Tin thế giới 21/8: Nga hạ giá bán S-400, nạn nhân vụ Novichok lại nhập viện

Nga hạ giá bán hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ; Nạn nhân may mắn sống sót sau vụ hạ đôc bằng Novichok tại Anh lại nhập viện; Thêm một quốc gia cắt đứt quan hệ với Đài Loan vì Trung Quốc là những tin thế giới mới nhất ngày 21/8.

Nga:

*Một đơn vị cảnh sát quân sự thuộc Quân khu miền Nam của Nga gồm 200 thành viên đã trở về căn cứ ở Chechnya sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặc biệt tại Syria.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga.

*Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu cho hay, Nga đang chuẩn bị tổ chức một cuộc tập trận quân sự có quy mô lớn nhất trong vòng vài thập niên qua. Cuộc diễn tập này có sự tham gia của Trung Quốc và Mông Cổ.

*Theo RT, Tổng thống Mỹ Donald Trump mặc dù tuyên bố trước báo giới rằng ông không có ý định dỡ bỏ các hình thức trừng phạt đối với Nga, song cư dân mạng vẫn “đào bới” từng câu chữ của ông để chỉ trích.

*Phớt lờ những lời dọa dẫm trừng phạt từ phía Mỹ, Nga quyết định hạ giá bán hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ.

*Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã lên tiếng chỉ trích Mỹ khi cản đường Manila mua vũ khí của Nga mà cụ thể là tàu ngầm.

Anh:

*Charlie Rowley, nạn nhân may mắn sống sót và được ra viện hồi cuối tháng Bảy sau vụ đầu độc được cho dùng chất độc thần kinh Novichok tại Anh lại phải nhập viện trong tình trạng mắt mờ, không nhìn rõ.

Cặp đôi Dawn Sturgess và Charlie Rowley được cho đã phơi nhiễm với chất độc thần kinh Novichok hồi đầu tháng Bảy tại Anh.

*Hôm nay (21/8), Anh được cho sẽ kêu gọi Liên minh châu Âu tăng cường thêm các lệnh trừng phạt chống lại Nga nhằm thể hiện sự đồng lòng, sát cánh với Mỹ.

Ukraine:

*Phó đại diện của Tổng thống Ukraine tại Bán đảo Crimea Izet Gdanov tuyên bố rằng các nhà chức trách Ukraine không có kế hoạch đưa Bán đảo Crimea về dưới sự kiểm soát của Kiev bằng các biện pháp quân sự.

Trung Quốc:

*Giới quan sát quân sự nhận định, với việc tiếp nhận lô tiêm kích Su-35 cuối cùng từ Nga vào cuối năm nay, năng lực cũng như phạm vi hoạt động của không quân Trung Quốc sẽ được cải thiện rõ rệt.

Nga sẽ chuyển giao thêm 10 chiến đấu cơ Su-35 cho Trung Quốc vào cuối năm nay.

*Cố vấn an ninh Nhà Trắng John Bolton cho rằng Trung Quốc cùng với Iran, Triều Tiên và Nga có âm mưu can thiệp cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ.

Khi được hỏi về bình luận mà Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter sáng 18/8 rằng những ai đang chăm chú nhìn vào hành động can thiệp của Nga "nên bắt đầu nhìn sang hướng khác là Trung Quốc", Bolton nhấn mạnh cả 4 quốc gia ông nêu ở trên đều "đáng lo ngại".

*Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan Joseph Wu hôm nay (21/8) đưa ra thông báo về việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với El Salvador, đồng thời lên án cái mà ông gọi là "những hành động thô lỗ" của Trung Quốc.

Phát biểu tại Đài Bắc, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tuyên bố không khuất phục trước sức ép từ Trung Quốc. Bà cho rằng việc El Salvador quay về phía Trung Quốc là bằng chứng khác cho thấy nỗ lực của Bắc Kinh trong việc dồn áp lực lên hòn đảo này.

Triều Tiên - Hàn Quốc:

*Những giây phút hiếm hoi đoàn tụ người thân bị ly tán do chiến tranh sau hàng thập niên của người dân Hàn Quốc và Triều Tiên khiến người xem không khỏi xúc động.

Afghanistan:

*Ít nhất 12 quả tên lửa đã tấn công vào phủ Tổng thống và các khu vực ngoại giao nằm ở thủ đô Kabul của Afghanistan vào sáng sớm hôm nay (21/8). Rất may không ai bị thương.

Ít nhất 12 quả tên lửa đã tấn công vào phủ Tổng thống và các khu vực ngoại giao nằm ở thủ đô Kabul của Afghanistan.

*Các quan chức Afghanistan cho biết quân đội chính phủ đã giải cứu 149 người, gồm phụ nữ và trẻ em, sau vài giờ bị Taliban bắt cóc tại huyện Khan Abad, tỉnh Kunduz hôm 20/8, theo AP.

Nasrat Rahimi, phó phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan, cho biết phiến quân còn giữ 21 con tin sau khi phục kích một đoàn xe bus. Trong chiến dịch giải cứu, quân đội Afghanistan đã tiêu diệt ít nhất 7 tay súng Taliban.

Minh Thu (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-218-nga-ha-gia-ban-s400-nan-nhan-vu-novichok-lai-nhap-vien-post272275.info