Tin tối (17.12): 'Sau AFF Cup 2018, Việt Nam sẽ giành HCV SEA Games...'

'Sau AFF Cup 2018, Việt Nam sẽ giành HCV SEA Games...'; Sao Malaysia tuyên bố sẽ chọc thủng lưới Việt Nam nếu... được đá lại; Man City là CLB lợi nhất trước loạt bốc thăm vòng 1/8 Champions League; Quang Hải chia sẻ về tình huống chuyền bóng cho Anh Đức; Ashley Young bị CĐV chỉ trích dữ dội.

“Sau AFF Cup 2018, Việt Nam sẽ giành HCV SEA Games...”

Chủ tịch của CLB HAGL, Đoàn Nguyên Đức cho rằng Việt Nam sẽ tiếp nối thành công ở AFF Cup 2018 bằng tấm huy chương vàng ở SEA Games 29 được tổ chức ở Philippines.

Bầu Đức nói: "Sự kỳ vọng về lứa cầu thủ Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh… đoạt huy chương vàng SEA Games đã không thành. Tiếc thật! Nhưng các em cùng nhiều đồng đội của các trung tâm đào tạo trẻ khác cùng góp sức mang về chiếc cúp vô địch Đông Nam Á còn quý giá hơn.

Sau lưng thế hệ vàng vô địch AFF Cup 2018 vẫn còn đó nhiều tài năng đủ sức lấy huy chương vàng SEA Games vào năm tới (2019) ở Philippines. Tôi tin chắc là vậy thông qua sự lèo lái của HLV Park Hang Seo…"

Sao Malaysia tuyên bố sẽ chọc thủng lưới Việt Nam nếu... được đá lại

Cầu thủ nhập tịch Malaysia Sumareh cho biết anh và đồng đội tiếc nuối vì không có màn trình diễn tốt nhất ở 2 loạt trận chung kết AFF Cup 2018 và nhìn chức vô địch về tay ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, anh khẳng định sẽ sút tung lưới Văn Lâm nếu được đá lại...

"Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến các CĐV Malaysia vì chúng tôi đã không thể giành chức vô địch. Tất cả các cầu thủ đã nỗ lực hết mình và tôi tự hào vì đã cùng các đồng đội trải qua một chiến dịch dài.

Tất cả mọi người đều hiểu rằng tôi đã không có màn trình diễn tốt nhất. Tôi đã không thể ghi bàn nhưng nhìn chung, cả đội đều đã chơi dưới sức trong trận chung kết. Tôi chắc chắn rằng nếu có cơ hội được đá lại trận đấu đó, tôi sẽ làm tốt hơn và ghi bàn. Những người thân trong gia đình đã dành cho tôi rất nhiều lời động viên và điều đó cũng giúp tinh thần của tôi tốt hơn đôi chút", Sumareh cho biết.

Man City là CLB lợi nhất trước loạt bốc thăm vòng 1/8 Champions League

Đội bóng của Pep Guardiola đứng đầu bảng và sẽ “né” được toàn bộ những đại gia máu mặt ở nhánh trên như Barca, Real, Juve hay Bayern. Do hai CLB cùng quốc gia và cùng vòng bảng không thể gặp nhau ở vòng 1/8 theo luật của UEFA, nên Man City cũng “né” luôn được M.U, Liverpool, Tottenham và Lyon.

Trường hợp xấu nhất cho Pep và các học trò sẽ là Atletico Madrid. Những cái tên còn lại như AS Roma, Ajax, Schalke 04 đều khó có thể gây ra khó khăn cho nhà đương kim vô địch Premier League.

Quang Hải chia sẻ về tình huống chuyền bóng cho Anh Đức

Nói về pha kiến tạo để Anh Đức ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết lượt về AFF Cup, Quang Hải cho biết: "Tình huống diễn ra rất nhanh, em nhận bóng và chỉ nhìn thấy trong vòng cấm chỉ có một bóng áo đỏ ở phía sau. Ngay lập tức em cố gắng để chuyền bóng cho người đồng đội.”

Sao Ajax giành giải Cậu bé vàng 2018

Trung vệ Matthijs de Ligt của Ajax đã xuất sắc vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký như Cutrone, Vinicius, Kluivert để giành danh hiệu Cậu bé vàng 2018. Năm nay De Ligt mới 19 tuổi nhưng tỏa sáng rực rỡ trong cả màu áo CLB và ĐTQG Hà Lan.

Casillas tranh thủ chọc tức Mourinho sau khi M.U thất bại trước Liverpool

Trên trang cá nhân, cựu sao Real Madrid viết: "Theo một tờ báo Bồ Đào Nha, ai đó đã nói rằng một cầu thủ như tôi (37 tuổi) đã ở đoạn cuối của sự nghiệp. Hoàn toàn đồng ý!”.

“Câu hỏi của tôi dành cho tờ báo đó, với trường hợp của các HLV, khi nào và dấu hiệu nào cho thấy họ không còn có thể dẫn dắt hay huấn luyện các đội bóng nữa?”

Ashley Young bị CĐV chỉ trích dữ dội

Ở tình huống Xherdan Shaqiri ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, Young không cản phá quyết liệt mà anh chủ động xoay lưng tránh bóng. Kết quả, bóng đổi hướng bay vào lưới De Gea. Vì vậy, hậu vệ người Anh đã bị chính CĐV M.U chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội.

Hòa Hải

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/tin-toi-1712-sau-aff-cup-2018-viet-nam-se-gianh-hcv-sea-games-940081.html