Tin tức bóng đá U23 Việt Nam mới nhất, nóng nhất hôm nay 17/12

Văn Hậu bị báo Indonesia tiếp tục đổ lỗi, Quang Hải dẫn đầu đề cử giải bàn thắng đẹp U23 châu Á hay HLV trưởng U23 UAE nhận định U23 Việt Nam sẽ đứng đầu bảng tại VCK U23 châu Á 2020... là những tin tức bóng đá Việt Nam nóng hổi, mới nhất được cập nhật trong ngày 17/12.

Báo Indonesia lại buông lời "cay đắng" với Văn Hậu

Văn Hậu lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia.

Văn Hậu lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia.

Ngày 14/12, tờ Indo Sport đăng tải bài viết với tiêu đề: "Cỗ máy hủy diệt đôi chân Evan Dimas - Đoàn Văn Hậu được CLB Hà Lan chào đón như anh hùng". Ngay từ tiêu đề, tờ báo này đã tiếp tục đổ lỗi cho Văn Hậu là người khiến Evan Dimas chấn thương.

"Cầu thủ này đã nhận được phản hồi rất tích cực từ SC Heerenveen. Trên fanpage của đội bóng Hà Lan, hậu vệ sinh ra ở Hưng Hà, Thái Bình được CLB chào đón như một anh hùng. Họ đã rất ấn tượng với màn trình diễn của anh tại SEA Games - người đã ghi 2 bàn thắng mặc dù chơi ở vị trí hậu vệ. Văn Hậu thực sự là cầu thủ đẳng cấp và có nhiều tiềm năng" - bài báo viết, nhắc đến việc Văn Hậu được vinh danh trước hàng nghìn CĐV Heerenveen.

Dành lời khen cho Văn Hậu là thế, song tờ Indo Sport lại "mỉa mai" việc Văn Hậu phải ngồi dự bị: "Thật đáng tiếc, sau màn trình diễn xuất sắc cùng U22 Việt Nam và đánh bại Indonesia trong trận chung kết, Văn Hậu phải đối mặt với thực tế phũ phàng. Kể từ ngày 2/9 trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, Văn Hậu xuất ngoại đến Hà Lan từ bản hợp đồng cho mượn từ Hà Nội FC. Anh chưa từng được ra sân kể từ khi đến với Heerenveen"...

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Tuyển U23 Việt Nam thế nào trong mắt HLV Kiatisak?

HLV Kiatisak.

Tuyển bóng đá Thái Lan thời gian gần đây phong độ đi xuống liên tiếp, cụ thể từ Vòng chung kết giải U23 Châu Á năm 2018, U23 Thái Lan bị loại từ vòng bảng. Trong khi đó, U23 Việt Nam giành ngôi á quân sau trận chung kết với Uzbekistan. Tại Seagames 30, U22 Thái Lan cũng thất thủ và bị loại từ vòng bảng, điều này khiến các cổ động viên của Voi chiến khá bất mãn với đội nhà.

Tuy nhiên, với cương vị là cựu danh thủ lừng lẫy một thời và từng là HLV trưởng của tuyển Thái lan, Kiatisak vẫn dành niềm tin to lớn cho tuyển U23 Thái Lan tại giải U23 Châu Á năm nay, cũng do Thái Lan đăng cai.

Chia sẻ trên Siam Sports, Kiatisak cho biết: "Dù màn trình diễn của họ ở SEA Games là không tốt, các cầu thủ cũng đang nỗ lực hết sức mình và HLV trưởng Nishino cũng đã xác nhận sẽ sữa chữa những sai sót trong quá trình chuẩn bị. Trước kia, các cầu thủ chưa nắm rõ chiến thuật của HLV và họ cần thời gian để thích nghi. Cầu thủ cũng cần sự động viên từ người hâm mộ. Tôi tin rằng ở giải đấu tới, dù rơi vào bảng khó với Australia, Iraq và Bahrain thì Thái Lan vẫn sẽ vượt qua. Họ phải cảm thấy vinh dự khi được đại diện cho quốc gia. Chỉ cần chăm chỉ tập luyện, tôi tin thành quả sẽ đến"...

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Quang Hải tiết lộ đồ ăn ngon của U23 Việt Nam ở xứ Hàn

Quang Hải là ngôi sao hàng đầu khu vực lúc này.

Nói về chế độ dinh dưỡng trong chuyến tập huấn ở Tongyeong (Hàn Quốc), Quang Hải tiết lộ: "Đồ ăn ở khách sạn nơi U23 Việt Nam đóng quân rất ngon miệng và đầy đủ chất dinh dưỡng".

Hiện Quang Hải và các đồng đội ở U23 Việt Nam đang trong chuyến tập huấn tại quê hương của HLV Park Hang-seo nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 đã cận kề. Tại giải đấu diễn ra vào đầu tháng 1/2020 ở Thái Lan, U23 Việt Nam sẽ nằm cùng bảng D với các đối thủ U23 Triều Tiên, U23 Jordan, U23 UAE.

Với cá nhân Quang Hải, tiền vệ của CLB Hà Nội vẫn đang trong quá trình hồi phục sau khi dính chấn thương rách cơ đùi trong trận đấu với U22 Singapore ở vòng bảng SEA Games 30. Chấn thương này khiến Quang Hải bỏ lỡ phần còn lại ở môn bóng đá nam khi U22 Việt Nam giành tấm Huy chương Vàng.

