Tin thể thao hôm nay (2-12): Ronaldo trắng tay tại Saudi Pro League, tuyển Việt Nam duy trì số 1 Đông Nam Á

Cập nhật tin bóng đá, kết quả bóng đá, tin thể thao hôm nay (2-12), trong đó Ronaldo và đồng đội phải nhận thất bại trước Al Hilal tại vòng 15 Saudi Pro League, đội tuyển Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực Đông Nam Á trên bảng xếp hạng mới nhất của FIFA.

* Tâm điểm của vòng 15 Saudi Pro League là cuộc chạm trán giữa Al Hilal và Al Nassr, hai ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch năm nay. Cả hai đội đều đang trình diễn sức mạnh vượt trội so với phần còn lại của giải đấu, do đó trận đối đầu này là cơ hội không thể tốt hơn để một trong hai đội cắt đứt chuỗi thăng hoa của đối thủ.

Hiệp 1 diễn ra khá cân bằng khi Al Hilal suýt nữa có bàn thắng dẫn trước từ phút thứ 3, trong khi Al Nassr đáp trả bằng cú dứt điểm đi chệch mục tiêu trong gang tấc ở phút thứ 10.

Ronaldo không thể giúp mang điểm về cho Al Nassr trong trận đối đầu với Al Hilal lần này. Ảnh: Goal

Sang đầu hiệp 2, Al Hilal vượt lên dẫn trước ở phút 64 sau cú đánh đầu xuất sắc của Sergej Milinkovic-Savic vào góc xa khung thành của Al Nassr. Phút 72, Al Nassr và Ronaldo đã đưa được bóng vào lưới đối phương nhưng trọng tài kiểm tra VAR và không công nhận bàn thắng vì cho rằng CR7 việt vị.

Những phút còn lại, Aleksandar Mitrovic lập cú đúp một cách chớp nhoáng ở phút thứ 90 và 90+2 để Al Hilal giành chiến thắng 3-0, qua đó bỏ túi 3 điểm trọn vẹn. Như vậy, trên bảng xếp hạng, Al Nassr hiện đã bị chính đối thủ cùng thành phố nối dài khoảng cách lên thành 7 điểm.

* Trong khuôn khổ loạt trận đá sớm thuộc vòng 14 Serie A, Juventus có chuyến làm khách của đội bóng dưới cơ Venza. Dù vậy, đội bóng thành Turin có chiến thắng nhọc nhằn 2-1 để ra về với 3 điểm. Các bàn thắng của Juventus được ghi bởi Adrien Rabiot (12’) và Federico Gatti (90’+4), còn Valentin Carboni có bàn thắng cho đội chủ nhà ở phút 90+2.

Chiến thắng này giúp Juventus tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng Serie A với 33 điểm, hơn 1 điểm so với Inter Milan nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

* Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố bảng xếp hạng mới nhất sau khi kết thúc một số lượt trận vòng loại World Cup 2026. Theo đó, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí 94 thế giới và số 1 Đông Nam Á.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí 94 thế giới và số 1 Đông Nam Á. Ảnh: VFF

Ở khu vực, Thái Lan tụt 1 bậc xuống hạng 113 thế giới, hạng nhì Đông Nam Á, sau khi để thua ngược Trung Quốc 1-2 và thắng Singapore 3-1. Trong khi đó, Malaysia với màn thắng ngược 4-3 ấn tượng trước Kyrgyzstan và thắng Đài Bắc Trung Hoa 1-0 đã tăng 7 bậc để lên hạng 130 thế giới.

Bảng xếp hạng FIFA vừa công bố cũng sẽ là thứ hạng của các đội tuyển Đông Nam Á khi kết thúc năm 2023, trước khi chờ đợi sự thay đổi qua các giải đầu năm 2024 như Asian Cup (tháng 1), vòng loại World Cup 2026 (tháng 3, 6)...

* Theo CNN, cổ động viên của Legia Warsaw (Áo) đã gây ra vụ bạo loạn bên ngoài sân Villa Park khi đội bóng này có chuyến làm khách trước Aston Villa ở đấu trường cúp C3 châu Âu. Ít nhất 46 người bị bắt giữ. Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) tuyên bố đang trong quá trình thu thập tất cả các báo cáo chính thức từ trận đấu trước khi quyết định các bước tiếp theo.

* The Guardian cho biết, sau khi giải golf Ryder Cup 2023 tại Italy kết thúc, Luke Donald sẽ tiếp tục giữ vai trò Đội trưởng đội tuyển châu Âu tại giải đấu năm 2025 ở Mỹ, qua đó trở thành người đầu tiên kể từ năm 1995 dẫn dắt đội tuyển tham dự hai kỳ giải liên tiếp.

Câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định đổi tên thành MerryLand Quy Nhơn Bình Định. Ảnh: VTC News

* Ngày 1-12, đội bóng đất Võ công bố đổi tên từ câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định thành câu lạc bộ MerryLand Quy Nhơn Bình Định ngay trước vòng 4 V-League sau khi nhận được sự chấp thuận của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Ngày 3-12, thầy trò HLV Bùi Đoàn Quang Huy sẽ làm khách Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy. Sau ba vòng đấu, MerryLand Quy Nhơn Bình Định hiện có 4 điểm, đứng thứ tám trên bảng xếp hạng.

Ở một thông tin liên quan, tiền đạo Phan Văn Đức đã trở lại tập luyện sau thời gian vắng mặt vì đứt dây chằng đầu gối trong trận gặp Khánh Hòa tại Cúp Quốc gia 2023 hồi tháng 4. Chân sút xứ Nghệ xuất hiện trong buổi tập cùng toàn đội CAHN trước trận gặp Hải Phòng FC tại vòng 4 V-League vào ngày 4-12 trên sân Lạch Tray.

* Tại Giải vô địch boxing toàn quốc 2023 vừa kết thúc tại tỉnh Đắk Lắk. Đây là giải quan trọng cuối cùng trong năm thuộc hệ thống thi đấu quốc gia với mục tiêu sàng lọc, tuyển chọn những võ sĩ lên đội tuyển quốc gia, hướng đến vòng loại Olympic Paris 2024.

Đoàn cầu lông Lâm Đồng giành vị trí thứ ba toàn đoàn. Ảnh: baolamdong.vn

* Giải cầu lông các câu lạc bộ xuất sắc toàn quốc năm 2023 do Cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Cầu lông Việt Nam, Sở Văn hóa - thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng thương hiệu thể thao Kamito phối hợp tổ chức đã kết thúc. Ở giải toàn đoàn, câu lạc bộ Hưng Phú TP Hồ Chí Minh xếp nhất, Bắc Giang hạng nhì và Lâm Đồng hạng ba.

THÁI HÀ (tổng hợp)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Thể thao xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/tin-the-thao-hom-nay-2-12-ronaldo-trang-tay-tai-saudi-pro-league-tuyen-viet-nam-duy-tri-so-1-dong-nam-a-753844