Tin thế giới ngày 23/6: Bắc Kinh dọa trả đũa Washington, Thượng đỉnh EU-Trung Quốc 'vấp' vấn đề Hong Kong, Saudi Arabia bị tấn công tên lửa

Mâu thuẫn trong các tuyên bố của Mỹ về thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung, Bắc Kinh dọa trả đũa Washington, Hội nghị thượng đỉnh EU-Trung Quốc, dịch Covid-19, giải Quả cầu Vàng.... là những sự kiện quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua.

Mỹ-Trung lại 'căng' nhau vụ kiểm soát truyền thông. (Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters)

Trung Quốc dọa trả đũa Mỹ về kiểm soát truyền thông

Ngày 23/6, Trung Quốc đe dọa sẽ tiến hành "đáp trả thích đáng" Mỹ sau khi Washington tăng cường kiểm soát thêm 4 hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc tại Mỹ.

Phát biểu họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nhấn mạnh: "Chúng tôi kiên quyết kêu gọi Mỹ từ bỏ tư tưởng và ý thức hệ thời Chiến tranh Lạnh này... nếu không Trung Quốc sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa ra biện pháp đáp trả thích đáng".

Trước đó, ngày 22/6, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố quyết định thay đổi quy chế đối với 4 hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc, theo đó xếp Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), Nhân dân Nhật báo, Thời báo Hoàn cầu hãng tin China News Service (CNS) vào nhóm các phái bộ ngoại giao nước ngoài, thay vì là những cơ quan thường trú truyền thông tại Mỹ.

Cũng theo quy chế mới, 4 hãng truyền thông trên của Trung Quốc sẽ phải báo cáo Bộ Ngoại giao Mỹ thông tin chi tiết về nhân sự và các giao dịch bất động sản ở Mỹ, mặc dù không bị giới hạn hoạt động đưa tin.

Trung Quốc hôm 22/6 cho rằng động thái của Mỹ là "sự đàn áp chính trị trắng trợn đối với truyền thông Trung Quốc" và gay gắt chỉ trích Mỹ về vấn đề tự do ngôn luận và báo chí.

Liên quan đến thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung, trước đó cùng ngày, Cố vấn Nhà Trắng Peter Navarro đã gây hoang mang khi trả lời phỏng vấn hãng tin Fox News rằng, thỏa thuận này đã kết thúc, tuy nhiên, chính ông này sau đó cùng với Tổng thống Trump đã đính chính rằng, "thỏa thuận thương mại Trung Quốc hoàn toàn nguyên vẹn".

(AFP)

Đọc thêm về quan hệ Mỹ-Trung:

EU-Trung Quốc 'lời qua tiếng lại' vì Hong Kong

Ngày 22/6, các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về dự luật an ninh quốc gia dành cho Hong Kong trong Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến với Chủ tịch và Thủ tướng Trung Quốc. Bên cạnh đó, EU cũng kêu gọi Bắc Kinh đảm bảo tính đa nguyên chính trị, các tiêu chuẩn dân chủ và nhân quyền ở Hong Kong.

Cũng theo ông Michel, Trung Quốc cần phải tham gia vào tiến trình cải tổ Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và mở cửa thị trường hơn nữa đối với EU để cân bằng lại tình trạng mà ông gọi là mối quan hệ thương mại không cân xứng giữa hai bên.

Đồng quan điểm với ông Michel, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh: “Chúng ta tiếp tục có một mối quan hệ thương mại và đầu tư không cân xứng. Chúng ta đã không đạt được tiến triển mà chúng ta nhắm đến trong tuyên bố của hội nghị thượng đỉnh năm ngoái về nỗ lực giải quyết những rào cản tiếp cận thị trường… Chúng ta cần tuân thủ những cam kết này ngay lập tức và chúng ta cũng cần có tham vọng lớn hơn ở phía Trung Quốc nhằm kết thúc những cuộc đàm phán về thỏa thuận đầu tư”.

Phản ứng lại với chỉ trích của EU, ngày 23/6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ cảnh báo này, đồng thời khẳng định, vấn đề Hong Kong là "một công việc nội bộ".

Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Lỗ Đông nhấn mạnh: "Chúng tôi phản đối mọi sự can thiệp của nước ngoài trong vấn đề này". Theo ông, Bắc Kinh đã trình bày lập trường rõ ràng trong một hội nghị trực tuyến với EU hôm 22/6 giữa Chủ tịch Tập Cận Bình với các quan chức hàng đầu của khối này.

(AFP, Reuters)

Đọc thêm về quan hệ EU-Trung Quốc và vấn đề Hong Kong:

Phiến quân Houthi tấn công thủ đô Saudi Arabia

Trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình, người phát ngôn của quân đội Houthi ở Yemen tuyên bố, lực lượng này ngày 23/6 đã sử dụng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái tấn công thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, nhằm vào Bộ Quốc phòng và một căn cứ quân sự.

Trước đó, liên quân Arab do Riyadh chỉ huy tại Yemen thông báo đã đánh chặn thành công 3 tên lửa đạn đạo do các phiến quân Houthi phóng nhằm vào các thành phố Najran và Jizan của Saudi Arabia.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của liên quân, Đại tá Turki al-Malki cho biết, các tên lửa này nhắm vào dân thường. Tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận nào của phía liên quân hay chính quyền Saudi Arabia về việc Bộ Quốc phòng nước này hay căn cứ không quân Quốc vương Salman đã bị tấn công như tuyên bố của người phát ngôn Houthi.

Cũng theo tuyên bố, liên quân Arab cũng đánh chặn thành công 8 máy bay không người lái chứa đầy chất nổ được phóng tới vương quốc này hôm 22/6. Các máy bay không người lái này cũng thuộc sở hữu của Houthi, nhóm phiến quân được Iran hậu thuẫn.

(THX, Reuters)

Đọc thêm về xung đột Yemen:

Một chiếc loa phóng thanh của Triều Tiên được chụp vào chiều thứ 2, 22/6. (Nguồn: Yonhap)

Triều Tiên lắp đặt khoảng 20 loa phóng thanh dọc biên giới với Hàn Quốc

Ngày 23/6, một nguồn tin quân sự cho biết, Triều Tiên đã hoàn tất việc lắp đặt khoảng 20 loa phóng thanh tuyên truyền ở các khu vực dọc đường biên giới liên Triều, khoảng một nửa số loa phóng thanh này đã được dỡ bỏ theo một thỏa thuận hồi năm 2018 với Hàn Quốc.

Hôm 21/6, Triều Tiên đã lắp đặt trở lại các loa phóng thanh bên trong Khu Phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên, động thái mới nhất trong một loạt hành động làm leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên do tức giận vì hoạt động rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới. Theo nhận định, Triều Tiên có thể lắp đặt nhiều hơn nữa vì trước đây họ đã triển khai khoảng 40 loa phóng thanh như vậy.

Bình Nhưỡng dự kiến sẽ nối lại hoạt động tuyên truyền bằng loa phóng thanh, cùng với việc rải truyền đơn chống Seoul, sau khi được Quân ủy trung ương Đảng Lao động cầm quyền phê chuẩn.

Khi loan báo kế hoạch sẽ có một loạt hành động trả đũa Seoul vào ngày 24/6, quân đội Triều Tiên tuyên bố sẽ trình các kế hoạch hành động lên Quân ủy trung ương "để thông qua vào một ngày sớm nhất".

Trong khi đó, cùng ngày, một nhóm người đào tẩu Triều Tiên ở Hàn Quốc có tên "Các chiến binh vì một Triều Tiên tự do" tuyên bố đã "rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng vào miền Bắc vào thời gian từ 23h đến nửa đêm 22/6, từ một thị trấn ở Paju".

Theo trưởng nhóm này, 6 thành viên đã thả vào Triều Tiên khoảng 500.000 tờ truyền đơn từ 20 quả bóng bay lớn. Ngoài các tờ truyền đơn còn có khoảng 500 cuốn sách mô tả sự thành công của Hàn Quốc, 2.000 tờ tiền giấy mệnh giá 1 USD và 1.000 thẻ nhớ SD.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh cảnh sát đang giám sát chặt chẽ khu vực dọc biên giới nhằm ngăn chặn bất kỳ hoạt động rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng nào của các nhà hoạt động và những người đào tẩu, do tình hình căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên liên quan tới vấn đề này.

