Tin tức ASEAN buổi sáng 16/4

ASEAN có hơn 500 trường hợp mắc Covid-19 mới, ASEAN thay thế EU trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc, Trung Quốc đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam... là những thông tin được cập nhật trong bản tin buổi sáng ASEAN 16/4.

Ngày 15/4 ghi nhận hơn 500 ca nhiễm Covid-19 mới ở ASEAN.

ASEAN: 500 trường hợp mắc Covid-19 mới

Tính đến ngày 15/4 đã có 15.003 trường hợp mắc Covid-19 đang được điều trị trên khắp 10 nước ASEAN, tăng 545 trường hợp, tương đương 3,7% so với ngày hôm trước. Hiện có 162 trường hợp, tương đương 1,08% trong tình trạng nghiêm trọng và có thêm 480 người được xuất viện sau khi điều trị thành công.

Indonesia ngày 15/4 ghi nhận số trường hợp tử vong trong ngày cao nhất trong vòng 24 giờ với 60 người chết, đưa tổng số người chết lên 459. Số trường hợp nhiễm Covid-19 hiện nay ở quốc gia vạn đảo này là 3.954 với việc phát hiện ra 282 trường hợp dương tính mới mới.

Con số tử vong vì Covid-19 trong ngày 15/4 là 335 trường hợp, số trường hợp nhiễm mới là 291, đưa tổng số ca nhiễm lên 4.593. Tại Malaysia, số người tử vong mới vì Covid-19 là 5 trường hợp, đưa tổng số tử vong lên 82 người, 170 trường hợp. Hiện nước này có 2.427 ca nhiễm Covid-19 đang điều trị với 60 bệnh nhân được cho là đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Tại Thái Lan, tỷ lệ tử vong vì Covid-19 đã tăng lên 41 người sau khi ghi nhận thêm 1 ca vào ngày 15/4, có thêm 117 ca được xuất viện. Hiện tổng số ca nhiễm đang điều trị ở Thái Lan giảm xuống còn 1.167 mặc dù đã phát hiện ra 34 trường hợp nhiễm mới trong 24 giờ qua. 61 người nhiễm vẫn trong tình trạng nghiêm trọng.

334 trường hợp nhiễm mới đã khiến số ca nhiễm Covid-19 ở Singapore tăng lên 2.631, trong đó có 29 trường hợp được coi là nghiêm trọng. Myanmar có thêm 1 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 57. Ở Campuchia, 14 người đã khỏi bệnh trong ngày 15/4, tổng số ca nhiễm đang được điều trị giảm xuống còn 31. Tại Lào, với 1 ca chữa khỏi, số ca nhiễm đang được điều trị hiện này là 18 trường hợp.

Tính đến 9h30 ngày 16/4, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc mới Covid-19, nâng tổng số bệnh nhân tại Việt Nam lên 268 ca.

(ASEAN News Today)

ASEAN thay thế EU trở thành đối tác thương mại lớn nhất Trung Quốc

Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, ASEAN đã thay thế EU trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong quý đầu tiên của năm 2020.

Trong 3 tháng đầu năm nay, tổng thương mại song phương ASEAN-Trung Quốc đã tăng 6,1% so với cùng kỳ lên 991,34 tỷ nhân dân tệ ( tương đương 140,62 tỷ USD) bất chấp đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, các hoạt động sản xuất theo hợp đồng ở một số nước ASEAN đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 vào tháng 3. Trích dẫn dữ liệu từ IHS Markit, Global Times cho biết chỉ số của các nhà quản lý mua hàng ASEAN (PMI) đã giảm từ 50,2 trong tháng 2 xuống 43,3 trong tháng 3, với PMI của Singapore tụt xuống 27,7 và của Việt Nam giảm xuống còn 41,9.

Mặc dù kinh tế Trung Quốc và ASEAN đã bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19 nhưng hợp tác kinh tế giữa hai bên vẫn sẽ được duy trì và phục hồi sau đại dịch.

