiên ghi bàn ở trận đấu ra mắt giải đấu hàng đầu Châu Âu cho hai CLB khác nhau.

Bellerin quyết vô địch Europa League

Hậu vệ Hector Bellerin khẳng định, mục tiêu mà Arsenal hướng tới ở mùa giải này là giành ngôi vô địch Europa League để có tấm vé dự Champions League mùa tới. Đây là kịch bản đã diễn ra với M.U ở mùa giải trước.

Real “trói chân” thành công Marcelo 

Ban lãnh đạo Real Madrid xác nhận, hậu vệ Marcelo đã chính thức ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với đội bóng. Tuyển thủ Brazil gia nhập đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha vào năm 2007 khi mới 19 tuổi. Dù gặp khá nhiều khó khăn trong việc thích nghi và thể hiện tài năng ở sân Bernabeu nhưng anh càng chơi càng hay và trở thành trụ cột không thể thay thế của “Los Blancos”.

Guardiola đưa De Bruyne “lên mây xanh”

HLV Pep Guardiola vừa dành những lời khen có cánh cho cậu học trò khi cho Kevin De Bruyne là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mà ông từng làm việc cùng. Gia nhập Man City hồi Hè 2015, tiền vệ người Bỉ nhanh chóng thích nghi với lối chơi của CLB này.

Kết quả Champions League sáng 14.9: Dortmund thua thảm, Real đại thắng

Ở loạt trận mở màn vòng bảng Champions League diễn ra rạng sáng nay, Real Madrid đã dễ dàng hạ gục đối thủ dưới cơ APOEL Nicosia với tỷ số 3-0. Trong khi đó, Dortmund lại gây thất vọng lớn khi để thua 1-3 trước Tottenham. (CHI TIẾT)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/tin-sang-149-chuyen-gia-chi-ra-ly-do-bong-da-viet-nam-that-bai-tham-hai-804779.html