Tin thế giới 9/5: Mỹ vứt bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran, Nga tưng bừng kỷ niệm Đại thắng

TT Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, vấp phải sự phản đối từ nhiều phía; Nga tổ chức cuộc diễu binh kỷ niệm 73 năm chiến thắng trước phát xít Đức; lãnh đạo Kim Jong-un lại đến Trung Quốc v.v...

Thỏa thuận hạt nhân Iran

*Vào ngày 8/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức tuyên bố rằng Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA), tức thỏa thuận hạt nhân Iran, được Mỹ, Iran cùng nhiều nước khác ký kết nhằm đảm bảo chương trình hạt nhân của Iran phục vụ cho mục đích hòa bình để đổi lấy việc lệnh cấm vận đối với Iran được nới lỏng.

Trong bài phát biểu của mình, ông Trump khẳng định thỏa thuận này đã “mục rỗng và thối nát”, “có nhiều khiếm khuyết”, “không mang lại sự hòa bình và ổn định trong khu vực và sẽ không bao giờ làm được điều này”. Ông cũng cho rằng khoản tài chính mà chính quyền Iran có được nhờ thỏa thuận hạt nhân đã giúp nước này dễ dàng “tài trợ khủng bố”. Thêm vào đó, ông Trump cũng tuyên bố sẽ áp dụng lệnh trừng phạt kinh tế mới đối với Iran trong tương lai.

Cựu Tổng thống Obama đã lên tiếng phản đối quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran của ông Trump.

*Quyết định của ông Trump được cho là khiến Mỹ ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế khi nhiều đồng minh thân cận nhất của Mỹ đã tức giận. Trước khi Tổng thống Mỹ đưa ra tuyên bố của mình, các nước đã ký kết thỏa thuận như Pháp, Đức và Anh đều sẽ tôn trọng thỏa thuận này. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng gọi tuyên bố của ông Trump là một “sai lầm nghiêm trọng” khi Mỹ đang “quay lưng lại với các đồng minh thân cận” và nỗ lực của nhiều người có uy tín, cũng như khiến lòng tin đối với Mỹ giảm sút và gặp khó khăn trước những thế lực quốc tế khác.

*Một số nghị sĩ người Mỹ cũng không đồng tình với quyết định của Tổng thống Trump. Ông Jim McGovern, một nghị sĩ Mỹ tin rằng căng thẳng ở Trung Đông “sẽ khiến căng thẳng trong khu vực leo thang và nguy cơ xảy ra xung đột quân sự với Iran trở nên lớn hơn nhiều”. Một nghị sĩ khác là ông Adam Smith tin rằng quyết định của ông Trump khiến Mỹ “không còn được an toàn như trước khi nó cho phép Iran nhanh chóng có vũ khí hạt nhân, còn chúng ta thì tách khỏi các đồng minh của mình và khu vực trở nên bất ổn”.

*Ngay sau khi ông Trump đưa ra tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, Israel đã tiến hành một cuộc không kích bằng tên lửa vào vùng lãnh thổ phía Nam của Syria. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Iran được cho là đang đẩy mạnh sự hiện diện của mình tại Syria. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã từng phát biểu rằng: “Chúng tôi quyết tâm ngăn chặn việc Iran có hành động xâm lược chống lại chúng tôi, ngay cả khi điều đó dẫn đến xung đột, thà là bây giờ còn hơn để muộn”.

Nga

Cuộc diễu binh mừng ngày Chiến thắng Phát xít của Nga đã diễn ra vào sáng ngày 9/5 (giờ địa phương).

*Cuộc diễu binh mừng ngày Chiến thắng Phát xít đã diễn ra vào lúc 10 giờ sáng (giờ địa phương). Cuộc diễu binh có sự tham gia của nhiều loại khí tài hiện đại bậc nhất của Nga như xe tăng Armata, tổ hợp tên lửa Buk, máy bay không người lái cùng rất nhiều loại tên lửa đạn đạo khác. Toàn bộ nội dung của cuộc diễu binh và diễu hành Trung đoàn Bất tử ở Nga có thể được tìm thấy ở đây.

*Ông Dmitry Medvedev đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký quyết định bổ nhiệm làm Thủ tướng Nga, sau khi Hạ viện Nga thông qua đề cử của ông Putin với 374 phiếu thuận và 56 phiếu chống. Ông Medvedev sẽ giữ chức vụ này cho đến năm 2024.

Triều Tiên

*Sau nhiều đồn đoán, cuối cùng “vị khách bí mật” đến thành phố Đại Liên (Trung Quốc) để gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không ai khác chính là lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Đây là chuyến thăm Trung Quốc thứ hai của ông Kim trong vòng chưa đầy 6 tuần, và một lần nữa tái khẳng định rằng Trung Quốc vẫn có tiếng nói trong khu vực bán đảo Triều Tiên.

Lãnh đạo Kim Jong-un đi dạo trên bãi biển thành phố Đại Liên cùng Chủ tịch Tập Cận Bình.

*Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng đã có mặt tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Theo các quan chức Hàn Quốc, ông Pompeo sẽ thảo luận về cuộc gặp mặt sắp tới giữa ông Kim và ông Trump, đồng thời tìm cách để ba công dân Mỹ đang bị Triều Tiên giam giữ được trả tự do.

Anh Tuấn (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-95-my-vut-bo-thoa-thuan-hat-nhan-iran-nga-tung-bung-ky-niem-dai-thang-post261827.info