Tin tức bóng đá SEA Games 30 mới nhất, nóng nhất hôm nay (1/12)

Những thông tin xung quanh trận đấu giữa ĐT U22 Việt Nam vs U22 Indonesia và toàn cảnh mới nhất về các đội tuyển, sẽ có trong tin tức bóng đá bên lề SEA Games 30 mới nhất, hấp dẫn nhất hôm nay ngày 1/12 được cập nhật liên tục.

Sợ lộ bài, PV Việt Nam bị cấm tác nghiệp tại buổi tập của U22 Indonesia

Hai phóng viên Indonesia được phép tác nghiệp thoải mái. (Nguồn ảnh Zing News)

Hai phóng viên Indonesia được phép tác nghiệp thoải mái. (Nguồn ảnh Zing News)

Chiều nay 30/11, ĐT U22 Indonesia đã có buổi tập cuối trước khi thi đấu với tuyển U22 Việt Nam vào ngày 1/12 trong khuôn khổ vòng bảng SEA Games 30.

Theo đó, không hiểu vì lý do gì, HLV trưởng Indra Sjafrit yêu cầu các nhân viên an ninh cấm truyền thông Việt Nam được phép tác nghiệp, trong khi đã có quy định các phóng viên được phép tác nghiệp trước 15 phút tuyển U22 Indonesia tập luyện...

Xem chi tiết thông tin TẠI ĐÂY

Truyền thông Việt Nam bị báo Thái Lan nói "chơi xấu"

Hình ảnh tờ Siam Sport đăng tải trong bài viết. Ảnh: Siam Sport

Tờ Siam Sports có bài viết cho rằng truyền thông Việt Nam âm mưu theo dõi chiến thuật của HLV Akira Nishino đồng thời đăng tải bức ảnh cắt từ đoạn clip về ban huấn luyện đội U22 Thái Lan đang ngồi trong cabin.

Trong hình có HLV Akira Nishino cùng chiếc laptop với hình ảnh phóng to ở trận đấu U22 Thái Lan gặp U22 Indonesia...

Xem chi tiết thông tin TẠI ĐÂY

Khó lường kết quả với đội hình dự kiến và thành tích đối đầu của ĐT U22 Việt Nam vs U22 Indonesia

U22 Indonesia đang có nhiều lợi thế hơn về lịch thi đấu. Sau khi lần lượt đánh bại 2 đối thủ mạnh cùng bảng là Thái Lan và Singapore, họ chỉ còn 2 trận đấu được cho là "nhẹ nhàng" trước 2 đội yếu Lào và Brunei.

Trong khi đó mặc dù U22 Việt Nam được đánh giá cao hơn đồng thời cũng đánh bại liên tiếp 2 đối thủ, tuy nhiên đó chỉ là U22 Brunei và U22 Lào, trước mắt vẫn còn 2 đối thủ khá mạnh là U22 Thái Lan vs U22 Singapore...

Xem chi tiết thông tin TẠI ĐÂY

U22 Việt Nam bất ngờ tập kín vào buổi tối chờ màn "đại chiến" với U22 Indonesia

Một buổi tập luyện của ĐT U22 Việt Nam.

Thầy trò HLV Park Hang Seo bất ngờ chuyển sang tập buổi cuối cùng trước trận đấu với U22 Indonesia vào buổi tối, khiến giới truyền thông không kịp trở tay.

Theo đó, ở buổi tập này, để đảm bảo bí mật, HLV Park Hang Seo đã yêu cầu giới truyền thông không được phép tác nghiệp.

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc muốn các học trò giữ sự tập trung cao độ, rèn chiến thuật. Được biết, buổi tập ngày 30/11 cũng là lần đầu tiên U22 Việt Nam tập luyện vào buổi tối, để làm quen với việc thi đấu dưới ánh đèn.

Đội trưởng U22 Indonesia tuyên bố "mạnh mồm" trước trận gặp Việt Nam

Đội trưởng của U22 Indonesia - Andy Setyo.

Mới đây, thủ quân của U22 Indonesia là Andy Setyo đã chia sẻ với tờ Bola Skor rằng giao tiếp và thấu hiểu lẫn nhau là chìa khóa của việc giữ sạch lưới, đó là cái cách thủ môn của đội bóng này có thể khiến đối phương không thể ghi bàn.

"Chúng tôi sẽ cố gắng để đạt kết quả tốt nhất. Việc đá với Việt Nam, Thái Lan hay Singapore đều không có quá nhiều khác biệt. Quan trọng là chúng tôi đều chơi tích cực trong mỗi trận đấu", hậu vệ 22 tuổi nhấn mạnh.

Andy Setyo chính là thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự của đội tuyển U22 Indonesia. Dưới sự chỉ huy của cầu thủ này, đội bóng "xứ vạn đảo" thi đấu rất chắc chắn và chưa để thua bất kỳ bàn thắng nào, dù đối thủ của họ là U22 Thái Lan.

Lễ khai mạc SEA Games 30 đã diễn ra: Bữa tiệc của âm nhạc và ánh sáng

(Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành tại SEA Games 30)

Đúng 19h (giờ Manila, Philippines), Tổng thống Duterte có mặt trên khán đài, và ban tổ chức cho bắt đầu buổi lễ khai mạc SEA Games 30.

SEA Games 30 tại Philippinesđược tổ chức tại sân thi đấu Philippine Arena ở Bulacan. Đây là sân thi đấu trong nhà lớn nhất thế giới với sức chứa 55.000 chỗ và đây cũng là lần đầu tiên lễ khai mạc SEA Games được tổ chức tại một sân vận động trong nhà.

Lễ khai mạc SEA Games 30 được tổ chức với sự kết hợp hoàn mỹ giữa âm nhạc và ánh sáng. (Nguồn ảnh VOV)

Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành gần áp chót trước chủ nhà Philippines Người cầm cờ cho đoàn Việt Nam vẫn là kiếm thủ Vũ Thành An và người "hộ tống" là Sharifa Akeel - hoa hậu châu Á Thái Bình Dương 2018.

Đoàn Thể thao Việt Nam diễu hành tại SEA Games 30. (Nguồn ảnh VOV)

Lần đầu tiên trong lịch sử 60 năm, Lễ khai mạc SEA Games năm 2019 không diễn ra tại sân vận động, đồng nghĩa với việc sẽ không có màn bắn pháo hoa như thường lệ.

Sự kiện mở màn SEA Games diễn ra ở Philippine Arena với sức chứa lên tới 55.000 người, là nhà thi đấu thể thao lớn nhất thế giới, được xây dựng từ năm 2014 với chi phí 213 triệu USD.

Xuyên suốt Lễ khai mạc là những màn múa đương đại kết hợp hòa âm ánh sáng vô cùng đẹp mắt, phản ánh sâu sắc bản sắc dân tộc của Philippines.

Tin tức bóng đá bên lề SEA Games được cập nhật liên tục...

*Xem toàn cảnh trận đấu của U22 Việt Nam vs U22 Indonesia TẠI ĐÂY

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-bong-da-sea-games-30-moi-nhat-nong-nhat-hom-nay-112-93688.html