Tin sáng (4.11): ĐT Việt Nam nhận quà đặc biệt trước ngày lên đường

ĐT Việt Nam nhận quà đặc biệt trước ngày lên đường; Rashford cân bằng thành tích của Van Persie và Scholes; Barca không muốn mạo hiểm với Messi; Real bất ngờ nhắm Jardim; Bayern phủ nhận chuyện lập Super League; Figo 'đặt cửa' Juventus vô địch Champions League...

ĐT Việt Nam nhận quà đặc biệt trước ngày lên đường

LĐBĐ Việt Nam (VFF) vừa có hành động rất ý nghĩa khi phát vé mời để tặng gia đình các cầu thủ trong những trận đấu trên sân nhà của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018. Trong mỗi trận đấu trên sân nhà của ĐT Việt Nam, mỗi cầu thủ sẽ được nhận tối đa 20 vé để dành tặng cho gia đình, người thân.

So với các giải đấu lớn trước đây, VFF quyết định giải quyết sớm vấn đề về vé mời để các học trò HLV Park Hang-seo tập trung cho chuyên môn ở giải vô địch Đông Nam Á sắp khởi tranh. “Trong các giải trước đó các cầu thủ luôn phải đau đầu về vấn đề vé. Lần này chúng tôi cố gắng giải quyết sớm cho họ, để khi chuẩn bị cho trận đấu không còn phải lo vé cho người nhà” - Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết.

Rashford cân bằng thành tích của Van Persie và Scholes

Theo thống kê của Opta, tính cả bàn thắng vào lưới Bournemouth ở vòng 11 Premier League diễn ra tối 3.11, Rashford đã có 2 pha lập công mang về chiến thắng cho “Quỷ đỏ” ở thời gian bù giờ tại sân chơi cao nhất nước Anh. Tiền đạo này đã cân bằng kỷ lục của bộ đôi Robin Van Persie và Paul Scholes.

Barca không muốn mạo hiểm với Messi

Tiền đạo người Argentina đã trở lại tập luyện sau khi bị nứt xương ở khuỷu tay ở trận đấu với Sevilla. Mặc dù vậy, HLV Ernesto Valverde của đội bóng xứ Catalan cho biết, ông sẽ không vội vàng sử dụng M10, để tránh gặp rủi ro.

Real bất ngờ nhắm Jardim

Theo Marca, trong danh sách ứng viên cho chiếc ghế nóng ở Bernabeu, Real Madrid đã bất ngờ điền tên HLV Leonardo Jardim, người mới bị Monaco sa thải. Mặc dù vậy, đội bóng Hoàng gia vẫn chờ màn trình diễn của đội nhà dưới thời Solari trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Bayern phủ nhận chuyện lập Super League

Chủ tịch của Bayern Munich, ông Karl-Heinz Rummenigge đã bác bỏ thông tin cho rằng Bayern Munich cùng các CLB lớn hàng đầu châu Âu đang thảo luận để tính chuyện mở một siêu giải đấu châu Âu mang tên Super League. Trước đó đã có thông tin cho rằng, 16 CLB lớn tại châu Âu (trong đó có Bayern Munich) muốn bỏ Champions League để lập giải đấu riêng mang tên Super League.

Figo "đặt cửa" Juventus vô địch Champions League

Huyền thoại người Bồ Đào Nha, Luis Figo nhận định Juventus đã ở đẳng cấp cao trong nhiều năm qua nhưng thiếu 1 siêu sao để lên đỉnh Champions League. Vì vậy, ông tin rằng với Cris Ronaldo, Lão bà sẽ giành chiếc cúp bạc châu Âu mùa này.

Long Nguyên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/tin-sang-411-dt-viet-nam-nhan-qua-dac-biet-truoc-ngay-len-duong-927339.html