Tin tốt từ tâm dịch Covid-19 Vũ Hán, TQ: Lần đầu tiên không có ca nhiễm mới

Lần đầu tiên, thành phố Vũ Hán, tâm dịch Covid-19 tại Trung Quốc, không ghi nhận bất cứ trường hợp mới nào nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Sputnik đưa tin, theo thông báo của Ủy ban Y tế thành phố Vũ Hán vào hôm nay (19/3), thành phố Vũ Hán lần đầu tiên không phát hiện bất cứ trường hợp mới nào mắc Covid-19 kể từ khi dịch bệnh bùng phát từ cuối tháng 12/2019.

Các tình nguyện viên Trung Quốc chuyển thực phẩm tới người dân Vũ Hán. (Ảnh: Reuters)

Các tình nguyện viên Trung Quốc chuyển thực phẩm tới người dân Vũ Hán. (Ảnh: Reuters)

Cũng theo Ủy ban Y tế thành phố Vũ Hán, tổng số người mắc Covid-19 trên lãnh thổ Trung Quốc là 80.928 người với 3.245 người chết. Còn theo số liệu từ Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, quốc gia này ghi nhận 34 trường hợp mới nhiễm bệnh và 8 ca tử vong trong ngày 18/3.

“Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc tiếp nhận thông tin từ 31 tỉnh về việc có 80.928 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện 7.263 người đang được điều trị mà trong đó 2.314 ca hiện nguy kịch. Tuy nhiên, 70.420 người đã được xuất viện và 3.245 người tử vong”, tuyên bố từ Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc nhấn mạnh.

Riêng trong ngày 18/3, Trung Quốc có 34 trường hợp mới mắc Covid-19 và 8 người thiệt mạng, cùng 819 bệnh nhân được xuất viện. Đáng nói, 8 người chết vì nhiễm virus corona đều sinh sống tại tỉnh Hồ Bắc. Tổng số người mắc Covid-19 tử vong tại tỉnh Hồ Bắc là 3.130 người.

Tính trên toàn thế giới, Covid-19 đã gây bệnh cho hơn 191.100 người và khiến hơn 7.800 người tử vong, theo số liệu mới nhất được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cập nhật.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/tin-tot-tu-tam-dich-covid19-vu-han-tq-lan-dau-tien-khong-co-ca-nhiem-moi-post335457.info