Tin tức ASEAN buổi sáng 3/4

Cập nhật tình hình Covid-19 tại ASEAN, 6 gương mặt trẻ tuổi nhất Đông Nam Á lọt vào danh sách 30 Under 30 của Forbes... là những thông tin được đề cập trong bản tin ASEAN hôm nay.

Các ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng ở Malaysia, Philippines, Thái Lan và Indonesia. (Nguồn: Jakarta Globe)

Cập nhật tình hình Covid-19 tại ASEAN

Tính tới sáng 3/4, ASEAN có tổng cộng 10.964 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, trong đó có 812 ca mới.

Số người thiệt mạng vì dịch bệnh nguy hiểm này đã tăng lên 348, nhiều hơn 33 ca so với một ngày trước đó. Tín hiệu đáng mừng là các nước trong khu vực cũng thông báo 1.785 người đã được điều trị thành công và xuất viện.

Thái Lan ghi nhận 1.875 ca mắc bệnh COVID-19 và 15 ca tử vong. Riêng trong ngày 2/4, Thái Lan có thêm 104 người dương tính với virus SARS-CoV-2. Phát biểu trên truyền hình chiều 2/4, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha tuyên bố áp lệnh giới nghiêm toàn quốc để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19. Lệnh giới nghiêm sẽ có hiệu lực từ 22h ngày 3/4 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Chính phủ Thái Lan cũng cấm nhập cảnh vào nước này, kể cả với người Thái, trong 15 ngày từ ngày 2-15/4 để chuẩn bị các cơ sở cách ly sau khi nhiều bệnh nhân mắc Covid-19 ở Thái Lan liên quan đến các ca bệnh đến từ nước ngoài.

Trong 24h qua, Malaysia đã ghi nhận thêm 208 ca Covid-19 và 5 người tử vong, nâng tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này lên 3.116, trong đó có 50 người tử vong. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 2/4 dự báo đỉnh dịch Covid-19 tại Malaysia có thể vào giữa tháng 4 khi mà đồ thị về số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đang chững lại đi ngang.

Philippines trong ngày 2/4 ghi nhận số ca Covid-19 mới cao kỷ lục tính theo ngày và cao nhất khu vực, với 322 trường hợp.

Tính tới rạng sáng 3/4, Philippines đã có tổng cộng 2.633 người nhiễm chủng virus này, trong đó 107 người tử vong.

Indonesia ghi nhận tổng cộng 1.790 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 170 ca tử vong (13 ca mới so với ngày 1/4). Hiện dịch bệnh đã lây lan ra 32/34 tỉnh thành của nước này.

Chính phủ Indonesia sẽ bắt đầu đặt hàng các bộ test nhanh phân tử vốn được sử dụng để phát hiện vi khuẩn lao để xét nghiệm SARS-CoV-2. Việc sử dụng bộ xét nghiệm bệnh lao có thể rút ngắn thời gian mang mẫu bệnh phẩm từ bệnh viện đến các phòng xét nghiệm. Ngoài ra, xét nghiệm sử dụng phương pháp phản ứng chuỗi polymerase (PCR) cũng chính xác hơn so với xét nghiệm nhanh.

Tại Campuchia, Chính phủ của Thủ tướng Hun Sen đã thông báo biện pháp hỗ trợ lương tối thiểu cho người lao động làm việc trong ngành du lịch đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19.

Trong khi đó, Myanmar ngày 2/4 đã xác nhận thêm 4 ca Covid-19 mới, nâng tổng số ca lên 20.

Tình hình dịch Covid-19 tại các nước Đông Nam Á khác như Lào hay Timor Leste trong ngày không có biến động, không phát sinh ca mới và hiện lần lượt có số người mắc COVID-19 là 10 và 1.

(TG&VN/TTXVN)

Cảnh báo về bộ kit xét nghiệm Covid-19 không rõ nguồn gốc

Các chính phủ tại ASEAN đã đưa ra cảnh báo về sự xuất hiện đột ngột của bộ dụng cụ thử nghiệm Covid-19 có kết quả tức thời chưa được đăng ký, hiện đang được bán trực tuyến và trên thị trường nhiều nước. Công chúng cần cảnh giác, không nên tự mua và trở thành nạn nhân của các thiết bị xét nghiệm không rõ nguồn gốc.

