Tin thể thao thế giới hôm nay (3-10): Ronaldo lại ghi bàn, đô cử Triều Tiên phá 11 kỷ lục

Cập nhật tin bóng đá châu Âu, tin thể thao thế giới hôm nay ngày 3-10 trên Báo Quân đội nhân dân Điện tử.

* Sáng 3-10, Chelsea đến làm khách trên sân của Fulham tại khuôn khổ vòng 7 Ngoại hạng Anh. Ngay phút đầu tiên của trận đấu, Broja bỏ lỡ cơ hội ăn bàn rõ ràng. Phút 18, Mudryk lẻn xuống kết thúc chân trái mở tỷ số cho Chelsea. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo trị giá 88 triệu bảng Anh sau 24 lần ra sân trong đội hình The Blues. Ngay sau đó, Broja tận dụng triệt để sai lầm của Tim Ream nhân đôi cách biệt cho Chelsea. Trong hiệp 2, Thiago Silva chỉ huy tốt hàng thủ áo xanh giúp Chelsea không bị thủng lưới. Thắng Fulham 2-0, Chelsea leo lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 8 điểm.

Niềm vui của các cầu thủ Chelsea khi thắng Fulham 2-0. Ảnh: Getty

* Tại lượt trận thứ 2 vòng bảng AFC Champions League 2023-2024, dù tạo ra vô vàn cơ hội trước Istiklol (Tajikistan) nhưng Al Nassr (Saudi Arabia) đã sớm nhận bàn thua trước ở phút 44. Phút 66, Ronaldo phá bẫy việt vị từ cú chọc khe của Ghareeb, trước khi bình tĩnh bấm bóng qua đầu Yatimov ở góc hẹp gỡ hòa 1-1. Sau Ronaldo đến lượt Talisca tỏa sáng, phút 72 anh đánh đầu đưa Al Nassr dẫn 2-1 trước khi ghi cú đúp 5 phút sau bằng một cú đặt lòng chân trái vào góc xa cầu môn. Chung cuộc, Al Nassr thắng Istiklol 3-1.

Ronaldo ghi bàn giúp Al Nassr thắng Istiklol 3-1. Ảnh: Al Nassr

* Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc vừa công bố danh sách tập trung gồm 24 cầu thủ chuẩn bị cho các trận giao hữu trong tháng 10, trong đó có cuộc so tài với đội tuyển Việt Nam. HLV Jurgen Klinsmann gọi hầu hết những ngôi sao nổi bật nhất của Hàn Quốc đang thi đấu ở châu Âu, trong đó có tiền đạo Son Heung-min, trung vệ Kim Min-jae hay tiền đạo Hwang Hee-chan. Theo kế hoạch, tuyển Hàn Quốc sẽ tập trung ngày 9-10, lần lượt thi đấu với Tunisia (ngày 13-10) và đội tuyển Việt Nam (ngày 17-10).

* Liên đoàn Bóng đá châu Á vừa công bố đội hình tiêu biểu lượt trận đầu tiên ở vòng bảng AFC Champions League 2023-2024. Theo đó, tiền đạo Joel Tagueu của Hà Nội FC được lựa chọn cho vị trí cánh trái bên hàng tấn công trong sơ đồ 4-4-2. Đây là vị trí mà nhiều khán giả hẳn đã dự đoán sẽ thuộc về Ronaldo hay những ngôi sao tấn công đình đám có sở trường chơi lệch trái như Sadio Mane, Neymar, Malcom…

Joel Tagueu đang là ngoại binh thi đấu ấn tượng nhất của Hà Nội FC. Ảnh: MẠNH QUÂN

* HLV Paris Saint-Germain Luis Enrique đã bày tỏ sự khen ngợi Kylian Mbappe khi tuyên bố anh là "cầu thủ xuất sắc nhất thế giới", sau khi tiền đạo người Pháp gia hạn thêm một năm hợp đồng với đội bóng nước Pháp. Lời ca ngợi rực rỡ của Enrique đến sau khi siêu sao người Pháp ghi được 8 bàn thắng trong 7 trận đấu ở các giải đấu trong mùa giải này. Nói về ngôi sao của mình, HLV Enrique chia sẻ với PSGHub: "Tôi đã biết Kylian Mbappe là một cầu thủ bóng đá có tiềm năng trở thành huyền thoại trước khi tôi đến câu lạc bộ”.

