Tin tức 24h qua: Lý lịch 'đen' của nghi phạm cướp dây chuyền của diễn viên Minh Hằng

Tập đoàn điện lực Việt Nam có tân Chủ tịch; Lý lịch 'đen' của nghi phạm cướp dây chuyền của diễn viên Minh Hằng;… là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

Lý lịch “đen” của nghi phạm cướp dây chuyền của diễn viên Minh Hằng

Dương tại cơ quan tại công an

Ngày 20/7, phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) – Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Ba Đình đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Mạnh Dương (45 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) về hành vi cướp giật tài sản.

Bị hại trong vụ án này là chị Nguyễn Thị Minh Hằng (62 tuổi, ở quận Thanh Xuân). Chị Hằng là diễn viên, Nghệ sĩ nhân dân tham gia đóng chương trình “Táo quân” Gặp nhau cuối năm.

Theo Công an quận Ba Đình, vào khoảng 14h40 ngày 16/7, khi Dương điều khiển xe máy trên đường La Thành hướng về đường Nguyễn Chí Thanh thì phát hiện chị Hằng đi bộ ngược chiều, trên cổ có đeo 1 dây chuyền vàng.

Thấy vậy, Dương quay xe, áp sát, giật sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ nạn nhân rồi bỏ chạy.

Dương sau đó cùng vợ là Nguyễn Thị Thu Trang (41 tuổi), đến cửa hàng vàng bạc của chị P.T.T. ở Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bán sợi dây chuyền vừa cướp với giá 54 triệu đồng.

Công an quận Ba Đình cho hay, Dương là lao động tự do, từng có 2 tiền án tội "Trộm cắp tài sản", 1 tiền án về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Tập đoàn điện lực Việt Nam có tân Chủ tịch

Ông Đặng Hoàng An, tân Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ảnh: MOIT

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Đặng Hoàng An giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Quyết định được Thủ tướng ký ngày 19/7, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV EVN, ông Đặng Hoàng An là Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Ông An giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương từ năm 2018. Vào tháng 5 năm nay, ông An tiếp tục được Thủ tướng ký quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Thêm một người ở Cà Mau bấm được biển số xe máy “ngũ quý”

Anh X. bấm được biển số xe “ngũ quý” trước sự ngỡ ngàng của nhiều người

Ngày 20/7, Công an TP Cà Mau (Cà Mau) cho biết, một hộ dân trên địa bàn vừa bấm được biển số “ngũ quý” 777.77 tại đơn vị vào chiều cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h, anh Q.C.X. (ngụ phường 9, TP Cà Mau) điều khiển xe Exciter đến Công an TP Cà Mau làm thủ tục đăng ký, bấm biển số.

Lúc này, anh X. đã bấm được biển số 69B1 – 777.77. Nhiều người chứng kiến đã chúc mừng người đàn ông trên vì bấm được biển số đẹp.

Trước đó, ngày 12/7, một thanh niên ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau đã bấm được biển số xe “ngũ quý” 666.66 tại trụ sở công an xã Tân Bằng. Sau đó, người này bán chiếc xe Wave Alpha mới mua biển “ngũ quý” với giá 235 triệu đồng.

Thương tâm, cặp đôi sắp cưới gặp tai nạn tử vong

Đôi nam nữ tử vong sau va chạm với xe đầu kéo (Ảnh cắt từ clip)

Ngày 20/7, Công an huyện Ứng Hòa (TP Hà Nội) đang điều tra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng gần 14h ngày 17/7, tại khu vực Dốc Bồ, thuộc thôn Thanh Bồ, xã Lưu Hoàng, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Theo hình ảnh từ camera an ninh của nhà dân, vào thời điểm trên, chiếc xe đầu kéo mang biển số 29H 277.xx khi di chuyển tới khu vực Dốc Bồ (khúc cua khuất tầm nhìn) đã chạy sang làn đường ngược chiều để vượt một chiếc xe buýt đang đi cùng chiều. Vừa lúc chiếc xe đầu kéo đang chạy trên làn đường ngược chiều để vượt xe buýt thì xảy ra va chạm với xe máy (đi đúng làn đường theo chiều xe chạy) do nam thanh niên điều khiển chở phía sau cô gái. Tai nạn khiến 2 người đi xe máy tử vong.

Được biết, đôi nam nữ này đang chuẩn bị kết hôn. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn cô gái trẻ đang mang bầu.

3 người tầm thần bị xích, nhốt trong nhà chứa dụng cụ làm vườn

2 người phụ nữ bị xích chân vào cửa sổ. Ảnh: Võ Tùng

Ngày 20/7, từ tin báo của người dân về việc có 3 người phụ nữ bị nhốt, xích chân trong một căn nhà, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại khu vườn của ông Nguyễn Hải Hà (65 tuổi, ngụ xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) để nắm tình hình.

Khi có mặt, cơ quan chức năng ghi nhận: Bên trong một căn nhà trước đây chứa dụng cụ lao động, có 2 người phụ nữ bị xích chân vào cửa sổ bằng dây xích sắt. Người phụ nữ còn lại rúm ró trong một góc nhà. Họ là 3 người em gái cùng cha khác mẹ với ông Hà.

Cả 3 người này đều được TAND huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự.

Phó Phòng LĐTB&XH TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, ông Đinh Công Huyện cho biết, tại thời điểm tiếp tiếp xúc, cả 3 người phụ nữ nói chuyện bình thường, đồng thời, kiểm soát được hành vi của mình.

Theo ông Huyện, nơi ăn ở hiện tại mà ông Hà dành cho 3 chị em là không đảm bảo vệ sinh. Điều này rất dễ làm cho tình hình bệnh tật của 3 người có xu hướng nặng thêm.

Lãnh đạo phòng LĐTB&XH TP Bảo Lộc cùng chính quyền xã Lộc Châu đề xuất đưa cả 3 người phụ nữ đến một trung tâm bảo trợ xã hội để tạm chăm sóc, chờ phán quyết trao quyền giám hộ của tòa án nhân dân TP Bảo Lộc. Tuy nhiên, ông Hà đã không đồng tình với đề nghị hỗ trợ này.

Hiện, UBND xã Lộc Châu đã yêu cầu ông Hà viết cam kết không xích, giam giữ 3 người phụ nữ này trong khi chờ phán quyết của tòa án nhân dân TP Bảo Lộc về phân định quyền giám hộ.

Yến Ngọc (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-ly-lich-en-cua-nghi-pham-cuop-day-chuyen-cua-dien-vien-minh-hang-a618163.html