Tin tức bóng đá U23 Việt Nam mới nhất, nóng nhất hôm nay 5/1/2020

Giá trị của U23 Việt Nam kém hơn 10 lần so với ĐT U23 Thái Lan, HLV Park Hang Seo vẫn lo ngại vấn đề hậu cần đối với các học trò hay U23 Việt Nam có lợi thế khi gặp U23 UAE... là những tin tức bóng đá U23 Việt Nam nóng hổi và mới nhất được cập nhật trong ngày 5/1/2020.

U23 Việt Nam có lợi thế khi gặp U23 UAE

Để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020, toàn đội U23 UAE đã bay sang Thái Lan và hạ cánh xuống sân bay Bangkok vào chiều 3/1 - Liên đoàn bóng đá nước này cho hay.

Theo kế hoạch, U23 UAE sẽ chạm trán U23 Việt Nam vào ngày 10/1 tới và đây cũng là trận đấu mở màn giải đấu của cả 2. Như vậy, U23 UAE chỉ có khoảng 1 tuần để chuẩn bị cho cuộc đọ sức với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Bên cạnh việc tập trung muộn, U23 UAE cũng chưa công bố danh sách chính thức 23 cầu thủ mà chỉ mới đưa ra 27 cái tên tới Thái Lan hôm 31/12. Theo quy định, U23 UAE sẽ phải sớm chốt danh sách cuối cùng trước khi chính thức bước vào giải đấu...

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Kiatisak là HLV xuất sắc nhất châu Á, có bất công cho thầy Park?

Trang Live Sport Asia mới đây đã công bố đội hình thập kỷ Đông Nam Á với 11 cái tên xuất sắc có thành tích nổi bật trong màu áo của ĐTQG. Việt Nam đóng góp 3 đại diện là Trọng Hoàng, Quang Hải và Công Vinh.

Bên cạnh đó, chuyên trang thể thao châu Á này cũng bình chọn cựu HLV Kiatisak Senamuang là HLV xuất sắc nhất khu vực ASEAN trong 10 năm qua.

Lý giải vì sao lại chọn HLV Kiatisak mà bỏ qua HLV Park Hang-seo của Việt Nam, tác giả cho rằng trong 10 năm qua, Zico Thái là người có nhiều thành tích nhất so với các HLV của Đông Nam Á.

Xét về thành tích, ông có phần nhỉnh hơn HLV hiện tại của ĐT Việt Nam Park Hang-seo, khi đoạt 2 danh hiệu AFF Cup, 2 HCV SEA Games và cùng ĐT Thái Lan thiết lập 1 đế chế thật sự ở Đông Nam Á...

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

HLV Park Hang Seo vẫn lo cho hậu cần của U23 Việt Nam

HLV Park Hang Seo vẫn còn nhiều nỗi lo bên lề đối với ĐT U23 Việt Nam.

Mặc dù đã được VFF lo cho ở khách sạn 5 sao và tạo mọi điều kiện tối ưu ở Thái Lan, tuy nhiên, dường như HLV Park Hang Seo vẫn chưa thực sự yên tâm với vấn đề hậu cần ở cho ĐT U23 Việt Nam.

Theo đó, ông Park muốn các thức ăn nấu cho ĐT U23 Việt Nam phải riêng nồi, không được chung đụng nồi nấu với các đội khác.

Ngoài ra, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đánh giá môi trường ở Thái Lan rất khác so với ở Việt Nam, nên lo ngại chuyện các học trò bật điều hòa thấp trong khi ngủ.

"Nhiệt độ thấp sẽ gây cảm cúm, tuyejt đối không uống nước ở vòi mà chỉ dùng nước đóng chai. Tôi cấm mọi người ăn uống tại vỉa hè. Các bạn hãy tự ý thức và tư duy của mỗi người để đảm bảo sức khỏe tốt nhất", vị thuyền trưởng 60 tuổi nhắc nhở ĐT U23 Việt Nam.

Tấn Tài tâm sự chuyện không được đá cùng U23 Việt Nam

Hồ Tấn Tài tập luyện cùng các đồng đội.

Do lĩnh 2 thẻ vàng ở các trận đấu thuộc vòng loại U23 châu Á 2020, nên Hồ Tấn Tài buộc phải ngồi ngoài sân nhìn các đồng đội thi đấu ở trận gặp U23 UAE ở VCK.

Chia sẻ trong niềm tiếc nuối, Tấn Tài cho biết anh rất buồn, tuy nhiên cả đội rất đoàn kết và mỗi người đều biết phát huy sức mạnh của mình, vì thế không phải vì 1 cá nhân mà ảnh hưởng tới cả tập thể.

Dự kiến ngày 9/1 tới, HLV trưởng Park Hang Seo sẽ đưa ra quyết định về danh sách chính thức 23 cầu thủ U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2020.

Ông Park nhanh chóng điều chỉnh U23 Việt Nam sau trận thua Bahrain

Thua trận giao hữu với U23 Bahrain, U23 Việt Nam vừa được HLV Park Hang Seo "chỉnh" lại cẩn thận hơn.

Theo đó, chiến lược gia người Hàn Quốc đã trao đổi riêng với các cầu thủ ở hàng thủ Tấn Sinh và Tiến Dụng trong khoảng hơn 10 phút để chỉnh sửa những lỗi mắc phải khi bộ đôi này được bố trí đá cùng Thành Chung.

Việc Đình Trọng chấn thương, Văn Hậu và Trọng Hoàng không được tham dự giải đã khiến hàng thủ của U23 Việt Nam hiện nay đang gặp vấn đề, do đó, ông Park đang đau đầu tìm cách giải quyết một cách hiệu quả.

U23 Việt Nam thua gấp 10 lần giá trị đội hình U23 Thái Lan

Trang Transfermarkt hôm 4/1 đăng tải thông tin mới nhất khi cho biết đội tuyển U23 Thái Lan có giá chuyển nhượng lên tới 2,25 triệu Euro gấp gần 10 lần so với đội tuyển U23 Việt Nam chỉ ở mức 275.000 Euro.

Một điểm đáng chú ý khác từ thống kế của Transfermark là ở mức giá của từng thành viên trong đội tuyển quốc gia Việt Nam khi đứng đầu là thủ thành Văn Lâm với mức 300.000 Euro.

Trong khi người cao thứ 2 lại là Nguyễn Công Phượng. Cầu thủ vừa trỏ về từ Bỉ được định giá khoảng 200.000 Euro.

Như vậy, Công Phượng có giá trị còn cao hơn 2 người đồng đội là Nguyễn Quang Hải và Đoàn Văn Hậu khi họ chỉ có giá khoảng 150.000 Euro.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-bong-da-u23-viet-nam-moi-nhat-nong-nhat-hom-nay-512020-96228.html