Tin thế giới 3/10: Mỹ dọa tấn công Nga vì vũ khí hạt nhân, Moscow 'làm ngơ'

Đại diện thường trực Mỹ cảnh báo sẽ tấn công để tiêu diệt vũ khí hạt nhân được cho là bị cấm của Nga, Nga không để ý đến những đe dọa này; Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng lớn; hi vọng tìm người sống sót ở Indonesia ngày càng mong manh...

Nga

*Đại sứ Mỹ tại NATO Kay Bailey Hutchison nói rằng Washington sẵn sàng xem xét tấn công quân sự nhằm tiêu diệt vũ khí hạt nhân Nga vi phạm Hiệp ước Vũ khí Hạt nhân Tầm trung mà hai bên đã ký kết từ thời Chiến tranh Lạnh. Trước đó một quan chức Mỹ cũng tiết lộ Washington sẽ xem xét những biện pháp mới nếu Nga vẫn tiếp tục vi phạm hiệp ước này. Hiệp ước Vũ khí Hạt nhân Tầm trung nói rằng Mỹ và Liên Xô (và sau này là Nga) không được chế tạo, sở hữu hay thử nghiệm các loại tên lửa đạn đạo có tầm bắn nằm trong khoảng từ 500 – 5.500km có thể tập kích Châu Âu hoặc Alaska (Mỹ).

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga không quan tâm đến những lời đe dọa của Mỹ.

*Đáp lại, Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga không chú ý đến những tuyên bố như vậy. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng có quan điểm tương tự: “Có vẻ như những người đưa ra tuyên bố như vậy không hiểu rõ mức độ trách nhiệm của họ cũng như sự nguy hiểm của những lời nói khoa trương gây hấn”.

Trung Đông

*Trong một cuộc họp với Hội đồng An ninh Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết công tác vận chuyển các thiết bị nhằm giúp Nga thiết lập một mạng lưới phòng ở Syria đã được bắt đầu và sẽ kết thúc vào ngày 20/10 tới. Ông cũng nói rằng việc vận chuyển các hệ thống tên lửa phòng không S-300 đã hoàn thành, và các chuyên gia Nga sẽ huấn luyện cho các quân nhân Syria trong 3 tháng để họ có thể vận hành hệ thống tên lửa.

Độc giả có thể xem video Nga bốc dỡ các bộ phận của hệ thống phòng không S-300 tại Syria tại đây.

Tên lửa phòng không S-300 do Nga sản xuất.

*Trong một đoạn phim do hãng tin Sputnik đăng tải, sau khi cuộc tấn công nhằm vào các cứ điểm của phiến quân khủng bố IS kết thúc. Quân đội Syria đã tịch thu nhiều loại vũ khí và phát hiện râu tóc mà phiến quân khủng bố đã vứt lại trước khi thoát thân. Được biết do không thể tiếp cận các nguồn nước lớn, khả năng kháng cự của IS đã giảm dần và buộc phải rút lui.

Châu Á – Thái Bình Dương

*Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ đến Triều Tiên vào cuối tuần này nhằm gặp mặt lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và người đồng cấp. Thông tin này được Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận và bà Heather Nauert, phát ngôn viên của bộ này, nhận định rằng việc ông Pompeo đến Triều Tiên lần thứ tư trong năm 2018 đã cho thấy “những tiến triển nhất định”. Chuyến thăm này cũng diễn ra sau khi hội nghị thượng đỉnh giữa ông Kim và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể được tổ chức trong thời gian tới.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ đến Triều Tiên vào cuối tuần này.

*Một loạt những ảnh chụp mới được đăng tải cho thấy tàu chiến USS Decatur của Hải quân Mỹ đã bị tàu chiến Trung Quốc áp sát khi tàu của Mỹ tuần tra ở khu vực tranh chấp trên Biển Đông trong vòng 10 giờ đồng hồ. Hải quân Mỹ khẳng định rằng tàu Trung Quốc đã có những hành động áp sát không an toàn, có thể gây va chạm giữa hai tàu, vì vậy tàu Decatur buộc phải đổi hướng.

*Một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc có những “hành động thương mại không trung thực” nhằm làm tổn hại an ninh quốc gia Mỹ. Cụ thể, Trung Quốc đã bán những nguyên liệu thường được dùng trong các loại khí tài quân sự hiện đại của Mỹ với giá rẻ mạt, khiến nhiều doanh nghiệp Mỹ điêu đứng và phải tìm cách để trụ lại trên thị trường.

Động đất và sóng thần tại Indonesia

*Theo thông tin mới nhất, số người chết trong thảm họa động đất và sóng thần tại đảo Sulawesi (Indonesia) là 1.407 người. Hi vọng tìm được người sống sót trong đống đổ nát ngày càng nhỏ, trong khi đó sự thiếu thốn lương thực, thuốc men, nhiên liệu và các loại nhu yếu phẩm khác đang khiến rất nhiều người dân sống sót sau thiên tai cần sự trợ giúp khẩn cấp. Tình trạng hôi của và ăn cắp vặt đã xảy ra trước sự bất lực của cảnh sát.

Núi lửa phun trào chỉ vài ngày sau khi đảo Sulawesi hứng chịu thảm họa động đất và sóng thần khiến hơn 1.400 người thiệt mạng.

*Trong khi đó, núi lửa Soputan ở Sulawesi cũng đã phun trào vài ngày sau khi trận động đất xảy ra khiến một cột tro đen khổng lồ bốc lên. Các nhà chức trách đã khuyên người dân tránh xa khu vực ảnh hưởng của núi lửa và đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe.

Anh Tuấn (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-310-my-doa-tan-cong-nga-vi-vu-khi-hat-nhan-moscow-lam-ngo-post277682.info