TIN TỨC 27/10: Nhóm người Hàn Quốc sang Việt Nam 'xử' đồng hương theo kiểu 'xã hội đen'

Gần 6.700 người chết vì tai nạn giao thông trong 10 tháng qua; Sập nhà ngay sát phố đi bộ Hồ Gươm; Bốn người đi làm thuê bị điện giật tử vong; Nhóm người Hàn Quốc 'xử' đồng hương theo kiểu xã hội đen... là những tin tức đáng chú ý trong ngày 27/10.

Trong 10 tháng qua (tính từ ngày 16/12/2017 đến 15/10/2018), cả nước xảy ra 14.845 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.674 người, bị thương hơn 11.500 người. Theo đó, đường bộ xảy ra 14.640 vụ, làm chết 6.532 người, bị thương 11.489 người. Đường sắt xảy ra 126 vụ, làm chết 103 người, bị thương 55 người. Đường thủy xảy ra 64 vụ, làm chết 35 người, làm bị thương 5 người. Hàng hải xảy ra 15 vụ, làm chết 4 người, không có người bị thương.

Khoảng hơn 14h ngày 27/10, một căn nhà có địa chỉ tại số 32 đường Lê Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã bất ngờ đổ sập, phát tiếng nổ lớn khiến nhiều người dân và du khách sợ hãi bỏ chạy.

Khoảng 16h30’ ngày 26/10, khi đi ra cánh đồng giáp ranh giữa hai xã Cẩm Trung và Cẩm Lạc (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) người dân bàng hoàng phát hiện 4 người đàn ông tử vong dưới đất do điện giật. Các nạn nhân đều là lao động tự do, cùng ở thôn Hưng Dương. Họ được thuê đi dựng cột để kéo cáp viễn thông thì không may xảy ra sự việc. Các nạn nhân gồm: anh Phạm Văn Tình cùng em trai là Phạm Văn Lành, hai nạn nhân khác là anh Nguyễn Trọng Ngoãn, Nguyễn Văn Cường. Tất cả 4 nạn nhân cùng trú tại thôn Hưng Dương, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Tin lời một “sĩ quan quân đội NATO” quen trên facebook, người phụ nữ trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội đã bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng với chiêu bài nộp tiền đảm bảo để nhận đồ đạc, ngoại tệ từ nước ngoài gửi về.

Rạng sáng 27/10, Nguyễn Xuân Thủy (30 tuổi) hát karaoke cùng nhóm bạn trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa. Khi vui chơi, họ mâu thuẫn với phòng bên cạnh. Lúc ra về, hai bên lao vào nhau ẩu đả. Thủy bị nhóm thanh niên vây đánh, dùng vật cứng đập vào vùng đầu. Nạn nhân lảo đảo bỏ chạy được một đoạn thì ngã gục, tử vong. Hỗn chiến còn khiến một người trong nhóm kia bị thương, được chuyển đến bệnh viện. Những người liên quan bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày 27/10, ông Lê Thanh Vũ - Trưởng công an xã Nam Yang (huyện Đak Đoa) - cho biết lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một phụ nữ tử vong tại nhà riêng, trên người có nhiều vết thương. Thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 25/10, khi vừa đi ăn đám cưới về, ông Nguyễn Văn Thanh (trú tại đội 3, thôn 5) phát hiện vợ mình là bà Trương Thị Thu (SN 1970) tử vong sau vườn, trên người nạn nhân có nhiều vết thương ở cổ và hai tay.

Ngày 27/10, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang tạm giữ 2 nghi can Im Tae Won (28 tuổi) và Lee San Ha (20 tuổi) để điều tra về nhiều hành vi như: cướp tài sản; cố ý gây thương tích; bắt giữ người trái pháp luật... đồng thời truy bắt 5 nghi can khác, gồm: Park Gun Huk, Kim Young Jeam, Lee Moyung Woon, Park Gan Min, Kim Jung Hoon (tất cả đều mang quốc tịch Hàn Quốc). Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 người Hàn Quốc là Park Gun Huk và Min Kyung Man. Sau đó Park Gun Huk gọi về Hàn Quốc nhờ nhóm của Im Tae Woon sang Việt Nam để xử lý Min Kyung Man.

Gia Minh (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-tuc-2710-nhom-nguoi-han-quoc-sang-viet-nam-xu-dong-huong-theo-kieu-xa-hoi-den-519497.html