Tin thế giới 4/12: Ukraine huấn luyện cả lính dự bị để đối phó với Nga

Ukraine huấn luyện cả lính dự bị để đối phó với Nga; IS dọa tấn công khủng bố thành phố New York của Mỹ trong dịp Năm mới; Chính phủ Pháp tuyên bố quyết định ngừng tăng thuế nhiên liệu để hạ nhiệt căng thẳng biểu tình là những tin thế giới mới nhất ngày 4/12.

Căng thẳng Nga - Ukraine:

*Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ với báo giới, Mỹ và các nước NATO đang phối hợp để thực hiện biện pháp đáp trả vụ căng thẳng trên eo biển Kerch giữa Ukraine và Nga.

3 tàu hải quân Ukraine bị Nga bắt giữ hiện neo đậu ở cảng biển Kerch.

3 tàu hải quân Ukraine bị Nga bắt giữ hiện neo đậu ở cảng biển Kerch.

*Trong một cuộc phỏng vấn với hãng NewsOne, nhà báo Dmitry Gordon tuyên bố, sau khi bàn bạc với một số nước phương Tây, Ukraine đã cắt giảm khung thời gian và phạm vi các vùng thiết quân luật trên cả nước.

*Một số trang tin Ukraine cho rằng, 3 tàu hải quân nước này bị lực lượng bảo vệ biên giới Ngabắt giữ vào ngày 25/11 đã bị lai dắt ra khỏi cảng biển Kerch và được đưa tới một nơi bí mật, song phía chính quyền Crimea phủ nhận thông tin trên.

*Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 3/12 thông báo lực lượng quân dự bị sẽ được huy động để tham gia huấn luyện trong bối cảnh căng thẳng với Nga chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, AP đưa tin. Ông nhấn mạnh Ukraine cần nâng cao khả năng phòng thủ để chống lại "mối đe dọa xâm lược" từ Nga.

Điện Kremlin phủ nhận những tuyên bố của Tổng thống Ukraine, cho rằng chúng đều là thông tin "vô lý" nhằm kích động căng thẳng.

*Tòa án thành phố Kherson, Ukraine, đã từ chối yêu cầu của chủ tàu Nga về việc dỡ bỏ lệnh cấm rời cảng đối với tàu chở dầu Mekhanik Pogodin, TASS đưa tin.

Ngày 8/10, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) chặn tàu Nga tại cảng Kherson và không cho rời đi với lý do chủ sở hữu con tàu đã bị liệt vào danh sách đen của Kiev. Theo thuyền trưởng, tàu Mekhanik Pogodin lúc bấy giờ đang chở dầu diesel từ Turkmenistan tới Ukraine theo hợp đồng vận chuyển hàng hóa cho một công ty Canada.

Mỹ:

*Mỗi mùa Giáng Sinh là một chủ đề khác nhau, Nhà Trắngnăm nay được trang trí với những vật dụng làm nổi bật chủ đề "Bảo vật Mỹ".

Tổng thống Mỹ Trump gặp hai nhà lãnh đạo Nga – Trung để bàn về việc ngăn chặn một cuộc đua vũ trang "mất kiểm soát".

*Trong liên quân toàn cầu do Mỹ đứng đầu, Ả Rập Xê-útlà quốc gia đứng thứ hai tiến hành các cuộc không kích nhiều nhất tại Syria.

*Tổng thống Mỹ Donald Trump ngỏ ý muốn tiến hành các cuộc thảo luận với hai nhà lãnh đạo Nga – Trung Quốc nhằm ngăn chặn một cuộc đua vũ trang “mất kiểm soát”.

*Việc hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung né tránh nhắc tới vấn đề Biển Đôngkhi gặp mặt ở G20 được cho là nhằm tránh làm trầm trọng hóa thêm căng thẳng giữa hai nước liên quan tới cuộc chiến thương mại.

*Lễ quốc tang dành cho vị Tổng thống thứ 41 của Mỹ George H.W. Bush sẽ được tổ chức vào ngày 5/12 tại Nhà thờ quốc gia ở thủ đô Washington.

*Một kênh truyền thông ủng hộ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS mới cho đăng bức ảnh được chỉnh sửa về toàn cảnh thành phố New York của Mỹ bị phá hủy và chìm ngập trong biển lửa, ám chỉ thành phố này sẽ bị tấn công, Sputnik ngày 3/12 đưa tin.

Bức ảnh được đăng kèm dòng chữ: "Sẽ sớm thôi, thánh Allah phù hộ, những kẻ vô đạo sẽ được chứng kiến điều mà chúng sợ nhất vào ngày 1/1/2019. Tấn công chúng bằng đai nổ, bom xe, khiến chúng bị sốc bằng các thiết bị nổ, tiễn chúng xuống địa ngục bằng các thiết bị giảm thanh, lính bắn tỉa và làm chúng kinh hoàng".

Trung Quốc:

*Các tàu chiến của hải quân Ấn Độ đang được đặt trong tình trạng báo động sau khi phát hiện một tàu ngầm Trung Quốc hoạt động trên Ấn Độ Dương suốt một tháng.

Tàu ngầm của hải quân Trung Quốc.

*Ngày 3/12, cơ quan quốc phòng Đài Loan xác nhận trong năm nay, các tàu hải quân Trung Quốc đã liên tiếp tiến hành tuần tra ở phía tâyeo biển Đài Loannhằm "dằn mặt" hành động Mỹ tăng cường điều tàu chiến đi qua khu vực này.

*Căn cứ hải quân Lombrum ở Papua New Guinea tuy có quy mô nhỏ nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong chiến lược của Mỹ nhằm ngăn chặn Trung Quốc bành trướng ở Biển Đông.

Biểu tình ở Pháp:

*Phát biểu trên Kênh 3 truyền hình Pháp, bà Marine Le Pen - lãnh đạo đảng cánh hữu Mặt trận Quốc gia Pháp, đã đề xuất phương pháp nhằm ngăn chặn các cuộc biểu tình đang biến thành bạo động tại Pháp.

Biểu tình ở Pháp.

*Reuters dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết Thủ tướng Pháp Edouard Philippe dự kiến công bố quyết định ngừng tăng thuế nhiên liệu vào cuối ngày 4/12. Việc đình chỉ này sẽ đi kèm với hai biện pháp khác nhằm xoa dịu làn sóng biểu tình trên cả nước gần hai tuần qua.

Đây được xem là bước lùi đáng chú ý đầu tiên trong chính sách của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kể từ khi lên nắm quyền hồi năm 2017.

Minh Thu (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-412-ukraine-huan-luyen-ca-linh-du-bi-de-doi-pho-voi-nga-post283857.info