Tin từ cuộc họp báo ở Jakarta vừa kết thúc: 832 người thiệt mạng, đề xuất chôn theo mộ tập thể

Chiều nay 30/9 tại Jakarta, phát ngôn viên của Cơ quan Quản lý thiên tai Indonesia, ông Sutopo Purwo Nugroho đã công bố nhiều số liệu, thông tin quan trọng, diễn biến mới nhất trong công tác tìm kiếm thi thể, cứu nạn, thống kê tổn thất về người và tài sản, sau thảm họa kép ập vào miền Trung Sulawesi của Indonesia.

Theo thông tin mới nhất, số người thiệt mạng đã lên tới 832 người, gấp đôi con số thống kê trước đó là chỉ hơn 420 người. Điều này cho thấy, phạm vi và mức độ tác động của thảm họa kép gây ra rộng hơn, nặng nề hơn so với dự đoán ban đầu, đặc biệt là vùng đảo Sulawesi của Indonesia. Dự kiến con số này sẽ tiếp tục tăng lên khi đội tìm kiếm cứu nạn tiếp cận các khu vực bị nạn rộng rãi hơn nữa.

Người dân hỗ trợ đội cứu nạn, quân đội tìm và vận chuyển thi thể nạn nhân xấu số. Ảnh: Reuters.

Phó tổng thống Indonesia, ông Jusuf Kalla còn cho biết số người chết có thể chạm mốc tới hàng ngàn người.

Hầu hết, các ca tử vong đã được ghi nhận ở thành phố Palu, hai ngày sau khi trận động đất và sóng thần ập vào thành phố 350.000 người đang sinh sống này. Hiện tại, có hơn 261 người nằm tại Bệnh viện Bhayangkara ở Palu và mọi thứ gần như đang quá tải, khi số người thương vong tiếp tục tăng cao.

"Số người chết vẫn đang tăng lên vì nhiều thi thế vẫn còn kẹt dưới đống đổ nát”, Sutopo Purwo Nugroho nói.

Ngoài ra, Sutopo Purwo Nugroho nhận định, cơn sóng thần ập vào có độ cao từ 1,5-2 mét, nhưng thực tế, có vài nơi sóng cao tới 6m, đúng như những phản ánh cập nhật trước đó.

Cô gái thất thần khi tìm người thân trong một bãi thi thể, phủ vải nhựa xanh chưa kịp vận chuyển tới bệnh viện. Ảnh: Reuters.

Sân bay Palu đã bắt đầu hoạt động trở lại, máy bay vận tải quân sự C-130 chở theo hàng viện trợ cùng các chuyến bay cứu trợ nhân đạo đã đến sân bay này. Tuy nhiên, chỉ có một máy bay đáp cánh và rời đi rồi máy bay khác mới đáp cánh, vì một số lý do khách quan khác nhau.

Thông tin thêm, trong trận động đất có 61 công dân nước ngoài ở tại thành phố Palu. 3 người Pháp, 1 người Malaysia và 1 người Hàn Quốc hiện đang mất tích.

Ngoài ra, các cơ quan chức trách Indonesia đang đề xuất chôn theo mộ tập thể, bởi số lượng người chết quá nhiều và đang tăng dần.

HUỲNH DŨNG (Theo Theguardian)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/tin-tu-cuoc-hop-bao-o-jakarta-vua-ket-thuc-832-nguoi-thiet-mang-de-xuat-chon-theo-mo-tap-the-13837.html