Tin thế giới 30/8: Thủy quân lục chiến Mỹ tới Đài Loan, NATO dè chừng Nga

Mỹ lần đầu tiên điều lực lượng thủy quân lục chiến tới Đài Loan; NATO dè chừng trước cuộc tập trận quy mô lớn của Nga diễn ra vào tháng Chín; Ukraine muốn chi hơn 2 tỷ USD mua tên lửa phòng không của Mỹ là tin thế giới ngày 30/8.

Trung Quốc:

*Quân đội Trung Quốc sẽ có cơ hội học hỏi kinh nghiệm chiến đấu của Nga ở Syria nhân sự kiện tham dự cuộc tập trận có quy mô lớn nhất trong hàng thập niên qua của Nga vào tháng Chín.

Xe tăng Trung Quốc được điều động tới tham dự cuộc tập trận Vostok 2018 của Nga.

*Theo RT, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích Trung Quốc đang khiến tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên không có tiến triển, khi Bắc Kinh đang gây “sức ép khổng lồ” lên Bình Nhưỡng do cuộc chiến thương mại Trung - Mỹ.

*Mỹ đã cho điều động lực lượng thủy quân lục chiến tới Đài Loan để bảo vệ tòa nhà Viện Mỹ ở Đài Bắc. Mức độ an ninh Mỹ áp đặt ở tòa nhà Viện Mỹ tương đương với các tòa nhà chính phủ của Mỹ trên khắp thế giới.

*Hãng tin Reuters cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định rằng Trung Quốc đã đột nhập vào hòm thư điện tử của bà Hillary Clinton vào năm 2016, song ông không đưa ra bất kỳ bất kỳ bằng chứng nào cụ thể.

Nga:

*Nga đã gửi cho các nhà ngoại giao Mỹ thông tin tình báo liên quan tới việc phiến quân Syria có kế hoạch tấn công bằng vũ khí hóa học ở tỉnh Idlib, sau đó đổ tội cho chính quyền Damascus làm thủ phạm.

Cuộc tập trận Zapad-2017 của Nga.

Lễ tang Thượng nghị sĩ John McCain:

*Lễ tang đầu tiên của Thượng nghị sĩ John McCain được tiến hành vào lúc 10h sáng ngày 29/8 tại thành phố Phoenix thuộc tiểu bang Arizona. Nhiều người dân đã có mặt từ sớm để xếp hàng vào dự tang lễ.

Hàn Quốc:

*Hôm nay (30/8), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đề cử Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo, 58 tuổi, làm Bộ trưởng quốc phòng thay ông Song Young-moo, theo Reuters.

Jeong Kyeong-doo, cựu phi công quân đội có 24 năm phục vụ trong không quân, không cần sự chấp thuận của quốc hội để trở thành tân Bộ trưởng quốc phòng nhưng phải dự một buổi điều trần, trả lời câu hỏi của các nghị sĩ.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc được đề cử, ông Jeong Kyeong-doo.

*Không quân Nga, Hàn Quốc sẽ duy trì liên lạc thường xuyên nhằm ngăn chặn tình trạng máy bay Nga vi phạm vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Seoul.

Hồi tháng 7, hai máy bay quân sự của Nga được cho là vi phạm ADIZ của Hàn Quốc 4 lần và rời đi sau khi nhận được cảnh báo. Giới quan sát cho biết các máy bay Nga có thể đã bay vào khu vực này nhằm thực hiện những chiến dịch huấn luyện đường dài hoặc thăm dò và kiểm tra phản ứng của các quốc gia láng giềng.

Ukraine:

*Tổng thống Ukraine bày tỏ ý muốn mua ba hệ thống phòng không với tổng trị giá 2,2 tỷ USD trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ tại Bỉ.

"Bảo vệ không phận và hải phận là những yếu tố không thể thiếu nếu muốn đảm bảo khả năng phòng thủ của Ukraine. Kiev đã gửi yêu cầu đặt mua ít nhất ba hệ thống phòng không với trị giá 750 triệu USD/tổ hợp cho Washington", Interfaxdẫn lời đại sứ Ukraine tại Mỹ Valeriy Chaly tuyên bố hôm 29/8.

Minh Thu (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-308-thuy-quan-luc-chien-my-toi-dai-loan-nato-de-chung-nga-post273199.info