Tin thế giới 19/7: Thực hư nghi phạm người Nga hạ độc cha con cựu điệp viên Skripal

Các nhà điều tra Anh được cho đã nhận diện được hàng loạt nghi phạm người Nga liên quan tới vụ đầu độc cha con cựu điệp viên Sergei Skripal; Ông Trump tự nhận là Tổng thống Mỹ cứng rắn nhất từ trước tới nay với Nga là những tin thế giới ngày 19/7.

Đội bóng Thái Lan Lợn Hoang:

*Không chờ đợi cho tới khi chính quyền có thể tìm thấy, 13 thành viên đội bóng Thái Lan bị mắc kẹt trong hang Tham Luang đã dùng các viên đá để đào tường tìm lối thoát nhưng nỗ lực này bất thành.

13 thành viên đội bóng Lợn Hoang bị mắc kẹt trong hang Tham Luang lần đầu tiên xuất hiện trong buổi họp báo vào tối 18/7.

*Các cầu thủ nhí trong đội bóng Thái Lan từng bị mắc kẹt trong hang Tham Luang đã tăng được trung bình 3 kg kể từ sau khi được giải cứu và đưa vào bệnh viện theo dõi.

Quan hệ Nga - Mỹ:

*Theo hãng tin Sputnik, 2 ngày sau khi kết thúc cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng nhiều người đã tức giận khi thấy ông với Tổng thống Nga thân thiết với nhau.

Giới phân tích nhận định trong cuộc đua lấy lòng Nga, Mỹ đã thua trước Trung Quốc.

*Đại sứ Nga tại Caracas, ông Vladimir Zaemsky nhận định không dừng lại chỉ ở lời đe dọa, Mỹ có thể tiến hành một cuộc can thiệp quân sự toàn diện vào Venezuela.

*Nữ diễn viên người Mỹ nổi tiếng Pamela Anderson cho rằng, "ở Mỹ, cứ cái gì sai là đổ lỗi cho Nga" và không có bất cứ mối liên hệ nào giữa ông trùm WikiLeaks Julian Assange với nước Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016.

*Giữa rất nhiều kỳ vọng được đặt vào cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ, song chuyên gia Ivan Timofeev đã chỉ ra một số nguyên nhân khiến cho các biện pháp trừng phạt, vốn là đề tài nóng trong quan hệ hai nước, sẽ không giảm đi.

*Trong cuộc đua lấy lòng Tổng thống Nga Vladimir Putin, giới phân tích chính trị nhận định Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phải nhận phần thua trước nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.

*Tổng thống Mỹ khẳng định Putin cảm thấy không thoải mái chút nào vì chưa từng có lãnh đạo nào ở Nhà Trắng cứng rắn với Nga như ông.

"Chúng ta đang làm rất tốt, có thể tốt như bất cứ ai từng làm với Nga. Hãy xem những gì chúng ta đã làm, những lệnh trừng phạt. Tổng thống Putin biết rõ điều này hơn bất cứ ai và ông ấy không thoải mái chút nào. Ông ấy sẽ càng không vui hơn bởi chưa từng có một Tổng thống Mỹ nào cứng rắn với Nga như tôi", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng hôm 18/7.

Mỹ:

*Chi phí để tổ chức buổi lễ diễu binh hoành tráng ở thủ đô Washington DC vào tháng 11 tới của Tổng thống Donald Trump có giá 12 triệu USD, tương đương với quy mô tổ chức một cuộc tập trận chung của quân đội Mỹ - Hàn.

Mỹ được cho tốn khoảng 12 triệu USD để tổ chức cuộc diễu binh hoành tráng vào tháng 11 tới.

*Nhiều binh sĩ Mỹ tại căn cứ Hunter Liggett bị thương khi một trực thăng UH-60 hạ cánh và làm sập lều dã chiến của họ.

"22 binh sĩ bị thương, phần lớn được điều trị tại chỗ, 4 người phải nhập viện sau sự cố do chiếc UH-60 gây ra", AP dẫn lời Amy Phillips, phát ngôn viên căn cứ Hunter Liggett hôm 18/7.

Nga:

*Các nhà điều tra Anh được cho đã nhận diện được hàng loạt nghi phạm người Nga liên quan tới vụ đầu độc cha con cựu điệp viên Sergei Skripal bằng chất độc thần kinh cấp độ quân sự Novichok hồi tháng Ba tại thành phố Salisbury.

Tàu hộ vệ tên lửa dẫn đường Đô đốc Gorshkov sắp được bàn giao cho hải quân Nga.

*Giữa bối cảnh hội đồng Nga-NATO hoạt động không được hiệu quả, chuyên gia Andrey Kortunov cho rằng nên nghĩ tới các định dạng khác để hai bên có thể trao đổi và phối hợp với nhau một cách tốt nhất.

*Sau nhiều năm trì hoãn, tàu Đô đốc Gorshkov, con tàu đầu đàn của đội tàu hộ vệ tên lửa dẫn đường lớp Đô đốc Gorshkov thuộc Dự án 22350 sẽ được bàn giao cho hải quân Nga vào ngày 28/7 tới.

*Nga là quốc gia duy nhất và đã thành công thả cả xe bọc thép chở quân có người ngồi bên trong từ máy bay xuống đất ngay trong cuộc tập trận quy mô lớn ở miền trung nước này.

Triều Tiên:

*Triều Tiên mới đây đã yêu cầu đại sứ đang làm việc ở nước ngoài về nước để nhóm họp khẩn cấp, một động thái hiếm có khi mới chỉ có 43 cuộc họp đại sứ được tổ chức kể từ khi Triều Tiên được thành lập.

Tình hình Syria:

*Trong tuần này, quân đội Syria đã tiến hành đợt tấn công quy mô lớn phóng hàng loạt tên lửa nhằm vào lực lượng quân nổi dậy Hay’at Tahrir Al-Sham ở phía bắc tỉnh Latakia nằm gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Ấn Độ:

*Một tiêm kích MiG-21 của không quân Ấn Độ bị rơi ở quận Kangra thuộc vùng Himachal Pradesh hôm 18/7. Vụ tai nạn khiến máy bay bốc cháy dữ dội và làm phi công thiệt mạng.

Minh Thu (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-197-thuc-hu-nghi-pham-nguoi-nga-ha-doc-cha-con-cuu-diep-vien-skripal-post268837.info