Tin tức ASEAN buổi sáng 30/3

Tình hình Covid-19 tại ASEAN, Trung Quốc hỗ trợ lại các nước Đông Nam Á chống dịch Covid-19... là những thông tin được đề cập trong bản tin ASEAN hôm nay.

Các nước ASEAN vẫn đang phải đối mặt với tình hình khó lường của dịch Covid-19. (Nguồn: EPA)

Tình hình Covid-19 tại ASEAN

Số ca mắc Covid-19 tại các nước khu vực ASEAN ngày 29/3 tăng mạnh, lên gần 8.000, trong khi các quốc gia như Philippines và Indonesia ghi nhận số ca tử vong nhất khối.

Tính tới rạng sáng 30/3, khu vực Đông Nam Á có tổng cộng 7.839 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 832 ca mới. Số người thiệt mạng vì dịch bệnh nguy hiểm đã tăng vọt lên 230 người, nhiều hơn 24 ca so với một ngày trước đó. Các nước trong khu vực cũng thông báo 879 người đã được điều trị thành công và xuất viện.

Trong ngày 29/3, Philippines là nước thành viên ASEAN ghi nhân số ca nhiễm Covid-19 mới nhiều nhất, 343 trường hợp. Trong 24h qua, quốc gia này cũng có thêm 3 người tử vong.

Tới nay, Philippines đã ghi nhận tổng cộng 1.418 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó 71 người tử vong. Bên cạnh đó, cũng đã có thêm 7 bệnh nhân hồi phục, nâng tổng số bệnh nhân hồi phục tại Philippines lên thành 42 người.

Indonesia ghi nhận số ca tử vong mới cao nhất khu vực trong ngày 29/3. Theo giới chức y tế nước này, đã có 12 người thiệt mạng vì mắc Covid-19, nâng tổng số ca tử vong tại quốc gia vạn đảo lên 114 người, nhiều nhất khu vực.

Chính quyền Jakarta đã ban bố tình trạng khẩn cấp và áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại cũng như các sự kiện tập trung đông người trong bối cảnh dịch bệnh đang lây lan nhanh tại khu vực thủ đô.

Tại Malaysia, Bộ Y tế nước này ngày 29/3 thông báo có thêm 150 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 2.470 trường hợp. Số ca tử vong tại Malaysia cũng tăng thêm 7 trường hợp, lên con số 34 tính tới hết ngày.

Bộ Y tế Singapore thông báo, trong 24h qua, nước này đã có thêm một ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong tại đảo quốc Sư tử lên thành 3 trường hợp. Số trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Singapore hiện là 844 người, tăng 42 ca so với một ngày trước.

Tại Lào, trước những diễn biến phức tạp và nguy hiểm của dịch Covid-19 trên toàn cầu, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith ngày 29/3 đã ban hành Chỉ thị số 06 yêu cầu tăng cường hơn nữa các hoạt động phòng chống và dập tắt sự lây lan của dịch bệnh.

Campuchia cùng ngày thông báo nước này ghi nhận thêm 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 103 trường hợp.

Tình hình dịch Covid-19 tại các nước thành viên ASEAN khác như Myanmar hay Timor Leste trong ngày không có biến động, không phát hiện thêm ca bệnh mới và hiện lần lượt có số người mắc Covid-19 là 8 và 1.

(TG&VN)

Philippines tìm kiếm sự giúp đỡ của ASEAN trong việc cung cấp 300.000 tấn gạo

Ngày 27/3, Bộ trưởng Nội các Philippines Karlo Nograles cho biết, quốc gia này đang tìm kiếm sự hỗ trợ của các quốc gia thành viên ASEAN để nhập khẩu 300.000 tấn gạo thông qua các thỏa thuận giữa chính phủ. Đồng thời, Philippines cũng có thể tìm đến các đối tác khác như Ấn Độ và Pakistan để hoàn thành công việc này.

Lực lượng đặc nhiệm liên cơ quan (IATF) về Quản lý các bệnh truyền nhiễm của Philippines, bao gồm Bộ Nông nghiệp, Bộ Tài chính và Bộ Thương mại và Công nghiệp sẽ làm việc với các đối tác thương mại thuộc ASEAN và khuyến khích họ kiềm chế trong việc áp dụng các biện pháp hạn chế thương mại để đảm bảo rằng các hợp đồng cung ứng hiện tại được ưu tiên.

