Tin thế giới 7/12: Ukraine 'đáp trả' gần biên giới Nga, S-400 bị 'đóng băng'

Ukraine 'đáp trả' điều động lính tinh nhuệ thuộc lực lượng không quân nước này tới sát gần biên giới Nga; Hệ thống phòng không tên lửa S-400 được Nga đóng băng để thử nghiệm hoạt động; Australia thông qua dự luật an ninh mạng là những tin thế giới ngày 7/12.

Căng thẳng Nga - Ukraine:

*Hôm 6/12, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo Mỹ và các quốc gia đồng minh đã tiến hành một chuyến bay giám sát trên không phận Ukraine vào sáng sớm cùng ngày.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

*Hôm 6/12, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko xác nhận điều động Lực lượng tấn công xung kích thuộc không quân Ukraine tới những khu vực nằm sát biên giới Nga.

*Theo tiến sỹ Ivan Chikharev, việc chính quyền Ukraine từ chối gia hạn Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Đối tác với Liên bang Nga có lợi cho Nga hơn là cho Ukraine.

*Mỹ không thảo luận phương án đáp trả quân sự đối với vụ việc ở eo biển Kerch, nơi mà ba tàu Ukraine trước đó đã bị phía Nga bắt giữ vì vi phạm biên giới nước này.

*Theo một số hãng tin, quân đội Mỹ mới đây đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo cho chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ về ý định đưa một tàu chiến vào Biển Đen.

Nga:

*Washington đã yêu cầu Moscow phải hủy bỏ hoặc khai báo chính xác chương trình phát triển tên lửa 9M729 trước cáo buộc đây là loại tên lửa mà giới tình báo Mỹ quy kết vi phạm hiệp ước INF.

Xe tăng T-72B1 do Nga sản xuất được quân đội Venezuela sử dụng trong lễ diễu binh.

*Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhấn mạnh nằm trong khuôn khổ hợp tác quân sự song phương, Moscow muốn tàu chiến và máy bay quân sự Nga sẽ tiếp tục hạ cánh và neo đậu trên lãnh thổ Venezuela.

*Trong cuộc thử nghiệm khả năng chịu đựng điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Tập đoàn Almaz-Antey đã đưa tổ hợp tên lửa phòng không S-400 vào phòng làm lạnh với nhiệt độ khoảng -45°C. Các chuyên gia kỹ thuật sau đó kiểm tra độ ổn định khi vận hành, Zvezda đưa tin ngày 5/12.

Quy trình này được áp dụng với nhiều loại khí tài khác ngoài S-400. Các tổ hợp vũ khí có thể hoạt động bình thường trong khoảng nhiệt độ từ -45°C đến 50°C, lội được qua hố nước sâu 1,4 m và rộng 2 m, được đánh giá có khả năng hoạt động được ở mọi nơi trên toàn thế giới.

Mỹ:

*Đại hội đồng Liên Hợp Quốc mới đây đã bỏ phiếu không ủng hộ một dự thảo nghị quyết lên án lực lượng Hamas ở Dải Gaza của Mỹ, vốn được coi là một trong những bước đi cuối cùng của đại sứ Mỹ Nikki Haley trước khi rời Liên Hợp Quốc.

Một cửa hàng của Tập đoàn Công nghệ Huawei ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.

*Hôm nay (7/12), tờ Yomiuri đưa tin Nhật Bản sắp ban bố lệnh cấm các cơ quan chính phủ nước này mua thiết vị viễn thông từ Tập đoàn Công nghệ Huawei và ZTE của Trung Quốc trước lo ngại rò rỉ thông tin tình báo và tấn công mạng.

Trong năm nay, Mỹ cũng đã ban hành quyết định cấm các cơ quan chính phủ mua thiết bị của Huawei.

*Không quân Mỹ dường như chế tạo mô hình giống hệt tiêm kích tàng hình Trung Quốc để huấn luyện phi công chiến đấu.

Tờ Aviationisthôm 5/12 nhận được bức ảnh cho thấy một vật thể có hình dáng rất giống tiêm kích tàng hình J-20 Trung Quốc tại sân bay hỗn hợp Savannah-Hilton Head, gần Trung tâm Huấn luyện Làm chủ bầu trời (ADC) tại bang Georgia của không quân Mỹ.

Bức ảnh này được các chuyên gia xác định là thật, không bị giả mạo. Tuy nhiên, nhiều chi tiết trên "tiêm kích J-20" cho thấy nó chỉ là mô hình có nhiều nét tương đồng với khí tài thật, chứ không phải một bản sao hoàn hảo của tiêm kích tàng hình do Trung Quốc phát triển.

*Linh cữu của George H.W. Bush được đưa về nơi an nghỉ ở bang Texas bằng chuyến tàu mang số hiệu 4141.

*21 tiêm kích F-18 bay qua nơi an táng Bush, trong đó 4 chiếc lập đội hình tiễn biệt cựu phi công từng tham gia Thế chiến II.

Cố tổng thống Mỹ George H.W. Bush hôm qua được an táng tại khu đất gia đình ở Thư viện và Bảo tàng Tổng thống George H.W Bush trong khuôn viên Đại học Texas A&M ở College Station, bang Texas, Mỹ. Cùng lúc đó, 21 tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet và F/A-18C/D Hornet thuộc 8 phi đoàn của hải quân Mỹ bắt đầu bay qua buổi lễ, tạo nên đội hình tiêm kích tiễn biệt lớn nhất lịch sử, theo Drive.

Australia:

*Hôm 6/12, Australia đã thông qua dự luật an ninh mạng cho phép cơ quan tình báo và cảnh sát nước này truy cập thông tin liên lạc được mã hóa của những đối tượng bị tình nghi là khủng bố và tội phạm.

Tình hình Syria:

*Quân đội Syria liên tiếp triển khai các đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào lực lượng nổi dậy và các nhóm cực đoan ở phía bắc Hama trong suốt 48 giờ qua.

Minh Thu (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-712-ukraine-dap-tra-gan-bien-gioi-nga-s400-bi-dong-bang-post284262.info