Tin thế giới 17/10: Máy bay Anh do thám S-300 ở Syria, F-7 Myanmar gặp nạn

Hai máy bay Anh xuất hiện gần biên giới phía nam Syria có thể làm nhiệm vụ do thám hệ thống phòng không S-300 của Nga; Hai chiến đấu cơ F-7 được Myanmar mua của TQ rơi khiến 3 người thiệt mạng là những tin thế giới ngày 17/10.

Trung Quốc:

*Hôm 16/10, Trung Quốc thông báo 2 cựu tướng quân đội cấp cao nước này đã bị khai trừ khỏi đảng và bị tước quân hàm trước cáo buộc tham nhũng.

Hai cựu tướng quân đội cấp cao Trung Quốc là Trương Dương (bên trái) và Phòng Phong Huy bị khai trừ khỏi đảng và tước quân hàm trước cáo buộc tham nhũng.

*Hai chiến đấu cơ F-7 của quân đội Myanmar không may gặp nạn trong quá trình bay huấn luyện ở vùng Magwe hôm 16/10, khiến 3 người thiệt mạng bao gồm bé gái 10 tuổi đang ngồi học trong nhà.

*Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho hay, Washington đặc biệt quan ngại về hành động “trấn lột” kinh tế và quá trình quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông. Song Mỹ không có ý định cố kiềm chế Trung Quốc.

Vụ nhà báo Khashoggi mất tích:

*Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng bênh vực Ả Rập Xê-út trước cơn bão chỉ trích từ cộng đồng quốc tế liên quan tới vụ việc nhà báo Jamal Khashoggi biến mất một cách bí ẩn.

Thái tử Ả Rập Xê-út Mohammed bin Salman gặp gỡ Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 3/2017.

*Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu trước khi lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ rằng Ả Rập Xê út đã cam kết tiến hành điều tra chi tiết về vụ mất tích của nhà báo Jamal Khashoggi.

*Ankara nói có 15 nghi phạm trong vụ nhà báo Khashoggi mất tích song mới xác định được danh tính 5 người, trong đó 4 người liên quan đến chính phủ Ả Rập Xê-út.

Theo quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, nhóm 15 người đến và rời Istanbul cùng ngày nhà báo Khashoggi biến mất. Nhóm đi trên máy bay tư nhân thuộc sở hữu của công ty có liên quan đến Thái tử Mohammed và Bộ Nội vụ Ả Rập Xê-út. New York Times xác nhận ít nhất 9 trong số 15 nghi phạm từng làm việc cho các cơ quan an ninh, quân đội hoặc các bộ khác của chính phủ Ả Rập Xê-út.

Tình hình Syria:

*Hôm 16/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, quân đội nước này có thể triển khai thêm chiến dịch quân sự chống lại lực lượng người Kurd ở phía đông sông Euphrates của Syria.

Binh sĩ thuộc Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn.

*Hơn 50 tay súng khủng bố IS đã bị Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn tiêu diệt trong vài ngày qua ở tỉnh phía đông Deir Ezzor.

*Mỹ và Israel được cho cử một nhóm quân sự bí mật tới Ukraine để học cách đối phó với hệ thống phòng không S-300 ở Syria. Trong khi, hai tàu chiến của Nga đã rời khỏi hải phận Syria để trở về Hạm đội Caspian.

*Hai máy bay Anh xuất hiện gần biên giới phía nam Syria, làm dấy lên nghi ngờ rằng London đang thu thập tin tức về tên lửa S-300 của Syria.

Một trinh sát cơ RC-135W cùng một máy bay tác chiến điện tử R1 Sentinel của không quân Hoàng gia Anh ngày 16/10 thực hiện chuyến bay gần khu vực biên giới phía nam Syria, Sputnikhôm nay dẫn nguồn tin của các tổ chức theo dõi hàng không Syria.

Dữ liệu hành trình bay cho biết cả hai máy bay này đều áp sát lãnh thổ Syria từ hướng không phận Iraq.

Mỹ:

*Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ William Perry đánh giá cao những diễn đàn tương tự như "Đối thoại Fort Ross", bởi ông cho rằng đó là cơ hội cải thiện mối quan hệ Nga - Mỹ đang ngày càng nguội lạnh.

Chiến đấu cơ Su-27 của không quân Ukraine.

*Chiến đấu cơ Su-27 của không quân Ukraine bị rơi ở vùng Vinnitsa trong cuộc diễn tập hôm 16/10, khiến 2 phi công thiệt mạng bao gồm 1 phi công người Mỹ.

*Bộ chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Phi (AFRICOM) hôm qua ra thông báo cho biết các máy bay chiến đấu của họ ngày 12/10 thực hiện chiến dịch không kích chính xác ở khu vực do phiến quân al-Shabaab kiểm soát ở thành phố Haradere, tỉnh Mudug, miền trung Somalia, tiêu diệt khoảng 60 phần tử khủng bố, Business Insider đưa tin.

Minh Thu (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-1710-may-bay-anh-do-tham-s300-o-syria-f7-myanmar-gap-nan-post279117.info