Tin thế giới 26/4: Bán đảo Triều Tiên 'nóng' lên trước giờ G

Nga 'vạch trần' hiệu quả không kích Syria của Mỹ; Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bị Tổng thống Mỹ Trump lấn áp trong cuộc gặp cấp cao; Tư lệnh Mỹ cảnh báo khả năng tác chiến điện tử mạnh mẽ của Nga ở Syria là những tin thế giới mới nhất ngày 26/4.

Triều Tiên:

* Lần đầu tiên trong hơn một thập niên qua, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ gặp gỡ và nhóm họp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày mai (27/4) ở khu vực phi quân sự giữa hai nước. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo sẽ không cùng ăn trưa.

Hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ gặp mặt lần đầu tiên vào ngày mai (27/4).

* Một số người Hàn Quốc lạc quan về hội nghị thượng đỉnh liên Triều, số khác nghi ngờ động cơ của Bình Nhưỡng, có người lại không quan tâm.

*An ninh đã được thắt chặt tại khu vực biên giới liên Triều, trước khi các nhà lãnh đạo 2 miền Triều Tiên tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh. Khoảng 2.800 phóng viên đã đăng ký đưa tin về sự kiện lịch sử này tại trung tâm báo chí chính của hội nghị được mở cửa ở Ilsan, ngoại ô thủ đô Seoul (Hàn Quốc).

* Trong cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 17/4, Tổng thống Trump cho biết đang cân nhắc 5 địa điểm tổ chức cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Triều có thể diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới.

"Các quốc gia châu Âu như Thụy Điển và Thụy Sĩ vẫn được nhắc đến nhưng sẽ bị loại trừ vì quá khó để nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới đó. Cả Mỹ và Triều Tiên đang tiến hành các cuộc đàm phán cuối cùng để lựa chọn giữa Singapore và Mông Cổ", nguồn tin của JoongAng Ilbo cho hay.

Song Triều Tiên còn muốn thượng đỉnh được tổ chức "ngay tại Bình Nhưỡng", nguồn tin từ JoongAng Ilbo cho biết thêm. Nhưng "nếu Mỹ không đồng ý, Mông Cổ sẽ được cân nhắc là địa điểm tổ chức" vì Triều Tiên xem Mông Cổ, quốc gia nằm giữa Nga và Trung Quốc, là một nước thân thiện".

Mỹ:

* Bộ Quốc phòng Nga đã cho trưng bày các mảnh vỡ tên lửa được cho do hệ thống phòng không Syria bắn hạ trong vụ không kích bất ngờ của Mỹ, Anh và Pháp hôm 14/4.

Điều này chứng minh tuyên bố của Mỹ về việc toàn bộ 105 tên lửa được phóng về Syria đã bắn trúng mục tiêu là không đúng sự thật.

Bộ Quốc phòng Nga cho trưng bày các mảnh vỡ tên lửa được cho bị không quân Syria bắn hạ trong vụ không kích bất ngờ của Mỹ, Anh, Pháp hôm 14/4.

* Ngày 25/4, Bộ Tổng tham mưu Nga đã họp báo, trưng bày những mảnh vỡ của tên lửa hành trình do các lực lượng của liên minh phương Tây do Mỹ dẫn đầu tấn công Syria hôm 14/4.

* Theo hãng tin Sputnik, máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 vẫn thua thiệt trong các bài tập giao chiến trên không với các máy bay tiêm kích được sản xuất từ thập niên 1970 của Mỹ.

* Trong chuyến thăm Mỹ ngày 24 - 26/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ Trump đã có một loạt hành động thể hiện sự thân thiết như vỗ vai, hôn má chào kiểu phương Tây, phủi gàu trên áo và nắm tay trong lúc cùng đi bộ qua Vườn Hồng ở Nhà Trắng.

Các chuyên gia ngôn ngữ cơ thể đánh giá hai lãnh đạo giống như tham gia vào một trò chơi so kè uy quyền và Trump đã thắng thế. Nhiều người nhắc đến bức ảnh Trump kéo tay Macron đã lên trang nhất của Washington Post và so sánh nó như hành động bố dắt con trai đi. Thực tế, ông Macron 40 tuổi, bằng tuổi con trai cả của ông Trump, người 71 tuổi.

* Tư lệnh Mỹ cảnh báo khả năng tác chiến điện tử mạnh mẽ của Nga đang cản trở hoạt động của quân đội nước này tại Syria.

"Hiện chúng ta đang hoạt động trong môi trường tác chiến điện tử (EW) mạnh nhất được triển khai bởi các đối thủ. Họ kiểm tra chúng ta hàng ngày, chế áp hệ thống thông tin và làm tê liệt những máy bay EC-130", Breaking Defense ngày 24/4 dẫn tuyên bố của tướng Raymond Thomas, tư lệnh Bộ chỉ huy Các chiến dịch đặc biệt (SOCOM) Mỹ.

Tình hình Syria:

* Nhà khoa học chính trị Syria Humeidi Abdallah nhận định, việc Nga chuyển giao hệ thống phòng không hiện đại S-300 cho Syria sẽ tạo ra thay đổi lớn trong toàn khu vực.

Cũng theo ông Abdallah, việc Nga tuyên bố cân nhắc chuyển giao hệ thống S-300 cho Syria sau vụ không kích bất ngờ của Mỹ, Anh và Pháp hôm 14/4 trở thành mối quan ngại sâu sắc với Israel.

Hệ thống đường hầm nằm cách mặt đất 15 m được quân đội Syria phát hiện ở thị trấn Douma thuộc Đông Ghouta.

* CNN dẫn nguồn tin giấu tên từ chính quyền Mỹ cho hay, cơ quan tình báo Mỹ đang tìm hiểu việc một số máy bay vận tải từ Iran thực hiện hành trình sang Syria mà khả năng là buôn lậu vũ khí.

* Quân đội Syria đã phát hiện sự tồn tại của một mạng lưới đường hầm nằm cách mặt đất 15 m từng được quân nổi dậy ở thị trấn Douma thuộc Đông Ghouta sử dụng nhằm tránh các đợt tấn công và truy quét của quân đội chính phủ.

* Một tàu hộ vệ loại biên của Syria bị tên lửa diệt hạm từ tàu chiến Nga bắn chìm trong cuộc tập trận trên Địa Trung Hải.

Video về cuộc tập trận của Hạm đội Biển Đen Nga trên Địa Trung Hải vừa bị rò rỉ và lan truyền trên các trang mạng xã hội Syria, theo Almasdar News.

Trong video, các chiến hạm Nga phóng tên lửa nhằm trúng một tàu hộ vệ lớp Petya, vốn đã bị Syria loại biên và sử dụng làm mục tiêu tập trận, khiến phần đuôi tàu nổ tung và bốc khói mù mịt. Cảnh quay cuối cho thấy con tàu mất cân bằng và chìm dần xuống biển.

Ukraine:

* Trưởng Công tố viên quân sự Ukraine nhấn mạnh, khoảng 3.800 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong quá trình chiến đấu ở khu vực miền Đông kể từ năm 2014, trong đó 554 người đã chọn cách tự sát .

Ả Rập Xê-út:

* Một phi công lái máy bay thương mại đã “quả cảm” khi cho chiếc máy bay này hạ cánh xuống sân bay Jizan của Ả Rập Xê-út trong điều kiện bão cát mù mịt và tầm nhìn dường như bằng 0.

Minh Thu (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-264-ban-dao-trieu-tien-nong-len-truoc-gio-g-post260658.info