Tin thế giới 20/4: Thổ Nhĩ Kỳ 'lĩnh đòn' vì S-400, TQ dọa dẫm Đài Loan

Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ 'lĩnh đòn' trừng phạt từ Mỹ vì mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga; Không quân Trung Quốc đưa máy bay ném bom bay vòng quanh đảo Đài Loan; Chiến hạm Australia chạm mặt tàu chiến Trung Quốc ở Biển Đông là tin thế giới ngày 20/4.

Quan hệ Nga - Mỹ:

*Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump chắc chắn sẽ không để xảy ra cuộc đối đầu quân sự giữa hai nước. Ông Trump còn mời ông Putin sang thăm Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

*Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua (19/4) khẳng định Mỹ có bằng chứng đáng tin cậy rằng Nga và Syria đang cố “xóa dấu vết” ở khu vực nghi xảy ra vụ tấn công hóa học ở Syria và cản trở các thanh sát viên quốc tế tiếp cận nơi này.

Mỹ:

*Chuyên gia quân sự Nga nhấn mạnh, đã đến lúc Hoa Kỳ nên nhận thức được rằng để quyết định một vấn đề nào đó liên quan đến an ninh toàn cầu thì nên ngồi vào bàn đàm phán, chứ không phải là dùng đòn tấn công chớp nhoáng để giải quyết.

Mỹ có thể trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì mua hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-400 của Nga.

*Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, quyết định mua hệ thống phòng không S-400 của Nga có thể khiến Thổ Nhĩ Kỳ bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt và Ankara có nguy cơ không nhận được chiến đấu cơ F-35.

*Thượng viện Mỹ thay đổi quy định lâu đời để cho phép các nữ thượng nghị sĩ được mang theo con nhỏ vào phòng họp trong các phiên bỏ phiếu.

"Bằng cách đảm bảo không có nghị sĩ nào bị cản trở thực hiện trọng trách theo hiến pháp chỉ vì họ có con nhỏ, thượng viện đang làm gương và gửi một thông điệp quan trọng rằng các bậc cha mẹ dù làm việc ở đâu cũng đều xứng đáng được hưởng các chính sách thân thiện với những người có gia đình", AP dẫn lời Thượng nghị sĩ Tammy Duckworth hôm 18/4.

*Không quân Mỹ chuẩn bị ký hợp đồng trị giá 928 triệu USD với tập đoàn vũ khí Lockheed Martin nhằm phát triển các vũ khí tấn công siêu vượt âm phi hạt nhân, CNBC ngày 19/4 đưa tin.

Theo Lầu Năm Góc, hợp đồng bao gồm tất cả các điều khoản liên quan tới thiết kế, phát triển, kỹ thuật cũng như kế hoạch tích hợp vũ khí và hậu cần. Tên lửa siêu vượt âm là loại vũ khí có tốc độ bay từ Mach 5 đến Mach 10 (12.000km/h), khiến chúng rất khó bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng thủ.

Nga:

*Chuyên gia Alexander Asafov cho rằng có thể Đức sẽ là nước tiên phong trong hướng đi bãi bỏ lệnh trừng phạt chống Nga, bởi họ hiểu rõ rằng các biện pháp này là còn dao hai lưỡi đối với chính các doanh nghiệp nước này.

Tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow.

*Các nhân viên làm việc trong tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga ở thủ đô Moscow đang phải đi sơ tán sau khi nhận được một cuộc gọi nặc danh đe dọa đánh bom trụ sở hôm 19/4.

Cuba:

*Sau gần 60 năm, Cuba hiện có một Chủ tịch không mang họ Castro. Dàn lãnh đạo mới được Quốc hội Cuba bầu hôm 19/4 là những người trẻ tuổi hơn, có cả nam lẫn nữ và đa sắc tộc hơn so với bộ máy tiền nhiệm.

Hôm 19/4, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz-Canel (57 tuổi) đã tuyên thệ nhậm chức chủ tịch, thay thế nhà lãnh đạo Raul Castro.

Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz-Canel (57 tuổi) và cựu Chủ tịch Raul Castro.

*Trong bài phát biểu đầu tiên của mình trên cương vị Chủ tịch Cuba, ông Diaz-Canel cho biết: “Nhiệm vụ mà người dân đã ủy thác cho chính phủ đó là tiếp tục con đường cách mạng Cuba trong thời khắc lịch sử quan trọng này”.

Trung Quốc:

*Trong cuộc điện đàm với hai nhà lãnh đạo Anh và Thổ Nhĩ Kỳ hôm 19/4, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh sự cấp thiết của việc hạ nhiệt căng thẳng ở Syria để tránh “làm nóng thêm cũng như mở rộng giao tranh”.

Quân đội Mỹ ở Syria.

*Theo hãng tin Sputnik, Không quân Trung Quốc mới đây tuyên bố rằng máy bay ném bom có thể trang bị vũ khí hạt nhân của họ đã tiến hành một cuộc tuần tra quân sự “thiêng liêng” quanh đảo Đài Loan.

*Các quan chức quân sự Australia nói rằng ba chiến hạm của họ đã bị hải quân Trung Quốc "thách thức" khi di chuyển trên Biển Đông theo luật quốc tế.

"Ba tàu hải quân HMAS Anzac, HMAS Toowoomba và HMAS Success của Australia đã có cuộc chạm mặt chuẩn mực nhưng mạnh mẽ với hải quân Trung Quốc khi di chuyển trên Biển Đông", ABC News ngày 19/4 dẫn lời các quan chức quốc phòng Australia giấu tên.

Tình hình Syria:

*Hiệp lực tấn công cùng với Anh và Mỹ, nhưng lực lượng tàu chiến và máy bay của Pháp lại gặp trục trặc trong quá trình phóng 12 tên lửa hành trình Storm Shadow/SCALP về phía Syria.

Tiêm kích Rafael mang theo các tên lửa hành trình Storm Shadow/SCALP.

*Theo Press TV, trong quá trình truy quét và thiết lập trật tự, một ngôi mộ tập thể với hơn 112 thi thể đã được quân đội Syria phát hiện ở thị trấn Douma thuộc Đông Ghouta và nằm cách thủ đô Damascus 10 km.

*Hôm 19/4, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng các nhân viên của Tổ chức Cấm phổ biến vũ khí hóa học (OPCW) đã bị ngăn cản và không được tiếp cận khu vực được cho là xảy ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hồi đầu tháng Tư ở thị trấn Douma thuộc Đông Ghouta của Syria.

*Máy bay chiến đấu Iraq ném bom phá hủy một tòa nhà của phiến quân IS đang cố thủ tại miền đông Syria.

Các máy bay chiến đấu của Nga ngày 19/4 tiến hành hàng loạt trận không kích nhằm vào lực lượng nổi dậy và phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thị trấn Hajar Al-Aswad và Trại Yarmouk, ngoại ô Damascus, theo Almasdar News.

Minh Thu (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-204-tho-nhi-ky-linh-don-vi-s400-tq-doa-dam-dai-loan-post260169.info