Do dịch Covid-19 tại Đông Nam Á đang có dấu hiệu tăng lên, việc có được xét nghiệm chính xác và nhanh chóng là vô cùng cần thiết. Ngoài ra, một số nơi còn chưa có đủ các bộ kit xét nghiệm này.

Khi sự lo lắng tăng lên, những kẻ trục lợi đã nhanh chóng đem bán những bộ xét nghiệm nhanh Covid-19, có thể đưa ra các dấu hiệu chính xác về sự hiện diện của kháng thể SARS-CoV-2 trong vài phút, với giá dưới 50 USD một xét nghiệm.

Tại Campuchia, Thủ tướng Hun Sen nói trong một cuộc họp báo tại Quốc hội rằng kết quả của các bộ kit và thuốc bán trên thị trường là không đáng tin cậy. Cảnh sát Campuchia đã nhanh chóng bắt giữ 13 người trên khắp đất nước, trong đó có 5 người nước ngoài, với cáo buộc sản xuất và bán bộ kit xét nghiệm Covid-19 trái phép.

Thái Lan, Philippines cũng đưa ra cảnh báo tương tự, khuyên người dân không nên mua cái gọi là “bộ kit thử nghiệm Covid-19 tức thì” trên mạng, trong bối cảnh người dân sợ hãi và muốn được đi xét nghiệm sớm nhất có thể.

(AEC News Today)

6 gương mặt trẻ ở Đông Nam Á đã làm thay đổi thế giới

Tạp chí Forbes mới đây công bố danh sách 30 Under 30, những gương mặt trẻ nổi bật dưới 30 tuổi ở châu Á. Danh sách này bao gồm những gương mặt từ nhiều ngành khác nhau, từ giải trí và thể thao đến doanh nhân xã hội và công nghệ người tiêu dùng.

Dưới đây là danh sách 6 gương mặt trẻ nhất ở Đông Nam Á đã lọt vào danh sách 30 Under 30 của Forbes.

Hai chị em Melati và Isabel Wijsen lập nên tổ chức quốc tế Bye Bye Plastic Bags vào năm 2013 và một phong trào để làm sạch các bãi biển, sông và đường phố của Bali, cũng như nâng cao nhận thức của các trường tiểu học Indonesia.

Ở tuổi 19, Nor Diana đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đeo Hijab đầu tiên giành được chức vô địch đô vật Malaysia Pro Wrestling (MYPW) vào tháng 7/2019.

Margielyn Didal, VĐV trượt ván nữ 20 tuổi người Philippines chuẩn bị đủ điều kiện tham dự Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 trước khi sự kiện bị hoãn do dịch Covid-19. Đây cũng là lần đầu tiên môn trượt ván được đưa vào làm môn thi đấu chính thức tại Olympic.

Từng tham dự chương trình Junior Master Chef Philippines năm 12 tuổi, Louise Mabulo đã chọn cho mình con đường nghệ thuật ẩm thực cho tương lai.

Mabulo thành lập The Cacao Project năm 2016 để thúc đẩy nông nghiệp, thương mại công bằng và các nỗ lực trồng rừng, đồng thời hỗ trợ nông dân Philippines địa phương sinh kế bền vững và thu nhập cao.

Năm 2019, Carlos Yulo trở thành vận động viên nam Đông Nam Á đầu tiên giành huy chương vàng tại Giải vô địch thể dục dụng cụ thế giới.

Hiện đang sống ở Mỹ, ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Indonesia NIKI được coi là một trong những ngôi sao đang lên của thế giới âm nhạc.

Cô là một trong những nghệ sĩ solo đầu tiên của Indonesia biểu diễn tại Coachella - lễ hội âm nhạc lớn hàng đầu thế giới, trước khi bị hoãn do dịch Covid-19.

(Mashable)

Quang Đào

Quang Đào

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tin-tuc-asean-buoi-sang-34-112830.html