Tin tối (8.5): Vì sao trận U23 Việt Nam vs U23 Myanmar được tổ chức ở Phú Thọ?

Bất ngờ với địa điểm tổ chức trận U23 Việt Nam vs U23 Myanmar; Mourinho không đánh giá cao chiến thuật của Klopp; Sao Liverpool tiết lộ về quả đá phạt góc 'lịch sử'; Solskjaer đang đi theo vết xe đổ của Mourinho; HLV Pochettino sẽ chia tay Tottenham nếu năm nay đội bóng vô địch Champions League.

VFF bất ngờ đổi địa điểm trận U23 Việt Nam vs U23 Myanmar tới Phú Thọ

Để chuẩn bị cho SEA Games 30, U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U23 Myanmar vào ngày 7/6. Ban đầu, VFF thông báo sẽ tổ chức trận đấu này ở Hà Nội để tiện cho ĐT tập trung, tuy nhiên theo thông tin mới nhất, trận đấu sẽ được diễn ra ở Phú Thọ.

Sau khi khảo sát sân Phú Thọ đạt tiêu chuẩn để tổ chức một trận đấu quốc tế, đồng thời nhận được sự đồng thuật của Tổng cục Thể dục thể thao, VFF đã quyết định tổ chức trận giao hữu hấp dẫn này ở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Trong đội hình U23 Việt Nam lần này sẽ gồm nhiều cầu thủ ở giải Hạng Nhất QG.

Trong tay HLV Kim Han-yoon, người phụ trách đội U23 Việt Nam đã có bản danh sách 30 cầu thủ. Danh sách chính thức sẽ được công bố vào cuối tháng 5 và toàn đội sẽ tập trung từ ngày 2.6 tại Hà Nội.

Mourinho không đánh giá cao chiến thuật của Klopp

Phát biểu trên tờ Bein Sports, HLV Jose Mourinho cho rằng yếu tố tinh thần chiến đấu máu lửa mới là bản lề giúp Liverpool ngược dòng ngoạn mục trước Barca chứ không nằm ở chiến thuật của Klopp. Tuy nhiên, "Người đặc biệt" cũng hết lời ca ngợi Klopp và cho rằng nhà cầm quân người Đức xứng đáng giành chức vô địch Champions League năm nay.

Trong sự nghiệp, Klopp đã thất bại 2 lần ở chung kết Champions League và 1 lần ở chung kết Europa League. Năm nay là năm thứ 2 liên tiếp ông đưa Liverpool và chung kết sân chơi số 1 châu Âu.

Sao Liverpool tiết lộ về quả đá phạt góc "lịch sử"

Ở bàn thắng thứ 4 của Liverpool trước Barca trên sân Anfield, Trent Alexander-Arnold đã rất nhanh và khôn ngoan khi thực hiện quả phạt góc chớp nhoáng, đặt Divock Origi vào tư thế thoải mái dứt điểm, ấn định tỉ số. Phát biểu sau trận đấu, hậu vệ 20 tuổi người Anh chia sẻ:

"Đó chỉ là bản năng. Đó chỉ là khoảnh khắc mà tôi đã nhìn thấy cơ hội. Divock đã chờ và kết thúc nó. Có lẽ đường chuyền đã đến vị trí của anh ấy hơi nhanh nhưng anh ấy là cầu thủ hàng đầu và dễ dàng xử lý nó. Đêm nay, anh ấy đã ghi 2 bàn thắng và mọi người sẽ nhớ về khoảnh khắc này".

Solskjaer đang đi theo vết xe đổ của Mourinho

Man Utd chỉ có được vỏn vẹn 2 chiến thắng trong 11 lần ra sân gần nhất. Trước phong độ thê thảm này, HLV Solskjaer cũng liên tiếp chỉ trích các cầu thủ M.U vì thái độ thi đấu hời hợt và thiếu sự liên kết. Điều này đôi khi phản tác dụng và làm cho các cầu thủ tự ái. Hồi cuối năm ngoái, Mourinho trước khi bị sa thải cũng liên tục công kích Pogba và nhiều ngôi sao khác. Giới chuyên môn cho rằng, Solsa có vẻ như đang đi vào vết xe đổ của người tiền nhiệm.

HLV Pochettino sẽ chia tay Tottenham nếu năm nay đội bóng vô địch Champions League

Phát biểu trước chuyến làm khách tại Amsterdam trong khuôn khổ lượt về bán kết Champions League, HLV Pochettino bóng gió tiết lộ ông sẽ chia tay Tottenham nếu đội bóng lên đỉnh châu Âu. Đây là quyết định gây sốc của nhà cầm quân người Argentina bởi ông vừa mới ký hợp đồng 5 năm ở mùa Hè năm ngoái.

Hòa Hải

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/bong-da/tin-toi-85-vi-sao-tran-u23-viet-nam-vs-u23-myanmar-duoc-to-chuc-o-phu-tho-978082.html