XEM THÊM PSSI chưa quyết định được việc sẽ tiếp tục gia hạn hợp đồng với HLV Indra Sjafri

HLV U23 UAE tin rằng U23 Việt Nam có thể đứng đầu bảng D VCK U23 Châu Á 2020

U23 Việt Nam từng thua đau trước U23 UAE tại ASIAD 2018..

Đánh giá về các đối thủ ở bảng D, HLV Maciej Skorza bất ngờ đánh giá cao đoàn quân của HLV Park Hang Seo cũng như lo lắng cho giải đấu sắp tới.

"Chúng tôi rơi vào bảng đấu khó khăn với sự góp mặt của Triều Tiên, Jordan và Việt Nam. Trong đó, U23 Việt Nam là ứng cử viên cho ngôi đầu bảng. Họ là đội tuyển rất mạnh, từng vào chung kết giải này cách đây hai năm. Chúng tôi phải cẩn trọng, bởi sẽ gặp họ ở ngay trận mở màn bảng đấu này", HLV Maciej cho hay.

Skorza từng dẫn dắt UAE đánh bại Việt Nam ở trận tranh HC đồng tại Asiad 2018. Nhưng nhà cầm quân người Ba Lan cho rằng mọi thứ đã thay đổi, và đội bóng của ông hiện tại không còn mạnh như trước vì mất một số cầu thủ cho đội tuyển quốc gia UAE.

U22 Việt Nam làm điều kỳ diệu sau chức vô địch SEA Games 30

Chiếc áo đấu của U22 Việt Nam được đem đấu giá từ thiện để ủng hộ chương trình "Trái tim cho em".

Vào tối ngày 15/12, thông qua chương trình "Trái tim cho em", U22 Việt Nam đã đem bán đấu giá chiếc áo đấu có đầy đủ chữ ký của HLV Park Hang Seo và các cầu thủ với mục đích từ thiện. Thay mặt cho toàn đội, bộ ba cầu thủ Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Trọng Hoàng đã mang chiếc áo đấu tới chương trình. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được các cầu thủ quyên góp cho quỹ "Trái tim cho em".

Chia sẻ trong chường trình tối qua, đội trưởng ĐT Việt Nam cho biết: "Là một người bố, Hải rất hiểu khi con mình khỏe mạnh, thì mọi người trong gia đình mới có thể vui vẻ, Hải rất mong mỗi người chúng ta hãy cùng chung tay ủng hộ, giúp đỡ các em bé không được may mắn để các em có niềm vui trong cuộc sống, được đến trường như bạn bè đồng trang lứa".

LĐBĐ châu Á khen "nức nở" U23 Việt Nam trước giờ G

Hình ảnh bài viết của AFC.

Trước thềm VCK U23 châu Á 2020, LĐBĐ châu Á (AFC) đã nhắc lại tán dương tinh thần chiến đấu của U23 Việt Nam trong trận chung kết trong tuyết với U23 Uzbekistan hồi năm 2018.

Trong bài viết này, bên cạnh tán dương thành tích của đội bóng trung Á, AFC cũng không quên ca ngợi tinh thần chiến đấu quật cường của U23 Việt Nam trong trận chung kết tại Thường Châu, Trung Quốc.

"Trận chung kết giữa Uzbekistan và Việt Nam nằm ngoài dự đoán của của chuyên gia và người hâm mộ. Nhưng đây rõ ràng la hai đội tuyển thể hiện tốt nhất ở vòng knock-out. Riêng với Việt Nam, chiến tích này khiến cho các CĐV của họ cảm thấy tự hào và đổ ra đường ăn mừng với thành tích này.

Trước trận đấu, tuyết rơi dày đặc ở Thường Châu khiến cho sân thi đâu phủ một màu trắng. Đây là khó khăn với các cầu thủ Việt Nam khi họ chưa từng thi đấu trong điều kiện thời tiết như vậy. Tuy nhiên các học trò của HLV Park Hang Seo không vì thế mà bỏ cuộc", bài viết trên trang chủ của AFC nhấn mạnh.

"Cầu vồng trong tuyết" của Quang Hải "lội ngược dòng" dẫn đầu đề cử giải bàn thắng đẹp U23 châu Á

Quang Hải đang dẫn đầu danh sách.

Trang chủ AFC mở cuộc bình chọn bàn thắng mang tính biểu tượng trong lịch sử VCK U23 châu Á. Trong đó, cú đá phạt của Nguyễn Quang Hải vào lưới U23 Uzbekistan trong trận trung kết tại Thường Châu năm 2018 cũng lọt vào danh sách được bình chọn top bàn thắng đẹp nhất.

Thời gian đầu, "cầu vồng trong tuyết" của Quang Hải chỉ giành được 10,5% bình chọn so với siêu phẩm đá phạt từ cự ly 30 m của Torabi (U23 Iran) trong trận đấu gặp U23 Trung Quốc năm 2016 đạt tới 84,8% lượt bình chọn.

Tuy nhiên, ngay sau khi các cổ động viên Việt Nam nhận được tin Quang Hải lọt top bình chọn "Cầu thủ xuất sắc nhất Châu Á" và "Bàn thắng đẹp nhất giải U23 Châu Á" đã đồng loạt bình chọn cho cầu thủ gốc Hà Nội. Đến chiều ngày 16/2, bàn thắng của Quang Hải đã có tới 552.409 lượt bình chọn, tương đương 41% tổng số phiếu, và hơn bàn thắng của Torabi đến hơn 400.000 lượt vote...

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-bong-da-viet-nam-moi-nhat-nong-nhat-hom-nay-1712-94857.html