Tin thời tiết hôm nay 27/1: Mùng 3 Tết Nguyên đán Bắc Bộ rét đậm, thấp nhất 7 độ C

Dự báo thời tiết ngày 27/1, không khí lạnh vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng khiến các tỉnh từ Bắc Bộ đến Trung Trung Bộ trời rét đậm. Trong đó miền Bắc hết mưa, trời chuyển rét khô, nhiệt độ thấp nhất vùng núi cao có nơi chỉ 7 độ C.

Hoa đào miền Bắc khoe sắc trong gió Đông lạnh. (Ảnh: Huyền Trần).

Hoa đào miền Bắc khoe sắc trong gió Đông lạnh. (Ảnh: Huyền Trần).

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8 và sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên dự báo thời tiết ngày 27/1 (mùng 3 Tết Nguyên đán 2020), ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét.

Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) đêm nay còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Dự báo thời tiết ngày mùng 3 Tết Nguyên đán 2020 các vùng trên cả nước như sau:

Đông Bắc Bộ: trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ C, vùng núi 8-10 độ C, có nơi dưới 7 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Thời tiết Hà Nội: trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-14 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ C.

Tây Bắc Bộ: trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm,

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ C; có nơi dưới 10 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 24-27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: trời nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 14-17 độ C, phía Nam có nơi trên 18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ C.

Thời tiết các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi; phía nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên: trời có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ: trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C.

Đông Phong

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-thoi-tiet-hom-nay-271-mung-3-tet-nguyen-dan-bac-bo-ret-dam-thap-nhat-7-do-c-97944.html