Tin thế giới 10/4: Mỹ rình rập tấn công, Syria giăng loạt hệ thống phòng không

Syria triển khai nhiều hệ thống phòng không hiện đại quanh Damascus và gần phủ Tổng thống đề phòng Mỹ tấn công; Trung Quốc bị tố triển khai quân tới gần Australia; Lính bắn tỉa Israel bắn dân thường Palestine là những tin thế giới ngày 10/4.

Tình hình Syria:

* Tàu khu trục USS Donald Cook của Mỹ trang bị tên lửa hành trình Tomahawk đang có mặt ở ngoài khơi Syria và chỉ cách căn cứ quân sự của Nga ở thành phố Tartus 100 km.

Hàng loạt tàu chiến Mỹ trang bị tên lửa hành trình Tomahawk được cho hiện có mặt ngoài khơi Syria.

* Chuyên gia Nga nhận định, vụ không kích của Israel nhằm vào căn cứ không quân của Syria hôm 9/4 là một sai lầm chiến lược và đẩy Israel vào thế khó có thể giải thích với Nga do hành động này bị xem là nhằm hỗ trợ quân khủng bố ở Syria.

* Theo hãng tin Sputnik, phát biểu trước cuộc họp với các cố vấn quân sự về vấn đề Syria, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ có “biện pháp mạnh tay” sau vụ tấn công hóa học tại Douma (Syria).

* Phát biểu trong cuộc họp nội các, ông Trump cho biết, “những quyết định lớn liên quan tới Syria” sẽ được đưa ra trong vòng 24 – 48 giờ tới sau khi Mỹ xác định ai là thủ phạm trong vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Douma. Đó là Nga hoặc Syria hoặc Iran hoặc cả 3 lực lượng này”.

* Hãng tin FARS của Iran, ít nhất 4 người Iran đã thiệt mạng trong vụ không kích của Israel nhằm vào căn cứ T-4. Danh tính của 4 nạn nhân được xác định là Seyed Ammar Moussavi, Medi Lotfi Niyasar, Akbar Zawwar Jannati và Mehdi Dehqan Yazdeli. Đây là các thành viên thuộc lực lượng bảo vệ đền Zeinab nằm gần thủ đô Damascus.

* Quân đội Nga cho hay, các vụ pháo kích của quân nổi dậy Syria nhằm vào thủ đô Damascus đã phá hủy nhiều ngôi nhà của dân thường và khiến ít nhất 7 người thiệt mạng cùng hơn 40 người khác bị thương.

* Hôm 9/4, chia sẻ với NBC, hai quan chức Mỹ giấu tên cho hay Israel đã thông báo trước cho Mỹ về ý định tấn công quân sự nhằm vào căn cứ không quân của quân đội Syria ở tỉnh Homs.

* Căn cứ T-4 còn được biết tới với cái tên căn cứ quân sự Tiyas nằm ở tỉnh Homs là căn cứ không quân lớn nhất của Syria. Với vị thế là một căn cứ quân sự quan trọng chiến lược, T-4 đã liên tục trở thành mục tiêu tấn công.

* Syria triển khai nhiều hệ thống phòng không hiện đại quanh thủ đô Damascus và gần phủ Tổng thống đề phòng trường hợp bị Mỹ tấn công.

Zaman Al Wasl, trang tin của phe đối lập Syria, hôm nay đăng ảnh vệ tinh cho thấy 6 tổ hợp phòng không được bố trí xung quanh sân bay quân sự Mezzeh, căn cứ quan trọng của quân đội chính phủ ở phía tây thủ đô Damascus.

Một nguồn tin của Zaman Al Wasl cho biết đây là các tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 hiện đại nhất trong biên chế của quân đội Syria. Nguồn tin này cho biết nhiều hệ thống phòng không cũng đã được tăng cường bố trí xung quanh Damascus và ở phủ Tổng thống, đề phòng một cuộc không kích bất ngờ bằng tên lửa của Mỹ.

Căng thẳng Nga - Anh:

* Cô Yulia Skripal, con gái cựu điệp viên Sergei Skripal đã xuất viện sau 5 tuần được cho bị hạ độc cùng cha bằng chất độc thần kinh cấp độ quân sự A-234 tại thành phố Salisbury của Anh.

Cô Yulia Skripal, con gái cựu điệp viên Sergei Skripal đã được xuất viện hôm 9/4.

* Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, những cáo buộc về vụ tấn công vũ khí hóa học ở thị trấn Douma của Syria là cái cớ đánh lạc hướng dư luận trước những bằng chứng xuyên tạc phía Anh công bố liên quan tới vụ hạ độc cha con ông Skripal.

* Chuyên gia Ngân hàng Credit Suisse cho rằng châu Âu không thể ngay lập tức độc lập với nguồn khí đốt từ Nga, quá trình này sẽ phải diễn ra từ từ, bởi nguồn năng lượng mà họ tự sản xuất được vẫn chỉ là con số khiêm tốn so với nhu cầu của thị trường EU

Trung Quốc:

* Theo trang tin Business Insider, máy bay tiêm kích J-10 của Trung Quốc có thể sẽ được nâng cấp động cơ, qua đó tăng khả năng xoay trở trên không và khiến nó khó bị radar đối phương phát hiện hơn.

Ảnh chụp vệ tinh tố cáo Trung Quốc lắp đặt thiết bị nghi làm nhiễu sóng trên đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

* Quân đội Mỹ cho biết, Trung Quốc đã lắp đặt trái phép thiết bị làm nhiễu hoạt động của các radar và thiết bị liên lạc trên 2 tiền đồn ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

* Truyền thông Australia cho rằng Bắc Kinh đang có kế hoạch duy trì hiện diện quân sự lâu dài ở quốc đảo Vanuatu ngay sát nách nước này.

Trung Quốc đã có những thảo luận sơ bộ với Cộng hòa Vanuatu, quốc đảo nhỏ ở phía nam Thái Bình Dương, để thăm dò về việc thiết lập sự hiện diện quân sự lâu dài tại đây, hãng tin Fairfax Media của Australia ngày 9/4 đưa tin.

Triều Tiên:

* Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho sẽ tham dự các buổi thảo luận hiếm hoi với người đồng cấp Nga ở thủ đô Moscow vào hôm nay (10/4). Chuyến thăm của ông Ri được xem là động thái muốn cải thiện quan hệ với các nước láng giềng của Triều Tiên.

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho.

* Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông có kế hoạch gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng Năm hoặc đầu tháng Sáu. Tuyên bố của ông Trump cho thấy cuộc gặp lịch sử giữa hai nước vẫn đang được chuẩn bị.

Căng thẳng Israel - Palestine:

* Một đoạn video ghi lại được những âm thanh thích thú từ một lính bắn tỉa Israel khi ngắm bắn và nổ súng vào một dân thường Palestine. Các lực lượng quốc phòng Israel cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc trên.

Minh Thu (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-104-my-rinh-rap-tan-cong-syria-giang-loat-he-thong-phong-khong-post259085.info