Tin tức bóng đá Việt Nam hôm nay (22/7): Sự cố trọng tài, pháo sáng và Quang Hải 'tịt ngòi'

CLB TP. HCM tổn thất nặng nề trước ngày đại chiến Hà Nội FC, Hà Nội FC và Hải Phòng 'rủ nhau' nhận án phạt vì sự cố pháo sáng hay vị vua áo đen 'xử ép' Nam Định bị 'treo còi' 3 trận... là những tin tức bóng đá Việt Nam nóng hổi và mới nhất được cập nhật trong ngày 22/7/2020.

CLB TP. HCM tổn thất nặng nề trước ngày đại chiến Hà Nội FC

CLB TP. HCM

Ở vòng 11 V-League 2020, CLB TP. HCM sẽ tiếp đón Hà Nội FC trên sân nhà Thống Nhất. Đây là trận cầu tâm điểm của vòng 11 và nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ, khi nhà đương kim Á quân gặp đương kim Vô địch.

Hiện tại, CLB TP. HCM đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 17 điểm, kém đội dẫn đầu là Sài Gòn FC 5 điểm. Trong khi đó, vị trí của Hà Nội FC khá khiêm tốn, khi đứng thứ 6 với 15 điểm.

Mặc dù có lợi thế sân nhà nhưng CLB TP. HCM đang gặp tổn thất về lực lượng ở trận đấu này. Theo đó, hậu vệ Vũ Ngọc Thịnh không thể ra sân ở vòng 11 V-League 2020 vì án treo giò. Ngoài Vũ Ngọc Thịnh thì những cầu thủ khác bị treo giò ở vòng đấu này là Phạm Trọng Hóa (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Anh Hùng (Quảng Nam) và Đồng Văn Trung (Hải Phòng).

Hà Nội FC và Hải Phòng "rủ nhau" nhận án phạt vì sự cố pháo sáng

Sự cố pháo sáng vẫn tiếp diễn tại trận Hà Nội vs Hải Phòng. (Ảnh Văn Hải)

Chiều 21/7, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã họp, xem xét hồ sơ trận đấu giữa Hà Nội FC và Hải Phòng ở vòng 10 V-League 2020 vừa qua và ra án phạt.

Do để xảy ra tình trạng pháo sáng, ban tổ chức sân Hàng Đẫy bị cảnh cáo và nộp phạt 40 triệu đồng. Trong khi đó, câu lạc bộ Hải Phòng chịu án tương tự với mức phạt 40 triệu đồng do không có hội cổ động viên chính thức nên xảy ra tình trạng mất kiểm soát, nhiều người hâm mộ đốt pháo sáng.

Trưởng Ban kỷ luật VFF, ông Vũ Xuân Thành cho biết ban tổ chức sân Hàng Đẫy được ghi nhận trong nỗ lực hết sức kiểm soát an ninh trước trận đấu nên không bị treo sân. Án phạt dành cho Hà Nội FC cũng chưa ở mức kịch khung cho sự cố pháo sáng mà chỉ xếp trên mức nhẹ nhất.

Quang Hải nhận thống kê đáng buồn sau 10 vòng V-League 2020

Quang Hải chưa thực sự tỏa sáng sau 10 vòng đấu tại V-League 2020. (Ảnh MSN)

Tại vòng 10 V-League 2020, CLB Hà Nội đã có chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Hải Phòng. Tuy nhiên, ở màn so tài này, tiền vệ Nguyễn Quang Hải tiếp tục thể hiện màn trình diễn nhạt nhòa.

Thực tế trong suốt 78 phút có mặt trên sân, cầu thủ gốc Đông Anh dù chơi khá năng nổ nhưng anh không tạo ra được quá nhiều dấu ấn.

Tính ra sau 10 vòng đấu tại V-League 2020, Quang Hải chưa nổ súng lần nào. Thành tích tốt nhất mà tiền vệ sinh năm 1997 làm được đến lúc này chỉ là một pha kiến tạo cho đồng đội lập công.

Dù V-League đã kết thúc vòng 10 nhưng thực tế, Quang Hải chỉ thi đấu 6 trận, 4 trận không được đăng ký trong danh sách thi đấu do chấn thương.

Vị vua áo đen "xử ép" Nam Định bị "treo còi" 3 trận

Trọng tài Mai Xuân Hùng bị "treo còi" 3 trận. (Ảnh PLXH)

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa ra quyết định phạt trọng tài Mai Xuân Hùng bị "treo còi" tại 3 trận đấu tiếp theo ở V-League 2020.

Cụ thể, vị vua áo đen điều hành trận Sài Gòn - Nam Định cuối tuần qua đã liên tiếp mắc sai lầm khi không cho các cầu thủ Nam Định có tới 3 lần được hưởng quả penalty.

Sau khi báo chí lên tiếng về những sai lầm của trọng tài Mai Xuân Hùng, Ban trọng tài đã tiến hành kiểm tra lại băng ghi hình. Kết quả là trọng tài Hùng đã phải nhận án phạt như trên.

Dù vậy, điều này cũng không thể mang lại điểm số cho Nam Định sau trận thua oan ức trước Sài Gòn FC.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-bong-da-viet-nam-hom-nay-227-su-co-trong-tai-phao-sang-va-quang-hai-tit-ngoi-113120.html