Tin Tổng giám đốc Bkav Nguyễn Tử Quảng bị đề nghị điều tra là 'tin vịt'

Mấy ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin, CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng bị đề nghị điều tra - tuy nhiên, theo điều tra của ICTnews, đây hoàn toàn là tin bịa đặt và trang mạng đăng tải thông tin này là một trang không rõ nguồn gốc, sử dụng tên miền quốc tế.

Trả lời ICTnews về thông tin: “TGĐ Bkav Nguyễn Tử Quảng bị điều tra vì xâm phạm nghiêm trọng đến An ninh Quốc gia”, được chia sẻ trên mạng và dẫn nguồn từ trang phapluat..., bà Đỗ Thu Hằng, Phụ trách truyền thông Bkav khẳng định với ICTnews rằng, tin này là sai sự thật.

Trong khi đó người phát ngôn Bộ GD&ĐT trả lời phóng viên cũng khẳng định, đó là thông tin bịa đặt, Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT không có phát ngôn như vậy và Bộ này đang đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý việc lan truyền tin tức bịa đặt này.

Trang tin này đưa thông tin rằng, sau thời gian làm việc tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, thanh tra Bộ GDĐT (Giáo dục - Đào tạo) “đề nghị cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra, khởi tố ông Nguyễn Tử Quảng - Tổng giám đốc Bkav có dấu hiệu chiếm đoạt trái phép tài sản nhà nước và xâm phạm nghiêm trọng đến an ninh quốc gia”. Nội dung đề cập đến là việc “Trung tâm an ninh mạng Bách Khoa- Bkis” thuộc sở hữu của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, đã bị sáp nhập trái phép vào công ty Cổ phần Bkav. Và các sản phẩm thuộc sở hữu của Bkis đã chuyển sang thuộc sở hữu của Bkav. Cả hai đều do ông Nguyễn Tử Quảng làm Giám đốc trực tiếp điều hành (trích nội dung trang tin).

Tin bịa đặt về CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng xuất hiện trên mạng xã hội.

Tin bịa đặt về CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng xuất hiện trên mạng xã hội.

Bà Hằng cho biết đây là thông tin sai hoàn toàn: “Trang tin với đuôi .news thế kia ai cũng có thể tạo và viết được. Nó như một diễn đàn, không phải nguồn đáng tin". Còn theo khảo sát của ICTnews, trang tin phapluat..... này chỉ mới được lập cách đây mười mấy ngày và sử dụng tên miền quốc tế, đăng ký ở nước ngoài. Dưới chân trang ghi cơ quan chủ quản là Sở Tư pháp Hà Nội với đầy đủ tên các bộ phận...., tuy nhiên Sở Tư pháp Hà Nội chỉ có báo Pháp luật & Xã hội, do ông Nguyễn Văn Bình làm Tổng Biên tập, có trụ sở tại số 1B Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội.

Đại diện Bkav đều cho rằng những thông tin đăng tải trên trang đó là không đúng. Trả lời ICTnews, bà Hằng cho biết sẽ không can thiệp, kiện tụng gì về thông tin này vì “nó như một diễn đàn, ai cũng viết được".

Bkav là công ty bảo mật có thị phần tốt tại Việt Nam. Công ty sắp giới thiệu chiếc Bphone thế hệ tiếp theo vào ngày 8/8 sắp tới. Việc tung tin này có thế là việc làm câu views nhằm ăn theo sự kiện ra mắt Bphone2 vào ngày 8/8 tới.

Hiện nay, việc tin giả xuất hiện khá nhiều trên mạng xã hội, do vậy người dùng cần cẩn thận khi chia sẻ các thông tin trên mạng xã hội, nhất là thông tin từ các nguồn không chính thống hoặc chưa được kiểm chứng.

Hải Đăng

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep/tin-tong-giam-doc-bkav-nguyen-tu-quang-bi-de-nghi-dieu-tra-la-tin-vit-156983.ict