Tin thế giới 18/10: Triều Tiên đóng tàu ngầm khủng, ra điều kiện từ bỏ hạt nhân

Tạp chí Diplomat dẫn nguồn tin tình báo Mỹ cho biết một tàu ngầm mới đang được xây dựng ở nhà máy đóng tàu Sinpo ở phía bắc Triều Tiên, với lượng choán nước của tàu ngầm mới hơn 2.000 tấn, đường kính khoảng 11 m.

Mỹ

* Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/10 cho biết ông sẽ sớm lựa chọn và công bố tên người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) từ một danh sách năm ứng viên, trong đó có cả Chủ tịch Fed đương nhiệm Janet Yellen.

Theo một nguồn tin giấu tên từ Nhà Trắng, thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Jerome Powell, Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia Mỹ Gary Cohn, cựu thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Kevin Warsh, và nhà kinh tế học John Taylor thuộc Đại học Stanford cũng có tên trong danh sách sẽ được lựa chọn.

* Truyền thông Mỹ ngày 18/10 cho hay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với cánh báo giới rằng ông đang cân nhắc khả năng ghé thăm khu phi quân sự Triều Tiên nhân chuyến công du 5 nước Châu Á vào tháng 11.

Tuy nhiên, khi được chất vấn, Tổng thống Mỹ Trump không trả lời trực tiếp câu hỏi của phóng viên rằng liệu một chuyến thăm tương tự như chuyến đi của Phó Tổng thống Mike Pence hồi tháng tư sẽ bị Bình Nhưỡng xem là hành động khiêu khích hay không.

Sắc lệnh hạn chế nhập cảnh của ông Trump tiếp tục bị chặn lần thứ ba. Nguồn: Reuters

* Một thẩm phán liên bang ở Hawaii vừa chặn đứng sắc lệnh hạn chế nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump đúng một ngày trước khi nó được đưa vào thực hiện trên khắp nước Mỹ.

Trước việc lệnh cấm nhập cảnh được ban bố vào tháng 3 đã hết hiệu lực từ 24/9, Tổng thống Trump đã cho ra đời một phiên bản mới, trong đó cấm nhập cảnh đối với các công dân của Libya, Syria, Iran, Yemen, Somalia, Chad, Venezuela và Triều Tiên.

* Hai đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Thượng viện Mỹ ngày 17/10 đạt được một thỏa thuận lưỡng đảng duy trì luật Bảo hiểm Y tế Phải chăng (Obamacare) thêm hai năm nữa.

Thỏa thuận này do thượng nghị sĩ Cộng hòa Lamar Alexander và thượng nghị sĩ Dân chủ Patty Murray cùng soạn thảo. Nội dung thỏa thuận đáp ứng một số yêu cầu của đảng Dân chủ, như khôi phục trợ cấp cho các công ty bảo hiểm theo luật Obamacare, khôi phục khoản 106 triệu USD chi cho một chương trình liên bang giúp người dân đăng ký vào các kế hoạch bảo hiểm.

Tình hình Triều Tiên

* Tạp chí Diplomat dẫn nguồn tin tình báo Mỹ cho biết một tàu ngầm mới đang được xây dựng ở nhà máy đóng tàu Sinpo ở phía bắc Triều Tiên. Tình báo Mỹ ước tính, lượng choán nước của tàu ngầm mới hơn 2.000 tấn, đường kính khoảng 11 m. Đây có thể là loại tàu chiến lớn nhất từng được xây dựng cho Hải quân Triều Tiên.

Cộng đồng tình báo Mỹ gọi loại tàu ngầm mới là Sinpo-C. Đây có thể là phiên bản mới kế thừa từ tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo Gorae (Sinpo-B) đầu tiên của Bình Nhưỡng.

* Sputnik dẫn lời Phó Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim In-ryong cho biết, Bình Nhưỡng ủng hộ việc cấm hoàn toàn vũ khí hạt nhân trên thế giới, nhưng sẽ giữ nguyên kho vũ khí nếu Mỹ vẫn còn sở hữu hạt nhân.

Ông Kim In-ryong nhấn mạnh, việc sở hữu vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa là một biện pháp phòng thủ, vì không quốc gia nào trên thế giới từng phải đối mặt với sự đe dọa hạt nhân cực đoan và trực tiếp từ Mỹ trong một thời gian dài giống như Triều Tiên. Đại sứ Triều Tiên cho biết thêm, tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã ở mức căng thẳng cao độ, một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

* Ngày 18/10, phát biểu với báo giới khi tới Tokyo, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John Sullivan khẳng định cuộc gặp với các đối tác Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tập trung vào các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến Triều Tiên.

Sau cuộc đàm phán 3 bên lần thứ bảy này, đại diện Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc họp báo chung để công bố kết quả và sau đó, trưởng đoàn đàm phán Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc sẽ có các cuộc gặp chung và riêng rẽ để tiếp tục thảo luận về vấn đề Triều Tiên.

Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc

* Đúng 9 giờ sáng 18/10 giờ địa phương (tức 8h00 giờ Việt Nam), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chính thức khai mạc tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

Đây được xem là kỳ đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Trung Quốc đang đứng trước giai đoạn then chốt để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện, đẩy mạnh phát triển chủ nghĩa xã hội mang bản sắc Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại lễ khai mạc đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày hôm nay. Nguồn: Reuters

* Tại lễ khai mạc Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc vào sáng 18/10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, Bắc Kinh có ý định nâng cấp lực lượng vũ trang trước năm 2035 để đáp ứng đầy đủ những thách thức và yêu cầu trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết thêm, Trung Quốc nên xây dựng lực lượng hải quân, không quân, tên lửa và bộ binh hùng mạnh, đồng thời tạo một hệ thống chiến đấu hiện đại với những đặc trưng riêng của Trung Quốc.

Tình hình Syria

* Theo Ria Novosti ngày 17/10, lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn và Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria thông báo thành phố Raqqa đã được giải phóng hoàn toàn khỏi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), sau hơn 4 tháng giao tranh.

Trước đó cùng ngày, SDF đã chiếm được hai khu vực quan trọng cuối cùng còn lại do IS kiểm soát tại sân vận động trung tâm thành phố Raqqa và Bệnh viện Quốc gia.

* Theo AP ngày 17/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo Iran rằng ông sẽ không khoang nhượng cho sự hiện diện quân sự của nước này tại Syria.

Thủ tướng Netanyahu còn cho biết nội dung cuộc gặp của ông với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu đang có chuyến thăm tới quốc gia Trung Đông này chủ yếu tập trung vào những nỗ lực của Tehran thiết lập sự hiện diện tại Syria. Nhà lãnh đạo Israel khẳng định: "Iran phải hiểu rằng Israel sẽ không cho phép điều này xảy ra".

* Lực lượng Quốc phòng Israeli (IDF) tuyên bố, lực lượng không quân quốc gia này đã tấn công vào một khẩu đội tên lửa của Lực lượng phòng không Syria. Israel cáo buộc rằng khẩu đội phòng không này phóng một tên lửa vào các máy bay chiến đấu của Israel, đang hoạt động trên không phận Lebanon.

Tuyên bố của IDF trên trang mạng xã hội Twitter cho biết: "Không quân Israel đã tấn công khẩu đội tên lửa này bằng 4 quả bom, các trang thiết bị của khẩu đội này bị hư hỏng đến mức không thể phục hồi khả năng chiến đấu”.

Tuệ Minh (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-1810-trieu-tien-dong-tau-ngam-khung-ra-dieu-kien-tu-bo-hat-nhan-post240571.info