Tin thế giới 24/9: Nga đưa tên lửa mới để 'xua đuổi' Israel khỏi Syria?

Nga công bố những bằng chứng cho thấy máy bay tiêm kích Israel đã dùng phi cơ do thám Il-20 của Nga để tránh tên lửa phòng không dẫn đến thảm kịch; Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung bước sang nấc thang mới v.v...

Trung Đông

*Nhiều ngày sau khi máy bay do thám Il-20 của Không quân Nga bị bắn rơi ở ngoài khơi Syria, Nga đã công bố một loạt những dữ liệu thu thập được từ các tháp radar ở Syria. Nga khẳng định Israel đã thông báo cho họ về chiến dịch không kích xuống Syria quá muộn và không chính xác, và rằng máy bay tiêm kích Israel đã dùng máy bay Il-20 để làm lá chắn trước các tên lửa phòng không S-200 do Syria phóng đi. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov khẳng định họ đang nắm giữ những bằng chứng thuyết phục chứng minh những cáo buộc trên, mặc cho những lời bác bỏ của chính quyền Israel.

Bộ Quốc phòng Nga công bố những dữ liệu liên quan đến vụ máy bay Il-20 bị bắn rơi.

*Một thượng nghị sĩ Nga nhận định rằng những động thái đáp trả của Nga trong thời gian tới sẽ nhằm mục đích tránh những sự việc như vừa rồi và Nga có thể xem xét “đóng cửa không phận Syria đối với Israel”. Ông này nói thêm, những bằng chứng mà Nga đưa ra là rất rõ ràng và những hành động mà phi công Israel đã gây ra, được coi là vi phạm các thỏa thuận song phương giữa Nga và Israel “không thể nêu ra hết trong một trang giấy”. Nghị sĩ Nga kết luận, việc Israel tiếp tục chiến dịch quân sự của mình tại Syria sẽ làm tình hình trở nên phức tạp hơn và sẽ không có lợi cho Israel.

*Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong cuộc họp báo diễn ra ngày 24/9 cho biết Nga sẽ triển khai thêm hệ thống tên lửa S-300 cho quân đội Syria trong vòng 2 tuần tới. Ông Shoigu cũng nói thêm, các cơ sở không lưu của Syria cũng sẽ được trang bị các hệ thống tự động nhằm dễ dàng kiểm soát và xác định mục tiêu, hơn nữa còn có khả năng nhận diện máy bay của Nga để tránh bị hệ thống phòng không Syria bắn nhầm mục tiêu.

Hệ thống S-300 sẽ được Nga đưa đến Syria.

*Hai ngày sau khi vụ xả súng xảy ra tại một lễ diễu binh ở thành phố Ahvaz, tây nam Iran khiến 25 người thiệt mạng, trong đó có 12 quân nhân, chính quyền Iran đã lên tiếng sẽ “trả thù chết người và kinh khủng” các phần tử khủng bố. Tổng thống Iran Hassan Rouhani cũng cáo buộc Mỹ và các nước vùng Vịnh đứng đằng sau vụ tấn công này và đe dọa sẽ có hình thức đáp trả cứng rắn.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung

*Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định Mỹ sẽ chiến thắng trong cuộc chiến thương mại trước Trung Quốc. Ông nhấn mạnh Washington muốn bảo vệ người lao động Mỹ, muốn họ nhận được “sự công bằng và sự ưu đãi lẫn nhau” từ Trung Quốc. Đồng thời ông Pompeo nói Trung Quốc không được đánh cắp sở hữu trí tuệ từ Mỹ nếu muốn trở thành một “thế lực lớn và minh bạch”.

Tuyên bố của ông Pompeo được đưa ra trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang leo thang sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định áp thuế đối với 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ, một động thái mà các doanh nghiệp Mỹ và nước ngoài đều phản đối do những thiệt hại mà nó có thể gây ra đối với hoạt động kinh doanh của họ.

*Trung Quốc cũng vừa công bố sách trắng, trong đó chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính quyền của ông đã có những “hành vi ức hiếp thương mại” đối với nhiều nước, đồng thời “gây sức ép tối đa” lên Bắc Kinh để đạt được mục đích trở thành “bá chủ kinh tế”. Mỹ đang “đưa ra những cáo buộc giả tạo” và hăm dọa nhiều nước trên thế giới bằng những biện pháp kinh tế khác nhau.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tự tin khẳng định Mỹ sẽ chiến thắng Trung Quốc trong một cuộc chiến thương mại.

Châu Âu

*Ngoại trưởng Đức Heiko Maas phát biểu rằng sự thay đổi trong cấu trúc quan hệ giữa Châu Âu và Mỹ đang ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ giữa Mỹ và Đức. Ông nói các quyết định lớn giờ đây được biết thông qua Twitter thay vì tổ chức các cuộc tham vấn giữa các bên, đồng thời nhận định Đức và các nước Châu Âu cần phải thích ứng với tình huống hiện tại.

Anh Tuấn (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-249-nga-dua-ten-lua-moi-de-xua-duoi-israel-khoi-syria-post276504.info