Ngoài ra, theo ông Nograles, để đảm bảo lương thực trong nước được cung cấp đầy đủ trong vài tuần tới, các hoạt động nông nghiệp và đánh bắt cá vẫn được tiếp tục; và Philippines vẫn cho phép di chuyển tự do tất cả các nguồn cung cấp được sử dụng cho nông nghiệp, bao gồm cả bao bì thực phẩm và vật liệu sản xuất.

Chính phủ cũng chỉ đạo các biện pháp bình ổn giá và tuân thủ giá bán lẻ. Để thực hiện, mở rộng và tăng cường an toàn thực phẩm trong nước, Chính phủ đã phân bổ ngân sách 31 tỷ Peso Philippines cho ngành nông nghiệp.

(Philstar Global)

Quỹ Temasek (Singapore) tặng Bộ Y tế Việt Nam 10 máy thở phục vụ phòng chống Covid-19.

Quỹ Temasek (Singapore) tặng Bộ Y tế Việt Nam 10 máy thở phục vụ phòng chống Covid-19

Ngày 29/3, Quỹ Quốc tế Temasek tài trợ 10 máy trợ thở gồm 04 máy Puritan Bennett 980 Universal Ventilator System của hãng Medtronic và 6 máy Respironics V60 của hãng Philips. Số máy thở này sẽ được vận chuyển về đến Việt Nam để giao cho các bệnh viện nhằm phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19.

Tại buổi lễ trao tặng ở sân bay quốc tế Nội Bài có sự hiện diện của Đại biện Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam Tan Weiming; ông Phan Chí Thành, Tổng Thư ký Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh; ông Nguyễn Công Sinh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế và ông Nguyễn Tử Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế.

Theo bài viết trên Facebook của Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam, Việt Nam đã làm việc hết sức để đối phó với đại dịch Covid-19. Với tư cách là Chủ tịch ASEAN, Việt Nam cũng đã kêu gọi các quốc gia thành viên phối hợp, hợp tác với nhau để chống lại dịch bệnh.

Quỹ Temasek International Foundation được thành lập năm 2007 bởi công ty đầu tư Temasek của Singapore. Đây là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận, chuyên tài trợ và hỗ trợ các chương trình nâng cao năng lực trong các cộng đồng châu Á và trên thế giới. Mục đích của các chương trình là nâng cao năng lực trong các lĩnh vực y tế, giáo lục, hành chính công, quản lý đô thị và ứng phó với thảm họa. Quỹ Temasek cho biết sẽ tiếp tục cung cấp thêm 10 máy tạo ô xy cho Hà Nội và 10 máy tạo ô xy cho thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

(TG&VN)

Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN: Trung Quốc tiếp tục hợp tác với ASEAN trong công cuộc phòng chống Covid-19

Trong một bài viết mới đây, được đăng trên Jakarta Post, Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN Đặng Tích Quân cho biết ngày 19/3 là một ngày đặc biệt khi Trung Quốc đại lục không ghi nhận ca nhiễm mới Covid-19 nào. Đây thực sự là một cột mốc quan trọng trong trận chiến kéo dài hàng tháng của Trung Quốc chống lại Covid-19.

Đối mặt với sự lây lan của Covid-19 trên toàn thế giới, Chủ tịch Tập Cận Bình rất coi trọng sự hợp tác quốc tế trong phòng ngừa và kiểm soát Covid-19 và đã giữ liên lạc chặt chẽ với các nhà lãnh đạo thế giới khác.

Trong thời gian qua, Trung Quốc đã và đang tăng cường hỗ trợ cho các quốc gia thành viên ASEAN, nơi đang bị ảnh hưởng khá nặng nề do Covid-19 bằng cách tài trợ các loại vật tư y tế và thiết bị y tế gửi chuyên gia... Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với ASEAN và các nước khác trong cộng đồng quốc tế để đương đầu với thách thức, bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người dân.

(Jakarta Post)

Quang Đào

Quang Đào

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tin-tuc-asean-buoi-sang-303-112547.html