(Yonhap)

Đọc thêm về bán đảo Triều Tiên:

Các nước bắt đầu đàm phán RCEP

Ngày 23/6, bộ trưởng thương mại các nước châu Á - Thái Bình Dương đã bắt đầu tiến hành đàm phán về một thỏa thuận thương mại tự do dưới hình thức trực tuyến, với trọng tâm đưa Ấn Độ trở lại lộ trình đàm phán.

Các cuộc đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP), một hiệp định thương mại tự do dự kiến sẽ giúp hạ bớt thuế quan và đặt ra các quy tắc về đầu tư, sở hữu trí tuệ cho một khu vực chiếm khoảng 30% nền kinh tế toàn cầu và một nửa dân số thế giới, đã bắt đầu kể từ năm 2013. Song các nước thành viên nhiều lần không đạt được đúng thời hạn để ký kết một thỏa thuận sau cùng.

Tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức hồi tháng 11/2019, 15 nước tham gia đàm phán - gồm 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand - đã nhất trí nỗ lực đi đến ký kết thỏa thuận vào cuối năm 2020. Tuy nhiên, Ấn Độ, nước vốn không sẵn sàng mở cửa thị trường do lo ngại thâm hụt thương mại với Trung Quốc gia tăng, không tham dự các cuộc đàm phán sau đó.

Các nước ASEAN tham gia đàm phán đang tìm cách thuyết phục Ấn Độ quay trở lại, tuy nhiên, một số nước tỏ ý vẫn sẵn sàng ký kết bản thỏa thuận chỉ có 15 quốc gia bất chấp một số bên sẵn sàng ký kết một thỏa thuận chỉ bao gồm 15 nước.

Nếu được ký kết, Hiệp định RCEP sẽ tạo ra một trong những khu vực kinh tế lớn nhất thế giới, vì 16 quốc gia sẽ cùng chiếm khoảng 45% dân số toàn cầu và hơn 30% tổng GDP của thế giới.

(Kyodo, Yonhap)

Đọc thêm về RCEP:

Nạn nhân mới của Covid-19: Giải Quả cầu Vàng 2021

Ngày 22/6, ban tổ chức lễ trao giải Quả cầu Vàng 2021, sự kiện mở màn mùa trao giải thường niên ở kinh đô điện ảnh Hollywood, thông báo lùi lễ trao giải năm tới thêm 2 tháng, tức là đến cuối tháng 2/2021.

Trong thông báo, Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood (HFPA) cho biết, lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 78 sẽ diễn ra ngày 28/2/2021. Để thuận tiện cho các đoàn làm phim trong nước và quốc tế, HFPA sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết về thể lệ, quy trình bình chọn cũng như thời gian công bố đề cử trong những tuần tới.

Đây không phải là sự kiện trao giải đầu tiên của Hollywood bị hoãn lại do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Tuần trước, Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ cũng đã quyết định lùi thời điểm tổ chức lễ trao giải thưởng điện ảnh Oscar 2021 tới ngày 25/4/2021, thay vì ngày 28/2/2021 theo kế hoạch ban đầu.

Quả cầu Vàng là giải thưởng của HFPA trao hằng năm cho những cống hiến xuất sắc trong ngành giải trí, cả ở Mỹ và nước ngoài, nhằm vinh danh các tác phẩm điện ảnh và chương trình truyền hình xuất sắc nhất. Giải thưởng này thường được xem là tạo lợi thế cho cuộc đua giành Tượng Vàng Oscar danh giá.

(Reuters)

Đọc thêm về dịch Covid-19:

Hoàng Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tin-the-gioi-ngay-236-bac-kinh-doa-tra-dua-washington-thuong-dinh-eu-trung-quoc-vap-van-de-hong-kong-saudi-arabia-bi-tan-cong-ten-lua-118061.html