Tin thế giới 15/11: Cáo buộc Mỹ bao che IS, Nga đăng nhầm ảnh trò chơi điện tử

Cáo buộc Mỹ bao che IS, Nga đăng nhầm ảnh trò chơi điện tử; Bánh cưới của ông Trump tặng khách được bán đấu giá; Triều Tiên dừng phóng thử tên lửa vì bận huấn luyện quân là những thông tin mới nhất về tình hình thế giới 15/11.

Triều Tiên:

* Hôm nay (15/11), hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho hay nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thăm một nhà máy sản xuất máy kéo sau đúng hai tháng Bình Nhưỡng ngừng cho phóng thử tên lửa.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới thăm nhà máy sản xuất máy kéo Kumsong.

* Hôm 14/11, Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế nên bắt đầu thảo luận về các khoản thưởng cho Triều Tiên nếu như quốc gia này quyết định đóng băng chương trình hạt nhân và tiến tới các cuộc đối thoại giải trừ hạt nhân.

* Bắc Kinh cho hay, một quan chức ngoại giao cấp cao Trung Quốc sẽ tới thăm Triều Tiên từ ngày 17/11 với tư cách đặc phái viên của nhà lãnh đạo Tập Cận Bình.

* Một công dân Mỹ đã bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ hôm 13/11 khi cố tình vượt qua Đường kiểm soát dân sự (CCL) nằm gần với đường biên giới giữa Hàn Quốc - Triều Tiên khi chưa được phép.

* Việc triển khai ba tàu sân bay cùng lúc tới Đông Á ảnh hưởng lớn đến khả năng sẵn sàng chiến đấu và hiện diện toàn cầu của Mỹ.

Màn phô diễn sức mạnh ở Tây Thái Bình Dương đòi hỏi sử dụng máy bay từ những phi đội đóng trên lãnh thổ Mỹ, khiến họ không còn chiến đấu cơ để huấn luyện. Phó đô đốc Mike Shoemaker, Tư lệnh không quân hải quân Mỹ khẳng định việc này sẽ ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo phi công hải quân trong tương lai.

* Bình Nhưỡng ngừng phóng tên lửa trong hai tháng qua có thể do kỳ huấn luyện mùa đông của quân đội, chứ không phải tín hiệu của sự xuống thang.

Căng thẳng Nga - Anh:

* Sau khi tờ Financial Times đăng tải bài phân tích nhận định Nga không can thiệp vào quá trình Brexit như cáo buộc của các nghị sỹ Anh, Facebook tiếp tục lên tiếng khẳng định Nga không can thiệp vào tiến trình này ở Anh.

Thủ tướng Anh Theresa May.

* Mối quan hệ vốn không mấy nồng ấm giữa Anh với Nga đã đột ngột trở nên căng thẳng hơn sau khi Thủ tướng Anh Theresa May công khai chỉ trích kịch liệt Nga đang nỗ lực can thiệp vào các quốc gia khác và phá vỡ hệ thống trật tự quốc tế. Nga phản ứng ra sao?

Trung Quốc:

* Giới chuyên gia nhận định, sự xuất hiện của "Bộ tứ" gồm Mỹ - Ấn Độ - Nhật Bản - Australia đang trở thành thách thức lớn trước chiến lược bá chủ khu vực của Trung Quốc.

Quan hệ Nga - Mỹ:

* Chuyên gia Ostashko đánh giá rằng sự khác biệt quan điểm của Nga và Mỹ trong việc tìm kiếm hòa bình cho Donbass thực chất nằm ở mặt chính trị, và Mỹ sẽ bất lợi nếu thừa nhận hoàn toàn cách giải quyết của Nga.

Mỹ:

* Trong đoạn video gửi lời cảm ơn tới các quốc gia châu Á đăng tải trên Twitter của Tổng thống Donald Trump, hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam xuất hiện ngay những giây phút đầu tiên của đoạn clip này.

* Ngân sách quốc phòng Mỹ năm 2018 cao hơn 81 tỷ so với năm 2017, trong đó 8,5 tỷ USD được dành riêng cho hệ thống phòng thủ tên lửa.

Hạ viện Mỹ ngày 14/11 thông qua dự luật về ngân sách quốc phòng 700 tỷ USD cho năm tài khóa 2018, nhằm ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump về việc xây dựng một quân đội lớn mạnh hơn.

* Một chiếc bánh mà Tổng thống Trump và phu nhân Melania tặng cho khách tới dự đám cưới vào năm 2005 đang được bán đấu giá trên mạng.

Căng thẳng Zimbabwe:

* Binh lính được triển khai khắp thủ đô Harare của Zimbabwe và chiếm giữ đài phát thanh quốc gia vào hôm nay (15/11) sau khi Tổng thống Robert Mugabe (93 tuổi) cáo buộc Tư lệnh quân đội nước này làm phản.

Tình hình Syria:

* Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, tuyên bố của Bộ trưởng Mattis về việc quân đội Mỹ sẽ không rời khỏi Syria “chừng nào tiến trình chính trị diễn ra theo đúng hướng”, đã vi phạm các thỏa thuận Geneva.

Binh sĩ Mỹ hoạt động cùng lực lượng SDF ở Syria.

* Hôm 14/11, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cáo buộc Mỹ đã hỗ trợ giúp một phái đoàn gồm 50 xe tải mà 10 xe trong số đó chở theo các loại vũ khí hạng nặng của IS rời khỏi thành phố Raqqa của Syria hồi tháng 10.

* Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/11 đăng loạt ảnh đen trắng lên Twitter, cho biết chúng được chụp ngày 9/11 ở gần biên giới Syria - Iraq, và cung cấp "bằng chứng không thể chối cãi rằng Mỹ đang che chắn cho các đơn vị chiến đấu của Nhà nước Hồi giáo (IS)", AFP đưa tin.

Tuy nhiên, nhóm giám sát Xung đột Tình báo (CIT) cùng nhiều người dùng mạng xã hội nhanh chóng phát hiện một ảnh dường như là lấy từ trò chơi điện tử "AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron".

Campuchia:

* Hôm nay (15/11), cựu thủ lĩnh đảng đối lập Campuchia Sam Rainsy thông báo ông này sẽ quay trở lại chính trường sau khi từ chức người đứng đầu đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) hồi đầu năm nay.

Minh Thu (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-1511-cao-buoc-my-bao-che-is-nga-dang-nham-anh-tro-choi-dien-tu-post244699.info