Tin sáng (20.11): Đội nhà đấu ĐT Việt Nam, báo Myanmar tự nhận 'cửa dưới'

Đội nhà đấu ĐT Việt Nam, báo Myanmar tự nhận 'cửa dưới'; M.U sáng cửa mua Bale; LĐBĐ Thái Lan treo thưởng khủng; Diego Simeone lo sốt vó về hàng công; Wenger từng đàm phán dẫn dắt Real; Neymar vẫn có thể trở lại Barca...

Đội nhà đấu ĐT Việt Nam, báo Myanmar tự nhận “cửa dưới”

Ở lượt trận áp chót vòng bảng AFF Cup 2018, ĐT Myanmar sẽ tiếp đón đội tuyển Việt Nam trên sân nhà Thuwunna. Trước cuộc đối đầu hấp dẫn này, truyền thông nước chủ nhà nhận định thầy trò HLV Antoine Hey sẽ gặp khó trước Văn Quyết và các đồng đội.

Tờ Sports Myanmar viết: "Bảng A đang rất gay cấn khi Myanmar, Việt Nam và Malaysia đều có cùng 6 điểm. Chúng ta là đang đứng đầu, nhưng lợi thế lại thuộc về ĐT Việt Nam, khi chỉ phải gặp Campuchia ở lượt trận cuối.

Đội tuyển Việt Nam đã thể hiện sức mạnh đáng sợ trong những trận đã qua. Họ có lối chơi đồng đều trong phòng ngự lẫn tấn công và có những cầu thủ rất tốt. Nói chung, tuyển Việt Nam mạnh hơn chúng ta ở trận đấu này".

M.U sáng cửa mua Bale

Tờ Sport khẳng định, thất vọng vì Bale và Benzema, Real Madrid sẽ vung tiền mua tiền đạo vào mùa đông 2019 và sẽ để bộ đôi này ra đi vào hè 2019. Đây là cơ hội tốt cho M.U chiêu mộ Bale, ngôi sao được mệnh danh là "Hoàng tử xứ Wales".

LĐBĐ Thái Lan treo thưởng khủng

Theo thông báo mới nhất của LĐBĐ Thái Lan, nếu giành chức vô địch AFF Cup 2018, các cầu thủ Thái Lan sẽ nhận mức thưởng 300.000 USD. Thái Lan hiện đang chơi rất ấn tượng và đã giành chiến thắng tuyệt đối sau 2 trận đã đấu tại bảng B AFF Cup 2018, trong đó riêng tiền đạo Adisak Kraisorn đã ghi được 7 bàn thắng.

Diego Simeone lo sốt vó về hàng công

Trước trận đại chiến với Barca vào ngày 25.11, HLV Diego Simeone đang đau đầu tìm lời giải cho phong độ tồi tệ của hàng công Atletico. Cụ thể, từ đầu mùa, Diego Costa tịt ngòi, Griezmann chỉ ghi 2 bàn, tổng cộng hàng công Atletico chỉ ghi 3 bàn sau 12 vòng.

Wenger từng đàm phán dẫn dắt Real

Cựu chủ tịch PSG, Charles Villeneuve tiết lộ, ông từng tham gia một cuộc đàm phán giữa Real Madrid và Wenger trong thời gian vị HLV người Pháp vẫn dẫn dắt Arsenal. Theo Charles Villeneuve, Wenger đang nhận được rất nhiều lời mời và sẽ sớm trở lại ghế huấn luyện.

Neymar vẫn có thể trở lại Barca

Theo giám đốc thể thao Pep Segura: "Hôm nay, Neymar không có trên thị trường nhưng tất cả các cầu thủ có mặt trên thị trường đều có thể đến Barca nếu phù hợp với chúng tôi". Bản thân Neymar cũng không ít lần cho biết, anh muốn được trở lại La Liga chơi bóng. Cũng không loại trừ khả năng tiền đạo người Brazil sẽ tới thi đấu cho Real Madrid, khi chủ tịch Florentino Perez của Real luôn tỏ ra ngưỡng mộ Neymar.

Long Nguyên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/bong-da/tin-sang-2011-doi-nha-dau-dt-viet-nam-bao-myanmar-tu-nhan-cua-duoi-931904.html