Tin thế giới 22/6: F-35 Mỹ 'chưa về tay' Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine mở rộng trừng phạt Nga

F-35 Mỹ 'chưa về tay' Thổ Nhĩ Kỳ dù Ankara đã được Mỹ chuyển giao cho 2 chiếc F-35 đầu tiên; Ukraine mở rộng trừng phạt Nga; Tàu cá Trung Quốc chiếu laser vào các máy bay Mỹ trên biển Hoa Đông là những tin thế giới mới nhất ngày 22/6.

Mỹ:

* Chuyên gia Nga nhận định, Mỹ hiện duy trì hoạt động của gần 20 căn cứ quân sự ở Syria cũng như 22 cứ điểm khác tại các nước láng giềng của quốc gia Trung Đông là nhằm hỗ trợ cho phe đối lập và duy trì ảnh hưởng quân sự cũng như chính trị ở Syria.

Chiến đấu cơ tối tân F-35 của Mỹ.

* Hôm 21/6, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp nhận 2 chiến đấu cơ F-35 đầu tiên từ Mỹ nhưng thực chất 2 chiếc tiêm kích này vẫn ở trên đất Mỹ cho tới cuối năm 2019 còn các phi công Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục được đào tạo để sử dụng tiêm kích hiện đại của Mỹ.

* Hôm 21/6, ông Trump tuyên bố Triều Tiên đã cho phá hủy 4 bãi thử hạt nhân lớn của nước này trong lộ trình “giải trừ hạt nhân hoàn toàn”. Tuy nhiên, giới chức Mỹ lại khẳng định Triều Tiên không có bất cứ động tĩnh nào sau Hội nghị ở Singapore.

* Theo hãng tin Reuters cùng nhiều hãng thông tấn khác, cô bé áo hồng người Honduras khóc trước Tổng thống Mỹ Donald Trump trong trang bìa mới nhất của tạp chí TIME của Mỹ không bị chia cắt khỏi người mẹ đi cùng.

* Nhu cầu của châu Âu với khí hóa lỏng Mỹ rất thấp, trong khi đó thị trường châu Á lại đang gia tăng nhu cầu loại hàng hóa này. Việc tập trung vào cung cấp khí đốt cho Trung Quốc sẽ khiến lượng khí hóa lỏng ít ỏi của Mỹ không đủ cung cấp cho EU.

* Cơ quan điều tra không quân Mỹ ngày 19/6 thu hồi khẩu súng máy M240 sau khi khám xét nhà riêng một binh sĩ thuộc căn cứ không quân Minot, bang North Dakota, Task and Purpose ngày 21/6 đưa tin.

Khẩu súng bị phát hiện biến mất khỏi căn cứ vào ngày 16/5, chỉ hai tuần sau các binh sĩ đơn vị này đánh rơi một thùng đạn súng phóng lựu MK19 khi đang di chuyển trên thiết giáp Humvee.

Syria:

Phái đoàn quân sự của Jordan xuất hiện gần biên giới Syria trong đêm 21/6.

* Quân đội Jordan được cho đã điều động một phái đoàn quân sự quy mô lớn cùng với các xe tăng và binh lính tới sát biên giới Syria vào đêm 21/6.

World Cup 2018:

* “Nhà tiên tri” bóng đá Igor Danilov dự đoán đội tuyển quốc gia Nga sẽ giành chiến thắng trước Uruguay “vào những phút cuối” trong trận đấu vào lúc 22 giờ ngày 25/6 thuộc vòng bảng World Cup 2018.

“Nhà tiên tri” dự đoán Nga đánh bại Uruguay vào những phút cuối.

* Ba cổ động viên Thụy Sĩ đã chọn cách di chuyển tới thành phố Kaliningrad bằng chiếc xe kéo “chất nhất quả đất” để xem trận đấu giữa Thụỵ Sĩ vs Serbia trong vòng bảng World Cup 2018 diễn ra vào rạng sáng mai (23/6).

Nga - Ukraine:

* Hôm nay (22/6), Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine cho hay, Tổng thống Petro Poroshenko đã quyết định mở rộng lệnh trừng phạt đối với các cá nhân và công ty Nga.

Triều Tiên:

* Giới chức Hàn - Triều đang thúc đẩy việc gặp mặt giữa các thành viên gia đình bị chia cắt trong chiến tranh khi nhiều người đã quá lớn tuổi.

Cuộc họp giữa phái đoàn Hàn Quốc và Triều Tiên bắt đầu lúc 10h (giờ Hàn Quốc) hôm nay (22/6) tại một khách sạn ở điểm du lịch núi Kumgang thuộc Triều Tiên, nhằm thảo luận về việc sắp xếp cuộc gặp mặt cho các gia đình bị chia cắt trong chiến tranh, theo Reuters.

Trung tá Hwang Myong Jin tại bảo tàng bên trong Khu Phi quân sự liên Triều (DMZ).

* Khu Phi quân sự liên Triều những ngày gần đây trở nên yên bình hơn với bầu không khí tĩnh lặng hiếm thấy.

Trung tá Hwang Myong Jin đã làm công việc hướng dẫn viên bên bờ phía bắc Khu Phi quân sự liên Triều (DMZ) được 5 năm. Anh cho biết nơi này đã trở nên yên tĩnh hơn hẳn kể từ sau các cuộc Hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trung Quốc:

* Một số tàu cá Trung Quốc bị cáo buộc chiếu tia laser cường độ thấp vào các máy bay Mỹ trên biển Hoa Đông.

Các phi công Mỹ hoạt động trên bầu trời biển Hoa Đông, thuộc Thái Bình Dương từng 20 lần trở thành mục tiêu của các vụ tấn công laser trong những tháng gần đây, Wall Street Journal ngày 21/6 đưa tin.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc.

* Người đứng đầu tập đoàn đóng tàu lớn nhất Trung Quốc bị điều tra với cáo buộc chuyển nhiều tài liệu về tàu Liêu Ninh cho tình báo Mỹ.

Sun Bo, tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp đóng tàu Trung Quốc (CSIC), bị điều tra hồi đầu tuần do nghi ngờ "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và pháp luật". Dù lý do không được công bố chính xác, dường như Sun Bo đã chuyển nhiều dữ liệu bí mật về thiết kế, thông số kỹ thuật của tàu sân bay Liêu Ninh cho Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA), Asia Times đưa tin.

Minh Thu (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-226-f35-my-chua-ve-tay-tho-nhi-ky-ukraine-mo-rong-trung-phat-nga-post266212.info