Tin Thị trường: Nhập khẩu LNG của châu Âu sẽ tăng mạnh trong tháng 11

Nga và OPEC chiếm hơn 50% thị trường dầu mỏ vào năm 2050; Nhập khẩu LNG của châu Âu tăng mạnh trong tháng 11...

Nga và OPEC chiếm hơn 50% thị trường dầu mỏ vào năm 2050

Theo báo cáo Triển vọng năng lượng thế giới 2023 được công bố trên trang web của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thị phần của Nga và các nước OPEC trên thị trường dầu mỏ thế giới sẽ tăng trong những năm tới, và vượt 50% vào năm 2050.

Các nhà phân tích cho rằng, tỷ trọng nguồn cung dầu toàn cầu của OPEC và Nga vẫn ở mức 45-48% cho đến năm 2030, nhưng sẽ tăng trên 50% vào năm 2050 khi Ả Rập Xê-út tăng sản lượng.

Tuy nhiên, theo quan điểm của IEA, đến năm 2050 tình hình quốc tế sẽ dần bình thường hóa ở các quốc gia bị trừng phạt, đặc biệt là Iran và Venezuela, và sản lượng từ các quốc gia này sẽ có sự khác biệt.

Sản lượng dầu ở Mỹ năm 2022 đạt tổng cộng 7,5 triệu thùng/ngày, đến năm 2030 sẽ tăng thêm 2 triệu thùng/ngày, nhưng đến năm 2050 sẽ lại giảm xuống còn 8,5 triệu thùng/ngày.

Ngoài ra, Brazil và Guyana cũng sẽ đóng góp đáng kể vào cơ cấu nguồn cung này, dự kiến sẽ tăng sản lượng lên mức cao nhất khoảng 2 triệu thùng/ngày vào giữa những năm 2030, trước khi giảm nhẹ.

Dự báo dựa trên kế hoạch đã được các nước thông qua, cho thấy nhu cầu sẽ đạt 102 triệu thùng/ngày vào cuối những năm 2020, nhưng đến năm 2050, con số này sẽ giảm xuống còn 97 triệu thùng/ngày. Điều này xảy ra do nhu cầu trong ngành vận tải, bao gồm cả hàng không, thậm chí còn giảm mạnh hơn. Tuy nhiên, một kịch bản có tính đến các mục tiêu về khí hậu đã được các nước tuyên bố, cho thấy đến năm 2050, nhu cầu sẽ còn giảm thấp hơn nữa, xuống còn 55 triệu thùng/ngày.

Nhập khẩu LNG của châu Âu tăng mạnh trong tháng 11

Trong bối cảnh nhu cầu dự kiến cao hơn khi bắt đầu mùa sưởi ấm, nhập khẩu LNG vào Tây Bắc Âu có thể tăng 30% trong tháng 11 so với tháng 10, tờ Montel trích dẫn ước tính sơ bộ từ LSEG.

Với nhu cầu sưởi ấm mùa đông bắt đầu, nhập khẩu LNG dự kiến tăng đáng kể trong tháng 11, mặc dù sẽ thấp hơn so với tháng 11 năm ngoái khi châu Âu đang tranh giành mua LNG để thay thế khí đốt của Nga.

Tháng tới, theo ước tính, Tây Bắc Âu sẽ nhập khẩu khoảng 243 triệu mét khối/ngày, hướng tới Hà Lan, Pháp, Đức và Anh, theo dự báo của LSEG.

Wayne Bryan, người đứng đầu bộ phận khí đốt châu Âu tại LSEG cho hay: “Nhu cầu sưởi ấm tăng lên và có dự báo thời tiết sẽ lạnh hơn”.

Nhập khẩu tháng 11 ước tính sẽ thấp hơn 15% so với tháng 11/2022.

Dự báo thời tiết được xem là động lực thúc đẩy nhập khẩu LNG vào châu Âu và cũng là ẩn số lớn nhất đối với mức tiêu thụ khí đốt của châu Âu trong mùa đông này.

Châu Âu đã giảm mức tiêu thụ khí đốt trong năm qua nhờ tiết kiệm năng lượng và nhu cầu công nghiệp giảm do giá cao và nhu cầu suy giảm.

Giám đốc điều hành Russel Hardy của Vitol Group cho biết, một phần nhu cầu khí đốt tự nhiên của châu Âu đã mất đi do khủng hoảng năng lượng và giá cao kỷ lục sẽ không bao giờ quay trở lại.

Turkmenistan thúc đẩy kế hoạch đường ống xuyên Caspian

Tổng thống Turkmenistan dự kiến tới thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này để dự các cuộc đàm phán liên quan đến vận chuyển khí đốt tự nhiên.

Trong nhiều thập kỷ, những suy nghĩ về cách đưa khí đốt của Turkmenistan về phía tây tập trung vào việc cần phải xây dựng đường ống xuyên Caspian tới Azerbaijan. Sự phản đối từ Nga đối với dự án từ lâu đã được coi là trở ngại chính. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần của vấn đề.

Thực tế, để người mua ở châu Âu có thể nhập khẩu một lượng khí đốt hữu ích từ Turkmenistan, công suất của đường ống dẫn khí đốt xuyên Anatolian, hay TANAP, đi qua chiều dài lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, cũng sẽ phải mở rộng đáng kể.

Năm ngoái, Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý về kế hoạch mở rộng công suất hàng năm tại TANAP từ 16 tỷ m3 lên 32 tỷ m3.

Phát biểu với hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu hồi tháng 6 vừa qua, đại sứ Azerbaijan tại Ankara dự đoán rằng công suất bổ sung sẽ cho phép Baku tăng xuất khẩu khí đốt sang Thổ Nhĩ Kỳ lên 10,2 tỷ m3/năm. Đại sứ Rashad Mammadov nói với Anadolu rằng 12 tỷ m3 khác mỗi năm sẽ được dành cho châu Âu.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Ngoại giao Turkmenistan Rashid Meredov đã có mặt tại Luxembourg vào ngày 23/10 để tham vấn trên diện rộng với các nhà ngoại giao cấp cao của châu Âu bên lề cuộc họp cấp bộ trưởng của Liên minh Trung Á - châu Âu.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-thi-truong-nhap-khau-lng-cua-chau-au-se-tang-manh-trong-thang-11-697594.html