Tin tức 24h qua: Mua rắn hổ chúa để chồng 'nghe lời', một phụ nữ bị phạt 500 triệu đồng

Mua rắn hổ chúa để chồng 'nghe lời', một phụ nữ bị phạt 500 triệu đồng; Xét xử vụ Hoa hậu Thùy Tiên bị đòi nợ… là những tin đáng chú ý trong 24h qua.

Mua rắn hổ chúa để chồng “nghe lời”, một phụ nữ bị phạt 500 triệu đồng

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cho biết, TAND huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ vừa tuyên phạt Lê Thị P. (trú tại Hà Nội) 500 triệu đồng cho hành vi buôn bán trái phép 1 cá thể rắn hổ mang chúa.

Tang vật bị Công an huyện Lâm Thao thu giữ

Trước đó, P. đi xem bói và nghe lời thầy "phán" rằng phải nuôi rắn hổ chúa thì chồng mới "nghe lời" mình.

P. sau đó đã tìm mua 1 cá thể rắn hổ mang chúa với giá 10 triệu đồng rồi mang thả xuống bể sau nhà và đậy kín.

Tuy nhiên, lo sợ rắn tấn công gây nguy hiểm, P. đã tìm người mua lại với giá 31 triệu. Sau đó P. nhờ người bắt giết rắn và ngâm rượu. Trên đường giao hàng, đối tượng đã bị phát hiện và bắt giữ.

Theo ENV, rắn hổ chúa có tên trong Phụ lục I, Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Theo đó, mọi hành vi săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán, nuôi nhốt trái phép rắn hổ chúa hoặc tàng trữ, buôn bán, vận chuyển trái phép rắn hổ chúa, sản phẩm, bộ phận từ chúng đều là hành vi vi phạm pháp luật hình sự.

Hoa hậu Thùy Tiên thắng kiện vụ bị đòi nợ

Video: Tuyên án vụ tranh chấp liên quan hoa hậu Thùy Tiên

Sáng 31-5, TAND quận Gò Vấp (TP.HCM) mở lại phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự liên quan đến hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Tại tòa, VKS cho rằng chưa có căn cứ để xác định hoa hậu Thùy Tiên đã xúc phạm danh dự nhân phẩm đối với bà Đặng Thùy Trang. Còn HĐXX nhận định có cơ sở để xác định lời khai của bà Trang là không thống nhất. Bà Trang cũng không có quyền thay ông N.Q.Tr. để đòi số tiền được cho là do bà Thùy Tiên vay.

Do đó, HĐXX tuyên không chấp nhận yêu cầu của bà Trang về việc đòi bà Thùy Tiên số tiền 1,5 tỉ đồng. Tòa cũng bác yêu cầu đòi bồi thường danh dự, nhân phẩm số tiền 14,9 triệu đồng của bà Trang... Ngoài ra, tòa cũng đình chỉ yêu cầu của bà Trang yêu cầu bà Thùy Tiên bồi thường thiệt hại 932 triệu đồng.

Theo đơn khởi kiện, bà Trang cho biết do cần tiền để thi “Hoa Khôi Nam Bộ 2017”, bà Thùy Tiên đề nghị bà Trang cho vay 1,5 tỉ đồng, với mục tiêu có giải trong top 3.

Ngày đưa tiền cho bà Tiên, chồng bà Trang nhờ bạn là ông N.Q.Tr. đứng ra ký biên bản xác nhận nợ với tư cách là bên cho bà Tiên vay tiền, còn bà Trang là người làm chứng; bà Tiên cũng đã ký, điểm chỉ và ghi rõ đã nhận đủ tiền.

Theo biên bản, trong một năm, bà Tiên phải trả tiền. Tuy nhiên, hết thời hạn trên, bà Tiên không thanh toán tiền cho bà Trang.

Từ đó, bà Trang đề nghị tòa buộc bà Tiên phải trả cho mình tổng số tiền là hơn 2,4 tỉ đồng. Đồng thời, buộc bà Tiên phải xin lỗi, cải chính công khai.

Về phía hoa hậu Thùy Tiên, nàng hậu cũng đã khởi kiện về việc bà Trang có những bài viết đăng tải trên mạng xã hội xúc phạm danh dự nhân phẩm đối với mình. Đồng thời, yêu cầu bà Trang bồi thường khoản tiền 387 triệu đồng thiệt hại về vật chất và tinh thần.

2 vợ chồng tử vong sau tiếng kêu cứu thảm thiết trong căn nhà cháy

Khoảng 3 giờ sáng 31-5, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một cửa hàng văn phòng phẩm trên đường Phan Châu Trinh (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) khiến 2 người chết.

Vụ cháy khiến 2 vợ chồng tử vong

Vào thời điểm trên, 2 vợ chồng chủ hiệu sách và 1 cụ bà là người thân đang ngủ trong nhà thì ngọn lửa bất ngờ bùng lên. Sau khi phát hiện sự cố, người dân địa phương nhanh chóng trình báo lực lượng chức năng và cùng nhau chữa cháy.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Nam điều động 4 xe chữa cháy cùng 35 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát vào lúc nửa đêm, nơi xảy cháy là nhà cửa kiên cố, đóng kín, việc chữa cháy, cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Đến 4 giờ sáng cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy khiến hai vợ chồng chủ tiệm sách tử vong. Nhân chứng cho biết vào thời điểm xảy ra vụ việc, họ đã nghe thấy tiếng la hét kêu cứu từ bên trong ngôi nhà đang cháy dữ dội.

Nghi án bảo mẫu bạo hành cháu bé 1 tháng tuổi ở Hà Nội

Clip ghi lại vụ việc

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm theo clip ghi lại cảnh một bảo mẫu có hành động lắc mạnh một em bé trên tay khiến người xem thót tim.

Đoạn clip ghi lại lúc rạng sáng ngày 31/5 cho thấy, một phụ nữ bế một cháu bé mới sinh và liên tục lắc mạnh khiến cháu bé khóc thét. Người này sau đó tiếp tục bế xốc, ôm lắc lư mạnh khiến cháu bé càng khóc hơn, sau đó cháu bé bị đặt mạnh xuống giường.

Cháu bé sau đó được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương kiểm tra sức khỏe.

Người phụ nữ áo vàng là bảo mẫu được thuê trông trẻ

Trong đoạn clip, bố cháu bé chia sẻ, vợ anh sinh non nên thuê giúp việc về trông con 1 tháng tuổi. Sau sự việc, gia đình không tha thứ cho bảo mẫu và muốn đưa lên công an để xử lý theo quy định pháp luật. Lúc này, nữ bảo mẫu phân trần bản thân bị trầm cảm và xin gia đình cháu bé tha thứ.

Chiều 31/5, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, sau khi nắm được thông tin, phường đã chỉ đạo Công an phường trực tiếp xác minh làm rõ. Hiện người phụ nữ liên quan đến cháu bé đang làm việc tại cơ quan công an.

Phương Hà (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-mua-ran-ho-chua-e-chong-nghe-loi-mot-phu-nu-bi-phat-500-trieu-ong-a610525.html