* Ngay sau khi kết thúc hành trình tại ASIAD 19, tay vợt Lý Hoàng Nam đã di chuyển đến Thượng Hải để tham dự giải Thượng Hải Masters 1000, một trong những giải đấu danh giá nhất của làng quần vợt thế giới. Dù thứ hạng 378 thế giới không đủ để Hoàng Nam được tham dự Thượng Hải Masters 1000 nhưng anh đã nhận được vé đặc cách thi đấu vòng loại từ ban tổ chức. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quần vợt Việt Nam có vận động viên tham dự một giải thuộc hệ thống Masters 1000 (chỉ kém Grand Slam về độ danh giá). Dù vậy ngay trong trận đấu đầu tiên, Lý Hoàng Nam thua Steven Diez 1-2 và dừng bước.

Lý Hoàng Nam tạo cột mốc ấn tượng cho quần vợt Việt Nam. Ảnh: VOV

* Đô cử 20 tuổi Kim Il Gyong (Triều Tiên) gây bất ngờ lớn khi phá tổng cộng 11 kỷ lục ở hạng cân 59kg nữ tại ASIAD 19. Trong phần thi cử giật, Kim Il Gyong chinh phục mức 111kg trong lần nâng tạ thứ 3, qua đó phá kỷ lục thế giới 110kg do ngôi sao cử tạ của Đài Bắc Trung Hoa, Kuo Hsing Chun thiết lập vào năm 2021. Ngoài ra, Kim Il Gyong đồng thời phá luôn kỷ lục nâng cử giật hạng 59kg nữ ở các giải vô địch châu Á, ASIAD 19, vô địch trẻ châu Á và vô địch trẻ thế giới.

Ở phần thi cử đẩy, Kim Il Gyong tiếp tục thể hiện phong độ đỉnh cao khi chinh phục các mốc tạ 127kg, 132kg và 135kg. Trong đó, mốc 135kg giúp cô phá kỷ lục ASIAD, vô địch trẻ châu Á và vô địch trẻ thế giới. Kỷ lục thế giới cử đẩy hạng 59kg nữ vẫn thuộc về Kuo Hsing Chun với mức nâng 140kg. Tổng cử của Kim Il Gyong đạt 246kg, phá kỷ lục ASIAD, vô địch trẻ châu Á và vô địch trẻ thế giới. Cô thiếu 1kg để cân bằng kỷ lục châu Á và thế giới do Kuo Hsing Chun nắm giữ. Dù vậy, đây vẫn được xem là kỳ tích khó tin của nữ đô cử 20 tuổi người Triều Tiên.

Kim Il Gyong gây bất ngờ khi phá 11 kỷ lục. Ảnh: hangzhou2022

* Mới đây, đội tuyển bóng chuyền nữ Nhật Bản có chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước Afghanistan tại vòng bảng môn bóng chuyền nữ ASIAD 19. Gặp đối thủ chưa từng dự Á vận hội, không có tên trên bảng xếp hạng bóng chuyền thế giới, chiến thắng của Nhật Bản như một điều hiển nhiên. Dù vậy thắng lợi ở set 2 với cách biệt tuyệt đối 25-0 mà Nhật Bản tạo ra làm nhiều người ngỡ ngàng.

HOÀI PHƯƠNG (tổng hợp)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Thể thao xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/tin-the-thao-the-gioi-hom-nay-3-10-ronaldo-lai-ghi-ban-do-cu-trieu-tien-pha-11-ky-luc-745356