Tin thế giới 18/9: Israel tập kích Syria, máy bay Nga bị 'đạn lạc' bắn rơi

Syria bị bất ngờ tập kích bằng tên lửa, máy bay Nga trúng tên lửa phòng không của Syria; Israel bị Nga chỉ trích lợi dụng máy bay Nga làm lá chắn; Mỹ đánh thuế lên 200 tỉ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc v.v...

Syria

*Trong cuộc gặp mặt diễn ra vào ngày 17/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nhất trí thiết lập một vùng không giao tranh ở tỉnh Idlib (Syria) nằm giữa khu vực đóng quân của quân chính phủ và phiến quân. Mọi loại khí tài quân sự hạng nặng sẽ phải rút khỏi khu vực này trước ngày 10/10 và lực lượng vũ trang phải rời khỏi đây trước 15/10. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hợp tác để tuần tra khu vực này nhằm đảm bảo giao tranh không xảy ra. Theo ông Erdogan, vùng đệm này sẽ ngăn chặn “thảm họa nhân đạo” ở Idlib và giúp Thổ Nhĩ Kỳ tránh được nhiều vấn đề nghiêm trọng.

Thành phố Latakia (Syria) đã bị tấn công bằng tên lửa.

*Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định sẽ không có bất kỳ chiến dịch quân sự nào diễn ra tại tỉnh Idlib và thông tin chi tiết sẽ được thống nhất với chính quyền Damascus. Khi được hỏi về việc liệu chính phủ Syria có ý định trì hoãn cuộc tấn công vào Idlib hay không, ông Shoigu đưa ra biên bản ghi nhớ về tình hình Idlib mà ông và Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã ký và nói sẽ thảo luận với chính quyền Syria về những nội dung của văn bản này.

*Vào tối ngày 17/9, các thành phố ven biển ở Syria gồm Latakia, Tartus và Baniyas đã bị tấn công bằng tên lửa từ ngoài biển, khiến một số người dân bị thương và xảy ra tình trạng mất điện ở nhiều nơi. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã có 4 phi cơ F-16 của Israel và một tàu khu trục của Pháp tham gia vào cuộc tấn công ở Latakia, đồng thời họ cũng tiết lộ rằng một máy bay quân sự Il-20, khi đó có 15 người, đã bị mất liên lạc khi đang từ Địa Trung Hải trở về căn cứ Hmeymim.

*Một quan chức Mỹ giấu tên cho rằng máy bay Nga bị mất tích có thể đã bị hệ thống phòng không của Syria vô tình bắn rơi khi tên lửa Israel đang tới gần. Trước đó theo hãng thông tấn TASS, máy bay đã mất liên lạc vào lúc 23 giờ ngày 17/9 theo giờ địa phương . Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay này mất tích đúng vào thời điểm 4 máy bay của Israel tập kích xuống Latakia. Chỉ huy căn cứ không quân Hmeymim đã tổ chức chiến dịch tìm kiếm.

Máy bay Il-20 của Không quân Nga.

*Vài tiếng sau đó, Bộ Quốc phòng Nga quy trách nhiệm cho máy bay chiến đấu của Israel khi các phi cơ này dùng máy bay quân sự Nga làm lá chắn và biến nó trở thành mục tiêu của tên lửa Syria, và do “có tiết diện radar lớn hơn nhiều so với F-16, Il-20 đã bị tên lửa S-200 bắn rơi”. Nga cũng chỉ trích Israel khi không thông báo trước ý định tập kích quân sự của mình và chi đưa ra cảnh báo vài phút trước khi cuộc tấn công bắt đầu, khiến “máy bay Nga không có đủ thời gian để di chuyển đến khu vực an toàn”. Hiện vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào được đưa ra từ phía Israel.

Triều Tiên

*Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã hạ cánh xuống Bình Nhưỡng, và ông cùng đoàn tùy tùng đã được lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đón tiếp trọng thể. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm đến thăm Bình Nhưỡng và là lần thứ ba ông Moon và ông Kim gặp nhau trong năm 2018. Cuộc trao đổi chính thức giữa hai người, theo kế hoạch sẽ kéo dài từ lúc 3 giờ 30 phút tới 5 giờ chiều (tức 1:30 đến 3 giờ chiều giờ Việt Nam) ngày 18/9.

Tổng thống Moon Jae-in được lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chào đón nhiệt liệt.

*Trước đó, ông Moon đã bày tỏ mong muốn “có cuộc trao đổi một cách thành thật với lãnh đạo Kim” để tìm ra được những bất đồng giữa Mỹ và Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc mong muốn khởi động lại các hoạt động đàm phán giữa Bình Nhưỡng và Washington bằng việc đưa ra một văn bản có nội dung kết hợp tiến trình phi hạt nhân hóa và chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên.

Mỹ

*Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố đánh thuế 10%, sẽ trở thành 25% vào cuối năm nay, vào các mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc có tổng giá trị lên đến 200 tỉ USD. Động thái này diễn ra mặc cho hai nước đang tìm cơ hội để đàm phán trở lại và nó khiến nhiều người lo ngại những nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ bị phá hỏng.

Trung Quốc quyết không ngồi yên trước việc bị Mỹ đánh thuế nặng nề.

*Về phần mình, Trung Quốc tuyên bố rằng họ “không còn lựa chọn nào khác” ngoài việc đáp trả tương xứng với những động thái “gây bất ổn” của Mỹ. “Trung Quốc hi vọng Hoa Kỳ nhận thấy được những hậu quả của hành động của mình và thực hiện những bước đi cần thiết để sửa đổi mình một cách kịp thời”, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết.

Ukraine

*Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã thông qua quyết định cắt đứt quan hệ với Nga bằng cách không gia hạn Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác và Quan hệ Đối tác giữa Ukraine và Nga. Phản ứng trước quyết định này, một quan chức Nga nói rằng điều này sẽ mất đi những sự bảo đảm về quyền lợi của người dân hai nước sinh sống tại vùng lãnh thổ của nhau.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ký quyết định cắt đứt quan hệ với Nga.

*Một tướng Ukraine tin rằng việc nước này xây dựng căn cứ hải quân trên biển Azov sẽ giúp Ukraine có thể buộc Nga nhượng bộ và giành lại bán đảo Crimea. Vị quan chức này cũng tin tưởng rằng phương Tây sẽ giúp đỡ Ukraine tăng cường quốc phòng của mình.

Anh Tuấn (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-189-israel-tap-kich-syria-may-bay-nga-bi-dan-lac-ban-roi-post274992.info