Tin thế giới 6/12: TT Putin 'rắn' với Mỹ, Ukraine sẽ đòi lại Crimea?

Tổng thống Nga Putin tuyên bố trả đũa Mỹ nếu rút khỏi Hiệp ước INF; Cựu Thủ tướng Ukraine Tymoshenko tuyên bố sẽ đòi lại Bán đảo Crimea và Donbass; Hai loại vũ khí Nga có thể 'chặn đứng' một cuộc chiến hạt nhân… là những tin thế giới nổi bật ngày 6/12.

Tổng thống Nga Putin

*Ngày 5/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẽ buộc phải có phản ứng đáp trả nếu Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân tầm trung (INF).

Trả lời phỏng vấn các phóng viên, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết: Nga phản đối việc hủy bỏ Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), nhưng cũng sẽ buộc phải phản ứng với việc Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp ước. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng Washington vốn từ lâu đã có quyết định rút khỏi hiệp ước này và đang đổ lỗi cho Nga vi phạm để lấy đó làm cái cớ trước khi thông báo công khai về điều này.

*Trong bài viết trên Tạp chí “Người đưa tin quân sự”, ông Konstantin Sivkov, Tiến sĩ Khoa học Quân sự, Giám đốc Viện Hàn lâm Địa Chính trị cho rằng, hai loại vũ khí của Nga đó là ngư lôi Poseidon và tên lửa Sarmat có khả năng tiêu diệt Mỹ, khiến cuộc chiến hạt nhân trở nên vô nghĩa và cứu người Mỹ khỏi cái chết.

*Lãnh đạo Đảng Tổ quốc, đồng thời cũng là cựu Thủ tướng Ukraine, bà Yulia Tymoshenko mới đây đã tuyên bố ý định đòi lại Bán đảo Crimea và khu vực Donbass.

Trên trang Facebook cá nhân, nữ ứng cử viên Tổng thống viết: "Chúng tôi đã phát triển một kế hoạch tái hòa nhập và phục hồi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, chắc chắn các vùng lãnh thổ này sẽ đòi được lại".

*Ngày 5/12, Ukraine đã thử nghiệm thành công loại tên lửa hành trình mới, theo đó nước này có kế hoạch tăng cường phòng thủ ven Biển Đen và Biển Azov.

Theo ông Oleksandr Turchynov, người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, cuộc thử nghiệm đã được tiến hành tại thao trường ở khu vực Odessa. Cuộc thử nghiệm diễn ra thành công. Các tên lửa bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 280 km.

*Trong bối cảnh quan hệ Nga – Ukraine căng thẳng, lần đầu tiên kể từ Chiến tranh Lạnh, một tàu khu trục Mỹ áp sát vùng biển ngoài khơi nước Nga và gần căn cứ Hạm đội Thái Bình Dương của Nga ở Vladivostok.

Biểu tình ở Pháp

*Reuters đưa tin, ngày 5/12, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe cho biết chính phủ nước này sẽ hủy kế hoạch tăng thuế nhiên liệu, vốn vừa được hoãn trong 6 tháng sau khi kế hoạch này đã dẫn đến làn sóng biểu tình bạo lực trên toàn quốc.

Phát biểu tại hạ viện, Thủ tướng Philippe nhấn mạnh: “Chính phủ đã sẵn sàng đối thoại và đang chứng minh cho điều đó, khi mà kế hoạch tăng thuế đã được gỡ bỏ khỏi dự luật ngân sách năm 2019”.

Mặc dù ông Philippe khẳng định kế hoạch tăng thuế không nằm trong dự luật ngân sách, song Thủ tướng Pháp không nói rõ liệu kế hoạch này có được đưa vào quá trình cập nhật ngân sách năm 2019 hay không.

*Trong lịch sử nước Pháp, rất nhiều cuộc biểu tình đẫm máu đã xảy ra. Cuộc biểu tình và bạo động Áo Vàng ở thủ đô Paris là một cảnh tượng rất quen thuộc với người Pháp, do đây là cuộc biểu tình thứ năm xảy ra tại quốc gia này trong nửa thế kỷ qua.

Kết quả của các cuộc biểu tình này có thể sẽ khiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phải lo lắng. Trong tất cả các cuộc biểu tình xảy ra trong vòng 50 năm trở lại đây, các sự kiện này đều có cùng một kết quả: chính phủ Pháp phải nhượng bộ và chấp nhận những yêu cầu của họ.

*Ria Novosti đưa tin, ngày 5/12, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, một máy bay tiêm kích F/A-18 và một máy bay tiếp nhiên liệu KC-130 của Thủy quân lục chiến Mỹ đã gặp nạn khi đang tiếp nhiên liệu ở ngoài khơi bờ biển Nhật Bản, làm 7 người mất tích.

*Ngày 5/12, Bộ Tư pháp Canada cho biết nhà chức trách nước này đã bắt giữ Giám đốc tài chính của tập đoàn viễn thông Huawei (Trung Quốc) Mạnh Vãn Chu (Meng Wanzhou).

Trong một tuyên bố, bộ trên nêu rõ bà Mạnh Vãn Chu đã bị bắt ở thành phố Vancouver hôm 1/12 và có thể bị dẫn độ về Mỹ do tình nghi vi phạm các biện pháp trừng phạt Iran của Washington. Một phiên tòa bảo lãnh sẽ được tổ chức vào ngày 7/12. Bộ Tư pháp Canada không cung cấp thông tin chi tiết.

Tên lửa Triều Tiên

*Ngày 5/12, các nguồn tin báo chí cho biết Triều Tiên đã mở rộng đáng kể một cơ sở tên lửa tầm xa quan trọng ở trong nước.

Các nguồn tin trên dẫn hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy cơ sở tên lửa Yeongjeo-dong và một bãi thử gần đó vẫn hoạt động và Triều Tiên vẫn tiếp tục nâng cấp những cơ sở này.

Mặc dù các cơ quan tình báo của Mỹ cũng như các nhà phân tích từ lâu đã biết về cơ sở tên lửa Yeongjeo-dong, tuy nhiên theo những hình ảnh trên, việc xây dựng được tiến hành tại một cơ sở mới cách đó hơn 11km, một địa điểm chưa được công bố trước đó.

Sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra vào tháng 6 tại Singapore, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đồng ý hợp tác nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, tuy nhiên nhiều thông tin cho rằng Triều Tiên vẫn tiếp tục xây dựng cơ sở tên lửa tại các địa điểm mới.

Trí Đức (Tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-612-tt-putin-ran-voi-my-ukraine-se-doi-lai-crimea-post284118.info