Tin Thị trường: Nga chuẩn bị cho kế hoạch xuất khẩu ít dầu hơn

Nga chuẩn bị cho kế hoạch xuất khẩu ít dầu hơn trong tháng tới; Ấn Độ lên kế hoạch ứng phó với các ngân hàng về vấn đề mua dầu thô Nga...

Nga chuẩn bị cho kế hoạch xuất khẩu ít dầu hơn

Nga có thể thực hiện ít nhất một phần cam kết giảm xuất khẩu dầu vào tháng 8 do các cảng phía tây của nước này có kế hoạch vận chuyển khối lượng dầu thô thấp hơn tới 200.000 thùng/ngày so với tháng 7, Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết.

Hai tuần trước, Nga cho biết sẽ cắt giảm xuất khẩu dầu thô 500.000 thùng/ngày trong tháng 8 nhằm đảm bảo thị trường cân bằng và việc giảm xuất khẩu sẽ đến từ việc cắt giảm thêm 500.000 thùng/ngày trong khai thác.

Các quan chức năng lượng của Nga đã yêu cầu các giám đốc điều hành của các công ty trong nước lên kế hoạch cắt giảm xuất khẩu vào tháng 8.

Các cảng phía tây ở Nga, Primorsk và Ust-Luga trên Biển Baltic và Novorossiisk trên Biển Đen, dự kiến sẽ vận chuyển khối lượng thấp hơn 100.000-200.000 thùng/ngày trong tháng 8.

Việc giảm kế hoạch xuất khẩu từ các cảng phía tây cho thấy Nga sẽ thực hiện cam kết giảm các chuyến hàng, ít nhất là một phần, khi Moscow và Riyadh tuyên bố cắt giảm xuất khẩu và khai thác gần như cùng lúc.

Các dấu hiệu cho thấy xuất khẩu dầu thô của Nga đã bắt đầu giảm trong những tuần gần đây.

Ấn Độ lên kế hoạch ứng phó với các ngân hàng

Các khách hàng Ấn Độ mua dầu thô của Nga đang chuẩn bị ứng phó với vấn đề đến từ các ngân hàng khi loại dầu hàng đầu của Nga vượt mức trần giá do G7 áp đặt.

Trong một báo cáo dẫn nguồn từ 3 nhà máy lọc dầu của Ấn Độ, Bloomberg đã viết rằng các công ty Ấn Độ cần chuẩn bị cho nhiều yêu cầu hơn từ phía các ngân hàng trước khi được cấp các khoản vay để mua dầu thô.

Loại dầu thô hàng đầu của Nga, Urals đã liên tục được giao dịch dưới mức giá trần do G7 và Liên minh châu Âu đặt ra, những ngày gần đây đã tăng lên trên 60 USD/thùng và duy trì ở mức đó.

Giờ đây, các nhà quan sát có thể đánh giá tính hiệu quả của cơ chế giới hạn giá mà phương Tây áp đặt. Trước đây, với việc dầu Urals giao dịch dưới mức này, khó có thể lập luận rằng mức trần đang phát huy tác dụng để siết nguồn thu nhập xuất khẩu dầu mỏ của Nga.

Đầu tuần này, nhà phân tích năng lượng Vandana Hari từ Vanda Insights đã lưu ý rằng mức giá này cho dầu Urals sẽ gây khó khăn cho người mua Ấn Độ.

Phòng Thương mại Ý - Nga thừa nhận nên hợp tác với Moscow

Chủ tịch Phòng Thương mại Ý - Nga (IRCC) Ferdinando Pelazzo mới đây nhận định, Nga là nước xuất khẩu khí đốt hàng đầu nên không thể từ bỏ hoàn toàn nguồn cung cấp của Nga.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Sputnik hôm 15/7, ông Pelazzo cho biết, Rome không thể từ bỏ hoàn toàn khí đốt từ Nga, cũng như khẳng định châu Âu và Moscow sẽ có lợi hơn khi quay lại hợp tác.

Ông Pelazzo nhấn mạnh: "Nga tiếp tục bán khí đốt cho Ý, mặc dù không theo cách như trước đây. Nga là nước xuất khẩu khí đốt hàng đầu, nên không thể dễ dàng từ bỏ hoàn toàn nguồn cung cấp từ Nga".

Ngoài ra, quan chức IRCC cũng lưu ý châu Âu đã mua khí đốt của Nga vì giá rẻ và có lợi cho ngành công nghiệp của họ. "Các biện pháp cấm vận chỉ là tạm thời. Chúng có thể thay đổi", ông Pelazzo nhấn mạnh.

Theo ông Pelazzo, ông không biết liệu Ý có mua nhiều khí đốt như trước cuộc xung đột Ukraine hay không, nhưng cả hai bên đều thấy được tầm quan trọng của sự hợp tác.

IRCC muốn phát triển một hệ thống mà trong đó các công ty Nga mua hàng hóa Ý không bị cấm nhập khẩu bởi lệnh trừng phạt, nhận đồng rúp và sau đó có thể chuyển số tiền này đến Ý từ tài khoản ngân hàng của IRCC ở nước thứ ba.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-thi-truong-nga-chuan-bi-cho-ke-hoach-xuat-khau-it-dau-hon-689644.html