Trung Quốc có thể giúp phục hồi chuỗi sản xuất của ASEAN, tuy vậy, Global Times thừa nhận rằng nền kinh tế Trung Quốc không thể phục hồi hoàn toàn nếu không có sự hỗ trợ của chuỗi thương mại và công nghiệp của ASEAN. Trung Quốc có thể điều chỉnh thích hợp để mở rộng nhập khẩu từ các thành viên ASEAN.

(The Star)

Học sinh phải học từ xa làm tăng nhu cầu sử dụng Internet trong dịch Covid-19. (Nguồn: AFP)

Dịch vụ online lên ngôi trong dịch Covid-19

Ước tính có khoảng 3 tỷ người hiện đang phải ở nhà vì dịch Covid-19. Việc hạn chế đi lại của người dân đã thay đổi đáng kể cách sống của mọi người và nhiều hoạt động diễn ra trực tuyến. Theo tập đoàn thương mại điện tử iPrice Group, tại ASEAN, lượng mua bán hàng hóa nhiều mặt hàng trên các ứng dụng điện tử đã tăng đáng kể. Các thiết bị máy tính và các ứng dụng online trở thành mặt hàng bán chạy nhất.

Nhiều quốc gia đã đóng cửa các trường học trên phạm vi rộng, vì vậy, học sinh phải học trực tuyến ở nhà dựa trên các chương trình học online. Thực tế này đã thúc đẩy nhu cầu về công nghệ máy tính ở hầu khắp các nước ASEAN.

Theo giáo viên khoa học Malaysia Norhailmi Abdul Mutalib, kể từ khi học sinh học trực tuyến, số lượt xem các bài giảng trên trang blog miễn phí của ông đã tăng mạnh, với khoảng 10.000 lượt xem hàng ngày.

Tuy vậy, ở nhiều nơi vùng sâu vùng xa, học sinh gặp muôn vàn khó khăn trong việc học trực tuyến khi mà không có thiết bị công nghệ cao, đường truyền kém, sóng chập chờn... Dịch bệnh cũng sẽ thúc đẩy ngành giáo dục ngày càng có những nghiên cứu, cải tiến tích cực áp dụng trong tương lai.

(ASEAN Post)

Trung Quốc ủng hộ các hoạt động của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN

Ngày 15/4, Đại sứ Đặng Tích Quân - Trưởng Phái đoàn Đại diện Trung Quốc tại ASEAN khẳng định Trung Quốc luôn ủng hộ mạnh mẽ các hoạt động của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020.

Đại sứ Đặng Tích Quân cho biết Trung Quốc theo sát các nỗ lực của ASEAN dưới sự lãnh đạo của Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Theo nhà ngoại giao Trung Quốc, việc ra Tuyên bố Chủ tịch ASEAN về ứng phó với dịch Covid-19 và triệu tập một loạt hội nghị và cuộc họp trực tuyến quan trọng giữa các quốc gia thành viên ASEAN và ASEAN+3, trong đó có Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN và ASEAN+3 vào ngày 14/4 vừa qua thể hiện khả năng lãnh đạo mạnh mẽ của Việt Nam với tư cách là Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch ASEAN+3.

Đại sứ cho rằng các nỗ lực trên cũng cho thấy tình đoàn kết và sự sẵn sàng tăng cường hợp tác giữa các nước trong khu vực nhằm chống lại dịch bệnh, đồng thời giúp điều phối chính sách và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, thực tiễn và các công nghệ tốt, từ đó giúp giành chiến thắng trong cuộc chiến chống Covid-19 trong khu vực.

Đại sứ Đặng Tích Quân khẳng định, là một trong những đối tác chiến lược quan trọng nhất của ASEAN, Trung Quốc luôn ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của ASEAN trong hợp tác Đông Á và xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Nhân dịp này, Đại sứ Đặng Tích Quân cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ mà Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho Trung Quốc sau khi dịch Covid-19 bùng phát, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với Việt Nam và các nước ASEAN khác nhằm bảo vệ sức khỏe người dân.

(TTXVN)

Thu Hiền

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tin-tuc-asean-buoi-sang-164-113797.html