Tin thế giới 11/10: B-2 'dằn mặt' DF-26 của TQ, Mỹ dọa cho Ấn Độ biết tay

Mỹ điều oanh tạc cơ B-2 tới Hawaii tập trận nhằm dằn mặt 'sát thủ diệt Guam' DF-26 của Trung Quốc; Mỹ dọa cho Ấn Độ biết tay sau thương vụ mua S-400 của Nga; Indonesia ngừng công tác tìm kiếm các nạn nhân sau thảm họa kép là tin thế giới 11/10.

Triều Tiên:

*Hôm 10/10, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc thừa nhận Ngoại trưởng Mike Pompeo khẳng định hiệp ước quân sự giữa Hàn - Triều được ký kết hồi tháng trước khiến Mỹ “không vừa lòng”.

Hình ảnh xế sang Rolls-Royce màu đen mới cóng xuất hiện phía sau ông Kim Jong-un.

Hình ảnh xế sang Rolls-Royce màu đen mới cóng xuất hiện phía sau ông Kim Jong-un.

*Triều Tiên được cho sở hữu số tài sản trị giá tới 3,3 ngàn tỷ USD đến từ các nguồn khoáng sản. Tính theo giá thị trường hiện tại, con số này gấp 15 lần so với số tiền mà nguồn khoáng sản của Hàn Quốc đem lại.

*Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho lần đầu tiên dùng chiếc xe Rolls-Royce màu đen mới mua để di chuyển tới địa điểm diễn ra buổi họp với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong tuần này.

*Rodong Simun, tờ báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên đưa tin Yao Ming, ngôi sao từng thi đấu tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ, cùng các vận động viên Trung Quốc đã đến Triều Tiên vào ngày 8/10. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đang xích lại gần nhau trước khi tiến tới cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 4 có thể diễn ra giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Nga:

*Trung tâm Tái hòa giải dân tộc Syria của Nga khẳng định, các tay súng khủng bố IS đã tấn công nhóm phiến quân Mặt trận al- Nusra ở Syria và đánh cắp 2 thùng vũ khí hóa học chứa khí clo.

Lực lượng khủng bố IS hoạt động ở Syria.

*Chính những đặc điểm ưu việt của S-400 đã khiến nhiều nước bất chấp nguy cơ suy giảm quan hệ với Hoa Kỳ để ký kết hợp đồng với Nga, nhằm sở hữu hệ thống phòng không tiên tiến nhất thế giới này.

*Ria Novosti dẫn một nguồn thông tin trên Bán đảo Crimea cho biết, Kiev đang chuẩn bị kế hoạch khiêu khích Moscow ở biển Azov để làm mất uy tín các nhân viên biên phòng của Nga.

*Giới chuyên gia nhận định, nếu không có sự hỗ trợ từ Nga và Iran, ngay cả khi quân đội Syria tuyển thêm được quân nhân, lực lượng này vẫn có thể phải "bó tay" ở Idlib, thành trì cuối cùng của phe đối lập.

Mỹ:

*Với sức gió giật lên tới 250 km/h, siêu bão Michael càn quét khu vực bang Alabama và Georgia đã gây ra những thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất và khiến 1 người thiệt mạng.

Gió giật tới 250 km/h, siêu bão Michael tàn phá khủng khiếp bờ Đông nước Mỹ.

*Quân đội Mỹ lần đầu tiên điều động các oanh tạc cơ B-2 Spirit tới Hawaii nhằm đáp trả việc Trung Quốc ra tuyên bố tên lửa DF-26 hay còn gọi là “sát thủ diệt Guam” chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm nay.

*Việc hệ thống tên lửa phòng không S-300 được đưa đến Syria dường như đã gióng hồi chuông cảnh báo cho Mỹ và Israel, khi Lầu Năm Góc đã quyết định tiến hành thêm các bài thử nghiệm đối với máy bay tiêm kích tàng hình F-35.

*Tổng thống Trump tuyên bố Ấn Độ sẽ "sớm biết" Mỹ đưa ra phản ứng gì trước thương vụ mua S-400 Nga, trị giá hơn 5 tỷ USD.

"Ấn Độ sẽ sớm biết thôi. Mọi người sẽ thấy sớm hơn mọi người nghĩ", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu khi được báo giới hỏi về phản ứng của Mỹ trước việc Ấn Độ ký hợp đồng mua tổ hợp tên lửa phòng không S-400 của Nga, RT đưa tin.

Trung Quốc:

*Hố tử thần bỗng nhiên xuất hiện và nuốt trọn 4 người đi bộ ở thành phố Đạt Châu thuộc tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc. Cả 4 nạn nhân đã qua đời trong đó có một cặp vợ chồng mới cưới.

Động đất, sóng thần ở Indonesia:

*Nhóm tù nhân ở thành phố Donggala, Indonesia, giữ lời hứa quay lại nhà tù sau khi được cho phép về thăm gia đình trong thảm họa kép.

Theo NPR, trong tuần qua, 80 tù nhân tập hợp trên bãi cỏ phía trước nhà tù Donggala để cùng quản giáo Safiuddin điểm danh. Ông Safiuddin đã thành công trong việc thuyết phục được họ quay lại nhà tù, nhưng không phải toàn bộ 360 tù nhân ở đây đều nghe lời ông.

Donggala nằm gần tâm chấn của trận động đất 7,5 độ hôm 28/9 và hàng trăm tù nhân ở nhà tù thành phố đã lợi dụng dịp này để bỏ trốn.

Đội tìm kiếm cứu hộ đưa một nạn nhân mắc kẹt sau khi động đất và sóng thần tấn công thành phố Palu, tỉnh Trung Sulawesi của Indonesia vào ngày 28/9.

*Chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ đã khép lại vào chiều nay sau gần hai tuần xảy ra thảm họa kép ở Indonesia, tuy nhiên vẫn còn 5.000 người mất tích.

Nhà chức trách Indonesia có kế hoạch xây dựng công viên và đài tưởng niệm tại Balaroa, Petobo và Jono Og, ba khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thảm họa, nhằm tưởng nhớ các nạn nhân chưa được tìm thấy. Những khu vực kể trên đều bị phá hủy bởi hiện tượng "đất hóa lỏng", khi nền đất mất khả năng kết dính, hóa thành bùn lỏng, nhấn chìm các vật thể phía trên nó.

Minh Thu (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-1110-b2-dan-mat-df26-cua-tq-my-doa-cho-an-do-biet-tay-post278577.info