Tin thế giới 4/10: Putin gọi Skripal là 'cặn bã', Mỹ có 2 lựa chọn ở Syria

Ông Putin tuyên bố Mỹ chỉ có 2 lựa chọn cải thiện tình hình ở Syria, gọi Skripal là 'cặn bã'. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Clinton so sánh 'sự can thiệp của Nga' với cuộc tấn công khủng bố 11/9; Mỹ ngừng hoàn toàn việc cung cấp 'vàng đen' cho Trung Quốc.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton

*Cựu Ngoại trưởng Mỹ và là đối thủ của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 Hillary Clinton đã so sánh "sự can thiệp của Nga" trong quá trình bầu cử ở Mỹ với cuộc tấn công khủng bố kinh hoàng ngày 11/9/2001. Chi tiết đọc Tại đây.

*Reuters dẫn thông báo của Chủ tịch hãng China Merchants Energy Shipping (CMES) – ông Xie Chunlin cho biết, nguồn cung cấp dầu từ Hoa Kỳ đến Trung Quốc đã hoàn toàn bị dừng lại trong bối cảnh leo thang xung đột thương mại giữa hai quốc gia này. "Chúng tôi là một trong những hãng vận chuyển dầu chính từ Hoa Kỳ đến Trung Quốc. Trước cuộc xung đột thương mại Mỹ - Trung Quốc, đó là một doanh nghiệp làm ăn tốt, nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn dừng lại", ông Chunlin nói.

*Theo Bloomberg, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Quốc vương Ả Rập Xê út sẽ không thể trụ vững quá hai tuần mà không có sự hỗ trợ của Mỹ. Tuyên bố này được cho là một động thái của Mỹ nhằm gây sức ép lên Ả Rập Xê út, một trong những đồng minh lâu năm của Washington ở khu vực Trung Đông, với mục đích ngăn tình trạng giá dầu thô tăng cũng như buộc nước này phải chi trả để được hỗ trợ quốc phòng.

*Hôm 3/10, cựu chánh thẩm tại Tổ chức Thương mại quốc tế (WTO) James Bacchus nhấn mạnh các quốc gia thành viên WTO cần đoàn kết để chống lại thói bắt nạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo ông Bacchus, Tổng thống Trump đã ép buộc các nước chấp nhận những ràng buộc liên quan tới hoạt động xuất khẩu, dù biết rõ đây là hành động phạm pháp cũng như chống lại những phán quyết của WTO với Mỹ.

*Reuters đưa tin, ông Pence sẽ có bài phát biểu vào lúc 11 giờ trưa (giờ địa phương) tức 15h GMT tại Viện Nghiên cứu Hudson ở Washington. Bài phát biểu của ông Pence là dấu hiệu cho thấy căng thẳng Mỹ - Trung ngày càng gia tăng và thậm chí vượt qua cả vấn đề tranh chấp thương mại. Và Mỹ sẽ không lùi bước trước những hành động mà Washington xem là trò bắt nạt của Trung Quốc ở Biển Đông.

*CNN dẫn nguồn tin từ giới chức quốc phòng Mỹ cho hay, kế hoạch của Hạm đội Thái Bình Dương là tiến hành tuần tra nhằm đảm bảo tự do hàng hải bao gồm việc điều động các máy bay và tàu chiến đi qua những khu vực mà Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông cũng như đi qua eo biển Đài Loan.

Tổng thống Nga Putin

*Hãng Ria Novosti dẫn lời ông Vladimir Putin tại phiên họp toàn thể Tuần lễ Năng lượng Nga: “Một số phương tiện truyền thông đang nỗ lực nêu ra ý nghĩ rằng cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal là một nhà hoạt động nhân quyền. Ông ta chỉ đơn giản là một điệp viên, một kẻ bán nước, phản bội tổ quốc. Ông ta chỉ là kẻ cặn bã và chỉ có vậy".

*Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 3/10 khẳng định khu phi quân sự ở Idlib của Syria có hiệu lực và không có hoạt động quân sự lớn nào được lên kế hoạch thực hiện ở khu vực này. Và theo nhà lãnh đạo Nga, Mỹ chỉ có hai lựa chọn để cải thiện tình hình ở Syria: hoặc thuyết phục Damascus cho phép ở lại hoặc nhận được sự ủy nhiệm từ Liên hợp quốc.

*Thông báo của Bộ tình trạng khẩn cấp Nga cho biết: “Lúc 18 giờ 40 (22 giờ 40 giờ Việt Nam) ngày 3/10, một máy bay trực thăng của Nga đã gặp nạn tại khu vực Kostroma, gần thủ đô Moscow làm 3 người thiệt mạng”. Theo đại diện Bộ tình trạng khẩn cấp, máy bay trên đã rơi xuống một khu rừng và bốc cháy, các mảnh vỡ của máy bay trực thăng đã được tìm thấy gần làng Vonyshevo. Hiện chưa có thông tin về loại máy bay, chủ sở hữu cũng như danh tính các nạn nhân. Chuyến bay này chưa được đăng ký và chưa được cấp phép.

*Hôm 3/10, Bộ trưởng Hợp tác Khu vực của Israel Tzachi Hanegbi khẳng định, hệ thống phòng không S-300 mới được Nga chuyển giao tới Syria sẽ chỉ “vô dụng” trước các đợt tấn công của máy bay quân sự Israel. Phát biểu trên kênh Army Radio của Israel, ông Hanegbi nêu rõ: “Năng lực hoạt động của không quân Syria dù có tổ hợp phòng không S-300 cũng không thể chống đỡ được trước các đợt tấn công của không quân Israel”.

Thủ tướng Ấn Độ Modi, Tổng thống Nga Putin

*Ấn Độ và Nga dự kiến sẽ ký kết khoảng 20 thỏa thuận trong các lĩnh vực từ quốc phòng, năng lượng hạt nhân, đến không gian và kinh tế trong chuyến thăm New Delhi 2 ngày của Tổng thống Vladimir Putin bắt đầu từ tối 4/10. Ông Putin sẽ hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ vào ngày 5/10.

*Hãng TASS đưa tin ngày 3/10, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cho biết, Liên minh châu Âu (EU) mong muốn giải quyết mối quan hệ và hợp tác với Nga.

Phát biểu họp báo sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở thành phố St.Petersburg (Nga), ông Kurz nhấn mạnh: "Không chỉ Áo, mà còn cả EU, sẵn sàng hợp tác với Nga. Tôi tin chắc rằng sự chung sống hòa bình giữa Nga với EU ở châu lục chỉ có thể được đảm bảo khi mối quan hệ được hàn gắn, trong khi các vấn đề được hai bên cùng giải quyết. Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để duy trì các kênh đối thoại cũng như hợp tác tích cực".

*Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ngày 3/10 đã đề xuất một thỏa thuận trao đổi nhằm phá vỡ bế tắc trong các cuộc đàm phán đang bị đình trệ giữa Mỹ và Triều Tiên, theo đó sẽ chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên đổi lấy việc dỡ bỏ các cơ sở hạt nhân lớn của Bình Nhưỡng.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Washington Post, Ngoại trưởng Kang Kyung-wha nêu rõ: "Điều mà Triều Tiên đã nói rõ là họ sẽ dỡ bỏ vĩnh viễn các cơ sở hạt nhân tại Yongbyon. Nếu họ làm điều này đổi lấy các biện pháp tương ứng, như tuyên bố kết thúc chiến tranh, tôi nghĩ đó sẽ là một bước tiến lớn trong tiến trình phi hạt nhân hóa".

Trí Đức (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-410-putin-goi-skripal-la-can-ba-my-co-2-lua-chon-o-syria-post277782.info